05/12/2018 15:26 GMT+7

Ngập đã lan đến 2/3 diện tích TP.HCM

THU DUNG-NGỌC ẨN
THU DUNG-NGỌC ẨN

TTO - Phạm vi ảnh hưởng của tình trạng ngập đã lan rộng 2/3 diện tích thành phố khiến nhiều quận, huyện như Q.6, Q.2, Q.Tân Phú… rơi vào tình trạng ngập nặng, đời sống hơn 3 triệu người dân gặp khó khăn.

Ngập đã lan đến 2/3 diện tích TP.HCM - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM thường xuyên ngập nặng do mưa, triều cường - Ảnh: CHẾ THÂN

Thông tin này được ông Lê Văn Thành, Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM, đưa ra tại Hội thảo Tìm giải pháp chống ngập tại TP.HCM do Báo Tiền Phong phối hợp với Trung tâm Điều hành chống ngập nước TP.HCM tổ chức vào sáng 5-12.

Theo ông Thành, chỉ tính riêng trận mưa lớn tháng 11-2018 vừa rồi đã gây tổn thất vô cùng lớn, ước tính lên tới 200 tỉ đồng và nếu không sớm giải quyết tình trạng này tận gốc thì sẽ không phát triển kinh tế - xã hội được.

Ông Thành nói rằng trước mắt, các cơ quan chức năng cần xác định nguyên nhân gây ngập, tập trung hoàn thiện hệ thống cống thoát nước, đồng thời, nhanh chóng nạo vét kênh rạch, hạn chế xả rác bừa bãi cản trở quá trình thoát nước. 

Thành phố cũng cần có cơ chế, chính sách phù hợp kêu gọi nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp chung tay chống ngập.

Trao đổi tại buổi hội thảo, Ths. Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý hệ thống thoát nước Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập, nêu ra thực trạng trước năm 2000, công tác chống ngập chưa thực sự được quan tâm, hạ tầng đường xá phức tạp, ý thức người dân kém. 

Do đó, tình trạng ngập ngày càng trầm trọng, kéo dài trong khi từ sau năm 2000, các chương trình chống ngập mới được tập trung triển khai.

Đến năm 2017, TP.HCM đã giải quyết được nạn ngập nước tại 101/126 tuyến đường và 90/95 tuyến ngập do triều cường. 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện các chương trình, dự án chống ngập vẫn gặp khó khăn do kinh phí có hạn và vấp phải các vấn đề về cơ chế đầu tư khiến hàng loạt dự án chống ngập rơi vào cảnh dở dang. 

Giáo sư Nguyễn An Niên, Hội Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi TP.HCM, cho rằng, TP.HCM đã thực hiện một số giải pháp chống ngập nhưng chưa đủ, chưa hiệu quả, do vậy sắp tới cần hạn chế các giải pháp tạm thời, không cho nâng nền đường tràn lan, tăng cường các dự án lớn, đồng bộ hệ thống hạ tầng nhằ đem lại hiệu quả chống ngập lâu dài.

Cận cảnh cuộc sống người dân TP.HCM sau 2 ngày dầm mình chịu ngập Cận cảnh cuộc sống người dân TP.HCM sau 2 ngày dầm mình chịu ngập

Cơn mưa lịch sử trong ngày 25-11 đã khiến TP.HCM ngập nặng. Đến ngày 26-11, vẫn còn rất nhiều nơi chìm trong nước. Hai ngày ngập nước liên tục khiến mọi sinh hoạt người dân đảo lộn.

THU DUNG-NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Chống ngập Khó khăn