22/12/2023 17:59 GMT+7

Múc cả quả đồi lấy đất trái phép để san lấp dự án

Ngày 22-12, ông Nguyễn Minh Huấn - giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk - cho hay đã chỉ đạo kiểm tra nhà thầu múc cả quả đồi để san lấp mặt bằng tuyến đường 1.500 tỉ đồng.

Cả quả đồi bị múc rỗng để lấy đất đắp cho dự án đường tránh Đông

Cả quả đồi bị múc rỗng để lấy đất đắp cho dự án đường tránh Đông

Trước đó, trong nhiều ngày, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã thâm nhập công trường khai thác đất lậu múc cả quả đồi bên đường tránh Đông.

Theo đó, khu vực đất bị múc, khai thác nằm ở bên cạnh đường tránh Đông và đất được chở đến đắp cho gói thầu Km9 đến Km11 (xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk), cách đó khoảng 5km.

Ngang nhiên múc cả quả đồi

Tại khu vực đất rộng hơn 1ha đất cà phê, nhiều máy múc đã đào sâu xuống hàng chục mét và được chở đi bởi các xe tải mang logo của Công ty TNHH thương mại - dịch vụ An Đông và Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Sài Gòn (Công ty Sài Gòn, đơn vị trúng thầu thi công) liên tục chở đất đến đoạn đang thi công.

Đất được đổ dồn, sau đó các máy ủi, xe lu của Công ty Sài Gòn san gạt để lu nền. Người giám sát cũng chỉ đi xe máy, nhìn sơ qua chứ không hề có việc kiểm tra chất lượng đất đã đắp có lấy đúng mỏ, loại đất theo như hồ sơ thiết kế…

Một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk cho biết toàn tỉnh hiện mới có quy hoạch các mỏ đất đắp, tuy nhiên chưa mỏ nào được cấp phép.

Riêng dự án đường tránh Đông, để đảm bảo tiến độ, tỉnh đã phê duyệt cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công 11 điểm mỏ vật liệu (các mỏ đá) để tận dụng đất tại những nơi này. Đất khai thác ngoài phạm vi 11 mỏ được phê duyệt đều không đúng hồ sơ thiết kế, đó là hoạt động khai thác trái phép.

Nhà thầu thừa nhận múc đất "lậu"

Trả lời vấn đề này, ông Lê Đình Hải - giám đốc Công ty Sài Gòn - cho biết doanh nghiệp ông trúng gói thầu nêu trên và đang trong quá trình thi công.

Tuy nhiên do một đối tác "có mối quan hệ", Công ty Sài Gòn nhường lại một số phần việc cho đơn vị này để họ đi lấy đất đắp cho công trình.

"Tôi cũng đã nhắc nhở đơn vị thi công không được múc đất trái phép nhưng đơn vị này vẫn vi phạm", ông Hải thừa nhận.

Ông Hải cho biết sẽ họp để kiểm tra các đơn vị thi công bên Công ty Sài Gòn thuê lấy đất lậu như thế nào để thông tin, báo cáo ngành chức năng.

Hai vị trí, với hơn 1ha, sâu hàng chục mét đã bị đơn vị thi công, nhà thầu ngang nhiên múc rỗng. Vị trí đất bị múc là quả đồi nằm bên cạnh đường tránh Đông đoạn đã thi công rồi chở về điểm đang thi công, cách đó khoảng 5km

Hai vị trí, với hơn 1ha, sâu hàng chục mét đã bị đơn vị thi công, nhà thầu ngang nhiên múc rỗng. Vị trí đất bị múc là quả đồi nằm bên cạnh đường tránh Đông đoạn đã thi công rồi chở về điểm đang thi công, cách đó khoảng 5km

Để làm rõ thêm vụ việc, phóng viên đã liên hệ nhiều lần nhưng ông Phan Xuân Bách - phó ban phụ trách Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk (Ban A, chủ đầu tư dự án đường tránh Đông) - tắt máy, nhắn tin không phản hồi.

Phóng viên tìm đến cơ quan và ghi câu hỏi vào phiếu nhưng nhân viên đưa lên phòng ông Bách rồi sau đó xuống thông báo ông Bách "khóa trái cửa để họp kín", mời ngồi ngoài hành lang chờ. Sau đó, phóng viên gửi lại câu hỏi, đề nghị lãnh đạo Ban A sắp xếp thời gian làm việc.

Tuy nhiên, nhiều ngày liên tiếp phóng viên liên hệ với chánh văn phòng Ban A để tiếp tục đặt lịch thì ông này nói đã đưa phiếu câu hỏi của phóng viên cho ông Bách nhưng "không biết sếp đã giao ai trả lời chưa".

San phẳng cả quả đồi để... phân lô bán nền, xử lý kiểu gì vậy?San phẳng cả quả đồi để... phân lô bán nền, xử lý kiểu gì vậy?

TTO - Dù không được cấp phép dự án khu dân cư nhưng một doanh nghiệp đã san phẳng một quả đồi rồi phân lô, rao bán nền trên diện tích hơn 8ha dọc quốc lộ 14 đoạn qua xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song (Đắk Nông).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên