24/10/2017 09:15 GMT+7

​Ngắm các khu đất TP.HCM dùng để đổi cầu nối quận 2 - quận 7

ĐĂNG MẠNH
ĐĂNG MẠNH

TTO - Thành phố dự kiến dành 16 khu đất cho các nhà đầu tư nào xây cầu, trong đó có nhiều khu được coi là đất vàng.

UBND TP.HCM vừa có văn bản giải trình với Bộ Kế hoạch đầu tư liên quan đến quá trình đề xuất xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.

Cầu Thủ Thiêm 4 dài hơn 2,1 km, tĩnh không 10 m, thiết kế dạng dây văng gồm phần cầu chính nối quận 2 và 7 với 6 làn xe; phần cầu dẫn trên đường Nguyễn Văn Linh bố trí từ trước nút giao Nguyễn Văn Linh - cầu Tân Thuận 2; hai nhánh cầu dẫn N1, N2 từ cầu chính phía quận 7 xuống đường Huỳnh Tấn Phát.

Trong giải trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP.HCM cho biết muốn thực hiện dự án cầu Thủ Thiêm 4 (nối quận 2 và 7) theo hình thức hợp đồng BT(xây dựng - chuyển giao).

Để có cầu Thủ Thiêm 4 trị giá 5.200 tỷ (nối quận 2 với quận 7) thành phố sẽ dùng 16 khu đất có tổng diện tích gần 12ha, trong đó có nhiều khu đất nằm ở vị trí vàng để đổi cho các nhà đầu tư.

Thành phố sẽ dùng 11 lô đất có tổng diện tích gần 100.000m2 thuộc khu chức năng số 3, 4 (khu đô thị Thủ Thiêm). Trong ảnh là khu chức năng số 3 đô thị Thủ Thiêm. Ảnh ĐĂNG MẠNH.
Phía khu chức năng số 4 đô thị Thủ Thiêm. Gần nơi này đã có một số dự án dần hoàn thiện. Ảnh ĐĂNG MẠNH.
Khu đất nằm tại số 1310 Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) có diện tích 5.300 m2.
ĐĂNG MẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên