03/10/2022 08:00 GMT+7

Nền văn hóa và nghệ thuật muôn màu của Singapore

P.N.
P.N.

Với mục tiêu trở thành thủ đô giải trí quy mô của Châu Á, Đảo quốc Sư tử Singapore nỗ lực từng bước trở thành thành phố nghệ thuật toàn cầu.


Nền văn hóa và nghệ thuật muôn màu của Singapore - Ảnh 1.

Đảo quốc Sư tử từng bước nỗ lực trở thành thành phố nghệ thuật toàn cầu (Nguồn: STB)

Với nhiều hình thức nghệ thuật đa dạng từ nhạc sống, hòa nhạc, lễ hội, sân khấu, các câu lạc bộ hài kịch, nghệ thuật đường phố đến văn hóa thể thao và các sự kiện lớn, Singapore hướng tới mục tiêu có thể sánh ngang với một số thành phố sầm uất bậc nhất trên thế giới.

Nếu là fan đam mê nét đẹp văn hóa hay nghệ thuật thì dưới đây sẽ là các điểm đến gợi ý cực kỳ lý tưởng cho bạn khi ghé thăm Đảo quốc xinh đẹp này.

Đừng quên chọn một nơi lưu trú lý tưởng trên https://www.agoda.com/singaporeimagine2 và săn những ưu đãi giá phòng hấp dẫn.

Dành cho giới mộ điệu nghệ thuật sân khấu

Đảo quốc Sư tử hiện có rất nhiều rạp hát lớn nhỏ tiếp lửa cho những ai đam mê nghệ thuật, có thể kể đến nhà hát Esplanade, nhà hát Marina Bay Sands, nhà hát Victoria, nhà hát Capitol, nhà hát W!LD RICE với các vở nhạc kịch nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Nền văn hóa và nghệ thuật muôn màu của Singapore - Ảnh 2.

Nhà hát Victoria - một trong những nhà hát cổ điển nỏi tiếng nhất ở Singapore - Nguồn: STB

Ngoài buổi biểu diễn Pangdemonium Productions được xếp hạng cao cùng với những sân khấu tốt nhất thế giới, bạn có thể cân nhắc đón xem vở nhạc kịch The Sound of Music được yêu thích trên toàn cầu với diện mạo mới mẻ sẽ quay lại The Sands Theatre (Marina Bay Sands) từ 22-11 đến 9-12-2022 này.

Hoặc bạn có thể tham dự buổi Liên hoan Phim Quốc tế Singapore (SGIFF) lần thứ 33 diễn ra từ 24-11 đến 4-12-2022 để nắm bắt các bộ phim quốc tế thú vị.

Nền văn hóa và nghệ thuật muôn màu của Singapore - Ảnh 3.

Khu phức hợp Marnia Bay Sands Singapore - Nguồn: Internet

Dành cho những người đam mê thể thao

Không chỉ là quốc gia đăng cai tổ chức Giải bóng bầu dục chuyên nghiệp HSBC, Giải vô địch Ngoại hạng Anh và Giải đấu MMA, Singapore còn là nơi diễn ra một loạt sự kiện thể thao lớn như Giải đua Singapore F1 Grand Prix 2022 lần thứ 13 từ 30-9 đến 2-10-2022, giải Tour de France danh giá từ ngày 29 đến 30-10-2022…

Bên cạnh việc theo dõi giải đấu, cộng đồng yêu thể thao có thể tham gia trực tiếp các giải thể thao, như giải chạy Standard Chartered Singapore Marathon được tổ chức ngày 3 và 4-12-2022 với các cự ly 42 km, 21km, 10km, 5km, Kids Dash và Double Up.

Đắm chìm trong nghệ thuật

Singapore là sự pha trộn đầy màu sắc của các bảo tàng, triển lãm, không gian nghệ thuật đẳng cấp thế giới kết hợp với nghệ thuật đường phố đặc sắc và những bức tranh tường rực rỡ.

Bảo tàng Khoa học Nghệ thuật (ArtScience Museum) là một minh chứng. Không giống những bảo tàng chúng ta thường thấy, bảo tàng này là nơi giao thoa của nghệ thuật, khoa học, văn hóa và công nghệ, tổ chức các cuộc triển lãm tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng như Leonardo da Vinci, Salvador Dali, Vincent Van Gogh.

Triển lãm "Future World Exhibition thường niên: Nơi gặp gỡ của nghệ thuật và khoa học" sẽ là một trong những triển lãm mà bạn không nên bỏ lỡ.

Nền văn hóa và nghệ thuật muôn màu của Singapore - Ảnh 4.

Bảo tàng Khoa học Nghệ thuật (ArtScience Museum) - Nguồn: Internet

Bạn có thể trải nghiệm một phong cách bảo tàng hoàn toàn mới khi đến với Bảo tàng Kem (Museum of Ice Cream) dọc con đường Loewen nổi tiếng. Nơi đây có các cuộc triển lãm tương tác với 14 khu vực thiết kế độc đáo và nhiều trò chơi thú vị.

Hoặc, tìm về quá khứ với bức tranh tường dài 40m sau ngôi chùa Thian Hock Keng 177 năm tuổi, phác họa cuộc đời những người di cư Hokkien đầu tiên của Singapore.

Nền văn hóa và nghệ thuật muôn màu của Singapore - Ảnh 5.

Bảo tàng Kem độc đáo tại Singapore - Nguồn: STB

Kéo dài từ ngày 16-10-2022 đến ngày 19-3-2023, Triển lãm nghệ thuật Singapore Biennale 2022 với chủ đề Natasha sẽ do bốn người phụ trách bảo tàng - Binna Choi (Hàn Quốc / Hà Lan), Nida Ghouse (Ấn Độ), June Yap (Singapore) và Ala Younis (Nhật Bản) cùng khám phá hướng đi nghệ thuật trong khu vực bị Covid-19 tác động như thế nào.

Dành cho những tâm hồn yêu âm nhạc

Các buổi biểu diễn trực tiếp, buổi hòa nhạc và lễ hội đang rầm rộ quay trở lại Singapore trong năm 2022 với sự tham gia của các ngôi sao, nghệ sĩ nổi tiếng thế giới.

Tháng 10 đến tháng 12, sân vận động Quốc gia Singapore trở nên sôi động hơn bao giờ hết với lịch biểu diễn dày đặc từ chương trình Justice World Tour của Justin Bieber (25-10), nhóm nhạc rock Guns n Roses (12-11),

nhóm nhạc Maroon 5 (28-11), nhóm nhạc rock đến từ Đài Loan Mayday (3-12), cho đến Carnival World Tour của huyền thoại nhạc Mandopop Châu Kiệt Luân (17 đến 18-12). Trong khi đó, Calum Scott sẽ tổ chức tour diễn ‘Bridges’ tại Nhà hát Capitol Theatre (28-10).

Đến với những màn hài kịch đặc sắc

Masala là chương trình hài độc thoại tối thứ 3 hàng tuần lớn nhất và nổi tiếng nhất Singapore được biểu diễn tại Hero’s Bar, với sự tham gia của nghệ sĩ Artur Akhmetzyanov, Jacky Ng và Prakash Daniel.

Không chỉ thế, câu lạc bộ hài kịch Lemon Stand trên đường Bras Basah cùng những diễn viên hài kỳ cựu như Jinx Yeo và ‘Qam’ (Qamarul Haziq) cũng sẽ khiến bạn vui vẻ phấn chấn. Thứ Ba và thứ Tư hàng tuần còn có sự tham gia biểu diễn của các diễn viên hài duyên dáng khác.

Để có một kỳ nghỉ dài đủ để trải nghiệm hết những hoạt động đặc sắc của Singapore, Agoda đang tặng mã giảm giá VISITSG8 và ưu đãi nhiều khách sạn giá tốt tại www.agoda.com/singaporeimagine2 (áp dụng từ nay đến hết 31-3-2023).

Món quà âm nhạc đặc biệt từ "Sing for life - Sing for love" gây quỹ xây trường vùng cao Món quà âm nhạc đặc biệt từ 'Sing for life - Sing for love' gây quỹ xây trường vùng cao

TTO - Trong tập 6 của chương trình, những bản song ca phối khí mới mẻ cùng sự ngẫu hứng thăng hoa của các nghệ sĩ trẻ Dương Edward, Yến Lê, nhóm Oplus đã thay lời tri ân dành tặng khán giả yêu âm nhạc.

P.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên