02/07/2023 13:45 GMT+7

Nắng nóng nửa tháng, các hồ thủy điện miền Bắc vận hành thế nào?

Dự báo đợt nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ đang diễn ra và còn kéo dài tới giữa tháng 7, các hồ thủy điện lớn ở miền Bắc sẽ được tăng cường khai thác để đảm bảo cung ứng điện.

Nắng nóng nửa tháng, các hồ thủy điện miền Bắc vận hành thế nào? - Ảnh 1.

Nhà máy thủy điện Sơn La - Ảnh: C.TUỆ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo hôm nay (2-7) và ngày 3-7, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ông Nguyễn Đức Hòa, phó trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, cho biết trong tháng 7-2023, tại khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng hơn so với trung bình nhiều năm.

Nắng nóng khu vực này tập trung trong khoảng thời kỳ 10-15 ngày đầu tháng 7 và có thể kéo dài hơn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

Nếu nắng nóng diễn ra đúng như dự báo thì đây sẽ là đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu mùa hè đến nay.

Nắng nóng kéo dài nên lượng mưa trong tháng 7 tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 5-15%.

Điều này khiến các hồ thủy điện lớn ở miền Bắc sẽ phải vận hành linh hoạt để ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện.

Theo kịch bản do Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) xây dựng, từ nay đến 20-7 hệ thống điện đáp ứng được nhu cầu phụ tải khu vực miền Bắc.

Tuy nhiên, trong các ngày gần đây, khu vực Bắc Bộ đang phải đối mặt với hiện tượng nắng nóng tăng cường, dự kiến kéo dài đến ngày 12-7, trong đó cao điểm có khả năng rơi vào giai đoạn từ 6 đến 8-7 với nhiệt độ cao nhất lên tới 39 đến 40 độ C.

Dự kiến khoảng thời gian nắng nóng từ ngày 2 đến 12-7, phụ tải miền Bắc có thể đạt trung bình khoảng 440 triệu kWh ngày (cao nhất khoảng 470 triệu kWh/ngày với công suất đỉnh đạt 23.000 MW).

Về tình hình thủy văn và sản lượng điện các hồ chứa thủy điện, sản lượng tích trong các hồ thủy điện miền Bắc trên 2 triệu kWh.

Đến sáng nay các hồ thủy điện ở miền Bắc như Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Bản Chát đều đang ở trên mực nước chết từ 10-27m.

Những ngày tới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ tăng cường khai thác hồ Lai Châu để nâng mực nước hồ Sơn La nhằm tăng công suất khả dụng. Khai thác hồ Tuyên Quang để hỗ trợ lưới điện khu vực.

Hồ Hòa Bình vận hành để đáp ứng phụ tải miền Bắc trong các ngày nắng nóng sắp tới cũng như duy trì mực nước các hồ trong phạm vi an toàn để đón lũ chính vụ.

Dự báo thời tiết từ 2-7 đến 8-7Dự báo thời tiết từ 2-7 đến 8-7

Tuần này thời tiết khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa. Nam Bộ nắng gián đoạn, chiều tối mưa to.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên