02/12/2021 15:21 GMT+7

Mỹ sẽ phản ứng với Nga liên quan Ukraine theo tinh thần quốc tế

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 2-12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố bất cứ phản ứng nào của Mỹ đối với các động thái của Nga liên quan đến Ukraine đều sẽ tuân theo tinh thần của cộng đồng quốc tế.

Mỹ sẽ phản ứng với Nga liên quan Ukraine theo tinh thần quốc tế - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, phát biểu trong chuyến thăm Hàn Quốc, ông Austin bày tỏ hy vọng Mỹ và Nga có thể hợp tác nhằm “giải quyết vấn đề và lo ngại, cũng như hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực”.

Khi được hỏi liệu tình hình bất ổn tại Nga có ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế hay không, ông Austin từ chối trả lời trực tiếp và chỉ nói rằng Mỹ sẽ sử dụng "các phương án tốt nhất".

"Bất cứ điều gì chúng tôi làm đều sẽ là một phần của cộng đồng quốc tế. Trường hợp tốt nhất là chúng ta sẽ không chứng kiến Liên Xô xâm lược Ukraine", ông Austin nói và vô tình gọi Nga là Liên Xô.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi Matxcơva rút quân khỏi biên giới với Ukraine.

Ông Blinken cảnh báo Nga sẽ hứng chịu nhiều trừng phạt hơn nếu Matxcơva xâm phạm Ukraine. Ông nói các lệnh trừng phạt này sẽ mạnh hơn bất cứ lệnh nào từng được đưa ra trước đây.

Ukraine - từng là một quốc gia thành viên Liên Xô, nay mong muốn gia nhập Liên minh châu Âu (EU) - đã trở thành điểm nóng trong quan hệ giữa Nga và phương Tây. Mối quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây đang ở thời kỳ tệ nhất kể từ khi Chiến tranh lạnh chấm dứt cách đây 30 năm.

Ukraine cho biết Nga đã triển khai hơn 90.000 lính tới gần biên giới giữa hai nước.

Trong khi đó, Matxcơva cáo buộc Kiev đang xây dựng lực lượng quân đội. Nga cũng bác bỏ các ý kiến cho rằng họ đang chuẩn bị tấn công Ukraine, nhưng khẳng định họ có quyền triển khai quân đội trong phạm vi lãnh thổ của mình nếu cần thiết.

Ngày 2-12, Hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết nước này đã bắt giữ 3 đối tượng tình nghi là nhân viên tình báo Ukraine.

Một trong số họ bị cáo buộc lên kế hoạch thực hiện một vụ đánh bom. Hai người khác đang bị tạm giam vì tình nghi thu thập thông tin tình báo về các địa điểm chiến lược ở Nga.

Các vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh Ukraine và phương Tây lo ngại về việc Nga tăng cường lực lượng gần biên giới với Ukraine.

Ăn miếng trả miếng, Nga yêu cầu nhiều nhà ngoại giao Mỹ về nước Ăn miếng trả miếng, Nga yêu cầu nhiều nhà ngoại giao Mỹ về nước

TTO - Ngày 1-12, Nga đã yêu cầu các nhân viên của Đại sứ quán Mỹ công tác tại Matxcơva hơn 3 năm về nước trước ngày 31-1-2022.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên