05/05/2023 15:08 GMT+7

Nam Phi xây tòa nhà bằng gạch gai dầu cao nhất thế giới

Tòa nhà xây bằng gạch gai dầu cao nhất thế giới sẽ sớm đi vào hoạt động tại thủ đô Cape Town, Nam Phi.

Nam Phi xây tòa nhà bằng gạch gai dầu cao nhất thế giới - Ảnh 1.

Khách sạn Hemp, tòa nhà xây bằng gạch gai dầu cao nhất thế giới tại thủ đô Cape Town, Nam Phi - Ảnh: CAPETOWNETC

Theo Hãng tin AFP, khách sạn Hemp (Hemp Hotel - khách sạn Gai Dầu) - tòa nhà xây bằng gạch gai dầu cao nhất thế giới với 12 tầng và 54 phòng ngủ dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2023.

Nằm tại trung tâm thành phố Cape Town của Nam Phi, những bức tường gạch gai dầu của tòa nhà được trợ lực nhờ cấu trúc bê tông và xi măng.

Trong những năm gần đây, gạch gai dầu đã dần trở nên phổ biến trong ngành xây dựng nhờ tính cách nhiệt, chống cháy và thân thiện với môi trường.

Gạch được tạo ra bằng cách kết hợp sợi gai dầu, nước và vôi để tạo thành khối. Đặc biệt, loại gạch này được nhiều nước châu Âu sử dụng để điều hòa nhiệt cho các tòa nhà hiện có.

Nam Phi xây tòa nhà bằng gạch gai dầu cao nhất thế giới - Ảnh 3.

Khách sạn Hemp cao 12 tầng, có tầm nhìn ngoạn mục ra Núi Bàn - Ảnh: AFP

Nam Phi xây tòa nhà bằng gạch gai dầu cao nhất thế giới - Ảnh 4.

Một góc bên ngoài công trình - Ảnh cắt từ clip: THE CANADIAN PRESS

Gạch gai dầu có hàm lượng carbon âm. Điều này đồng nghĩa quá trình tạo ra chúng hấp thụ khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều hơn là thải ra.

"Cây gai dầu hấp thụ carbon, chúng được làm thành gạch và sau đó nằm yên trong một tòa nhà trong 50 năm hoặc lâu hơn" - ông Boshoff Muller, giám đốc của Afrimat Hemp, công ty sản xuất gạch gai dầu cho Hemp Hotel, giải thích.

Cây gai dầu công nghiệp được sử dụng cho khách sạn Hemp phải được nhập khẩu từ Anh, vì Nam Phi chỉ vừa bắt đầu cấp phép canh tác loại cây này từ năm ngoái.

Afrimat Hemp đang chuẩn bị sản xuất những lô hàng đầu tiên từ cây gai dầu Nam Phi.

Gạch gai dầu có tính cách nhiệt, chống cháy và thân thiện với môi trường - Ảnh: CAPETOWNETC

Gạch gai dầu có tính cách nhiệt, chống cháy và thân thiện với môi trường - Ảnh: CAPETOWNETC

Nam Phi xây tòa nhà bằng gạch gai dầu cao nhất thế giới - Ảnh 7.

Vách tường gạch gai đầu thô mộc với những vách ngăn linh hoạt - Ảnh cắt từ clip: THE CANADIAN PRESS

Nam Phi xây tòa nhà bằng gạch gai dầu cao nhất thế giới - Ảnh 8.

Bên trong công trình với những bức tường gạch gai đầu - Ảnh cắt từ clip: THE CANADIAN PRESS

Chi phí vẫn là một vấn đề lớn khi sản xuất loại gạch này. Theo Afrimat Hemp, sử dụng cây gai dầu trong xây dựng đắt hơn 20% so với các vật liệu thông thường.

Dù vậy, khi thế giới chạy đua để giảm lượng khí thải carbon, Afrimat Hemp nhận thấy "những cơ hội lớn" cho những viên gạch xanh của mình.

Theo đó, lượng khí thải carbon của một ngôi nhà 40m2 được xây dựng bằng gạch gai dầu thấp hơn 3 tấn CO2 so với một tòa nhà thông thường.

Nam Phi xây tòa nhà bằng gạch gai dầu cao nhất thế giới - Ảnh 9.

Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6 - Ảnh: CAPETOWNETC

Hemp Hotel đã được giám đốc Hiệp hội Xây dựng từ gai dầu quốc tế có trụ sở tại Ireland Steve Allin xếp hạng là "tòa nhà sử dụng vật liệu từ cây gai dầu cao nhất trên thế giới".

Nhà cửa tiết kiệm năng lượng kiểu... ÚcNhà cửa tiết kiệm năng lượng kiểu... Úc

TTO - Với chi phí năng lượng ngày càng tăng cao, người Úc đã và đang tìm cách tiết kiệm tối đa năng lượng cho ngôi nhà của mình.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên