22/10/2023 18:12 GMT+7

Nghi phạm cướp tiệm vàng tại Quảng Trị khai là sinh viên ở Đà Nẵng

Tại cơ quan công an, Đạt khai mình là sinh viên một trường cao đẳng ở Đà Nẵng. Vì đầu tư vào chứng khoán bị thua lỗ nên Đạt đi cướp tiệm vàng.

Số vàng tang vật của vụ cướp tiệm vàng đã được công an thu giữ  - Ảnh: Q.NAM

Số vàng tang vật của vụ cướp tiệm vàng đã được công an thu giữ - Ảnh: Q.NAM

Chiều 22-10, lãnh đạo Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết nghi phạm cướp tiệm vàng tên Lê Hữu Đạt (18 tuổi, trú tại thôn Kim Đâu, xã Thanh An, Cam Lộ) đã khai báo bước đầu về động cơ gây án.

Theo đó, Đạt khai nhận mình là sinh viên một trường cao đẳng đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng. Thời gian qua Đạt có tham gia chơi chứng khoán nhưng thua lỗ. Vì vậy, Đạt đã về quê tại xã Thanh An để lên kế hoạch cướp tiệm vàng ở địa phương.

Vụ cướp tiệm vàng ở Quảng Trị: Nghi phạm là nam sinh viên 18 tuổi, khai chơi chứng khoán thua lỗ

Sau khi bắt được Đạt, cơ quan công an khám xét nhà của người này. Toàn bộ số vàng khoảng một cây mà Đạt cướp trước đó đã được thu hồi.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, lúc 12h30 ngày 21-10, một thanh niên đến tiệm vàng Hoàng Sự giả vờ mua vàng rồi cầm 1 cây vàng bỏ chạy.

Công an huyện Cam Lộ sau khi tiếp nhận thông tin đã tổ chức truy xét nóng, huy động đồng bộ các lực lượng vào cuộc.

Sau đó đơn vị này xác định Lê Hữu Đạt là người gây ra vụ cướp vàng trên. Đến 21h tối cùng ngày, công an Cam Lộ ập vào bắt Đạt tại nhà. Việc khám xét chỗ ở của Đạt cũng được thực hiện ngay trong đêm.

Được biết, sau khi cướp được vàng, Lê Hữu Đạt vứt áo mưa rồi về nhà một người thân để tắm. Tiếp đó đối tượng mới trở về nhà riêng.

Bắt thanh niên giả vờ mua vàng rồi cướp bỏ chạyBắt thanh niên giả vờ mua vàng rồi cướp bỏ chạy

Một thanh niên tại Quảng Trị vào tiệm vàng giả vờ mua vàng rồi cướp bỏ chạy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên