21/03/2024 21:38 GMT+7

Nga tố Mỹ, EU gây sức ép cho ngân hàng Trung Quốc

Ngày 21-3, Điện Kremlin tuyên bố Bắc Kinh đang chịu áp lực chưa từng có từ Mỹ và EU trong việc phải cứng rắn với Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Nga, ông Dmitry Peskov - Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Điện Kremlin, Nga, ông Dmitry Peskov - Ảnh: REUTERS

Hồi tháng 1 vừa qua, một số doanh nhân Nga đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế về các vấn đề phát sinh trong việc thanh toán với ngân hàng Trung Quốc.

Trước đó, Mỹ đã sử dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp, gây sức ép đối với ngân hàng ở các nước như Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc vì tạo điều kiện cho thương mại với Nga.

Theo Hãng tin Reuters, tờ Izvestia của Nga ngày 21-3 trích dẫn các nguồn tin thị trường, cho biết Ngân hàng Ping An và Ngân hàng Ningbo của Trung Quốc đã tạm dừng xử lý các khoản thanh toán bằng nhân dân tệ từ Nga.

Tờ báo trên cũng tiết lộ Ngân hàng DBS, Ngân hàng Great Wall West China và Ngân hàng Zheshang Trung Quốc đã đưa ra một số hạn chế trong hoạt động với Nga.

Theo Hãng tin Reuters, bình luận về vấn đề trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tình hình với các ngân hàng Trung Quốc đã gây ra nhiều vấn đề nhưng có thể khắc phục được.

"Áp lực chưa từng có từ Mỹ và Liên minh châu Âu đối với Trung Quốc vẫn tiếp tục, kể cả trong bối cảnh quan hệ với chúng tôi", ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin tiếp tục: "Tất nhiên, điều này tạo ra một số vấn đề nhất định, nhưng không thể cản trở sự phát triển hơn nữa trong quan hệ kinh tế và thương mại của chúng ta (với Trung Quốc)".

Nga đã trở thành nước xuất khẩu dầu hàng đầu sang Trung Quốc sau khi dần chuyển dịch thương mại ra khỏi châu Âu. Các nước châu Âu đang áp đặt các lệnh trừng phạt trên diện rộng đối với Matxcơva, sau khi Nga tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine hồi tháng 2-2022.

Ngày 21-3, Reuters đưa tin một cuộc tấn công tên lửa của Nga vào thành phố Mykolaiv phía nam Ukraine đã cướp đi sinh mạng ít nhất một người và làm bốn người khác bị thương.

Thị trưởng Mykolaiv Oleksandr Sienkevych cho hay Nga đã sử dụng một tên lửa đạn đạo.

Cuộc tấn công trên diễn ra sau một cuộc tấn công lớn trong đêm trước đó, nhắm vào thủ đô Kiev và khu vực xung quanh, khiến ít nhất 17 người bị thương và làm hư hại các cơ sở dân sự và công nghiệp.

Ukraine nêu thiệt hại từ cuộc tấn công tên lửa lớn nhất trong nhiều tuần của Nga vào KievUkraine nêu thiệt hại từ cuộc tấn công tên lửa lớn nhất trong nhiều tuần của Nga vào Kiev

Từ đêm 20 đến sáng 21-3, cả Nga và Ukraine đều tố đối phương không kích qua lại lẫn nhau ở hai thành phố Kiev và Belgorod.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên