22/04/2022 10:42 GMT+7

Nghỉ lễ 30-4, đến Bình Định thưởng thức Lễ hội du lịch biển Quy Nhơn

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Sáng 22-4, Sở Du lịch tỉnh Bình Định tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội du lịch biển Quy Nhơn với chủ đề "Quy Nhơn - thiên đường biển" bắt đầu vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, kéo dài đến tháng 8-2022.

Nghỉ lễ 30-4, đến Bình Định thưởng thức Lễ hội du lịch biển Quy Nhơn - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Du lịch Bình Định Trần Văn Thanh thông tin về Lễ hội du lịch biển Quy Nhơn tại buổi họp báo sáng 22-4 - Ảnh: Đ.NGỌC

Tại buổi họp báo, đại diện Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết lễ khai mạc Lễ hội du lịch biển Quy Nhơn được tổ chức vào tối 29-4 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn), với chương trình nghệ thuật hoành tráng và kết thúc với màn bắn pháo hoa tầm thấp.

Trong khuôn khổ của chương trình, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Bình Định tổ chức các hoạt động như: lễ hội đường phố Quy Nhơn, khánh thành Tổ hợp không gian khoa học - nhà mô hình vũ trụ và bảo tàng khoa học tại khu đô thị Quy Hòa, hội thảo "Giải pháp khôi phục và phát triển du lịch Bình Định trong tình hình mới".

Tiếp đó Bình Định tổ chức Lễ hội cá ngừ Bình Định (tháng 7-2022), vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới - Việt Nam 2022 (tháng 7 và 8-2022), các hoạt động thể thao: giải chạy MerryLand Quy Nhơn Run 2022, giải kickboxing trẻ toàn quốc, giải chạy VNExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn, giải võ cổ truyền Cúp Hoàng đế Quang Trung năm 2022.

Ông Trần Văn Thanh - giám đốc Sở Du lịch - cho biết Lễ hội du lịch biển Quy Nhơn với chủ đề "Quy Nhơn - thiên đường biển" là chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 nhằm quảng bá hình ảnh, tài nguyên du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng của Bình Định đến với du khách trong nước và quốc tế.

Ông Thanh cũng cho hay du lịch Bình Định ngay từ những tháng đầu năm 2022, đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 3 tháng đầu năm 2022, ngành du lịch Bình Định đón được hơn 923.000 lượt khách, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2021; doanh thu ước đạt hơn 1.283 tỉ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2021.

"Kết quả này là tiền đề cho du lịch Bình Định phát triển trở lại trong điều kiện bình thường mới, kể cả thị trường du lịch nội địa và quốc tế. Trong thời gian tới, ngành du lịch Bình Định sẽ cùng các doanh nghiệp du lịch nỗ lực hành động và thích ứng linh hoạt, không để lỡ nhịp phục hồi, phát triển" - ông Thanh nói.

“Cháy vé” bay dịp lễ 30-4, 1-5 “Cháy vé” bay dịp lễ 30-4, 1-5

TTO - Do "cháy vé" khi nhu cầu đi du lịch bằng đường hàng không dịp 30-4 và 1-5 tăng mạnh, nhiều hãng bay phải cấp tốc tăng thêm nhiều chuyến bay bổ sung trong dịp này.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên