19/09/2023 15:28 GMT+7

Mùa nước nổi lạ lùng ở miền Tây

Ngư dân miền Tây cho hay năm nay đón mùa nước nổi ít bận rộn hơn vì mực nước tại các sông đầu nguồn thấp hơn so với cùng kỳ, nước lên đồng rất ít và muộn, nguồn thủy sản đánh bắt giảm.

Ông Nguyễn Văn Giàu (ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) cho hay năm nay nước về muộn, ông tranh thủ sau những cơn mưa nước trên đồng dâng lên sẽ đi giăng lưới kiếm cá - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ông Nguyễn Văn Giàu (ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) cho hay năm nay nước về muộn, ông tranh thủ sau những cơn mưa nước trên đồng dâng lên sẽ đi giăng lưới kiếm cá - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ngày 19-9, ghi nhận trên các cánh đồng miền Tây, nơi đầu nguồn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp mặc dù đã vào cuối tháng 7 âm lịch nhưng mực nước trên đồng chỉ xấp xỉ 50-70cm, theo dự báo mực nước trên các sông đo được thấp hơn cùng kỳ năm 2022 hơn 1m, ngư dân ít bận rộn hơn.

Ngư dân chuyên làm nghề đặt dớn xã Thường Lạc cho hay mùa nước nổi năm nay lạ lùng chưa từng có, thông thường đầu tháng 7 âm lịch nước đã tràn đồng, thời điểm này lẽ ra là đỉnh điểm mùa nước nổi nhưng trên đồng nước cạn, cỏ mọc đầy đồng.

Ông Lê Văn Hảo (ngụ xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự) lội qua đường nước bơm lúa đến cánh đồng tìm bắt cua trong các hang bờ đê chưa ngập hết nước - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ông Lê Văn Hảo (ngụ xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự) lội qua đường nước bơm lúa đến cánh đồng tìm bắt cua trong các hang bờ đê chưa ngập hết nước - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ông Lê Văn Hảo, ngụ xã Thường Lạc, cho biết năm nay nước ít hơn các năm.

"Mỗi ngày tôi đi bắt cua thu nhập vài chục ngàn đồng, mùa khô làm ruộng. Xung quanh cánh đồng người ta đặt dớn nhiều, nhưng hiện tại đã cuốn lưới phơi lên hết, chờ con nước, chứ để ngoài đồng mà không có nước, chuột cắn phá hết", ông Hảo nói.

Ông Nguyễn Hoàng Nhung - trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hồng Ngự - cho biết mực nước dự báo thời điểm này 2,25m, thấp hơn cùng kỳ năm 2022 khoảng 1m. Trên địa bàn huyện thực hiện xả lũ vào các ô bao nước ngập từ 50-70cm.

"Ngư dân chuẩn bị ngư cụ đánh bắt thủy sản, theo dự báo các ngành chuyên môn, mực nước năm nay không cao hơn so với cùng kỳ, cao nhất ước đạt 2,7m mặc dù thời điểm này đã gần cuối mùa nước nổi, chỉ còn khoảng 3-4 con nước đạt đỉnh nữa", ông Nhung nói.

Trong khi đó, theo ngư dân đánh bắt thủy sản tại huyện Hồng Ngự, nguồn cá tôm giảm theo mực nước, năm nào nước thấp lại thu nhập ít đi - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Trong khi đó, theo ngư dân đánh bắt thủy sản tại huyện Hồng Ngự, nguồn cá tôm giảm theo mực nước, năm nào nước thấp lại thu nhập ít đi - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, mực nước dự báo trên sông Tiền trạm Tân Châu cao nhất 2,4m, thấp nhất 1,8m, thấp hơn mức báo động I 1,1m, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 0,68m.

Mực nước trên sông Hậu 2,32m, thấp nhất 1,58m, thấp hơn mức báo động I 0,7m và thấp hơn cùng kỳ năm 2022 0,54m.

Người dân huyện Hồng Ngự đổ dớn đem ra chợ bán - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Người dân huyện Hồng Ngự đổ dớn đem ra chợ bán - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Dân miền Tây hối hả đón mùa nước nổiDân miền Tây hối hả đón mùa nước nổi

Những ngày này, nơi đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp nước tràn đồng, báo hiệu mùa nước nổi đã về. Bà con làng nghề đan lọp tất bật đợt hàng lớn nhất trong năm, còn ngư dân cũng sửa sang lọp bắt cá, tôm… theo thời vụ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên