16/07/2023 09:09 GMT+7

Nghị quyết đặc thù phát triển TP.HCM: Triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên khẳng định TP có niềm tin triển khai đưa nghị quyết 98 vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Nghị quyết 98 của Quốc hội tạo điều kiện cho TP.HCM chủ động đầu tư và phát triển bền vững - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Nghị quyết 98 của Quốc hội tạo điều kiện cho TP.HCM chủ động đầu tư và phát triển bền vững - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu như vậy tại hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết 98 của Quốc hội thí điểm chính sách đặc thù phát triển TP.HCM ngày 15-7.

Ông Nên nói rằng TP sẽ hành động với phương châm "kế hoạch 1, biện pháp 10, uốn nắn 20". Nếu có tiêu cực sẽ xử lý nghiêm khắc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ trước tháng 9-2023

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định TP.HCM nhận thức nghị quyết 98 là động lực quan trọng, tạo điều kiện khơi thông nguồn lực, phát triển đúng với vai trò đầu tàu kinh tế.

"Lãnh đạo TP.HCM xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu trong chương trình công tác, do đó việc chuẩn bị triển khai nghị quyết được thực hiện ngay từ rất sớm" - ông Mãi khẳng định.

Trong đó, UBND TP.HCM xác định 28 nội dung, đề án trình HĐND TP thông qua tại các kỳ họp trong năm 2023 và 26 nội dung, đề án thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND TP phải hoàn thành trong năm 2023. Nếu hoàn thành đúng tiến độ đề ra, bộ khung cụ thể các chính sách sẽ hoàn thành trong quý 3-2023.

Ông Mãi cho biết thời gian tới UBND TP.HCM sẽ thành lập hội đồng tư vấn và các tổ giúp việc, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, quận huyện và các đơn vị trực thuộc hoàn thành xây dựng kế hoạch thực hiện trong tháng 7 để khẩn trương triển khai.

UBND TP.HCM cũng sẽ phân công thường trực UBND TP phụ trách lĩnh vực, nội dung cụ thể. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch có hiệu quả thiết thực.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái (phải) và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại hội nghị - Ảnh: HỮU HẠNH

Phó thủ tướng Lê Minh Khái (phải) và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại hội nghị - Ảnh: HỮU HẠNH

Tập trung sớm cụ thể hóa nghị quyết 98

Phó thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng việc thực hiện nghị quyết là trách nhiệm của cả Trung ương và TP.HCM. Đề nghị TP.HCM tập trung sớm cụ thể hóa nghị quyết 98, chỉ thị của Thành ủy, nghị quyết của HĐND bằng các hành động cụ thể.

Theo đó, khẩn trương ban hành kế hoạch hành động triển khai nghị quyết, sớm ban hành những văn bản hướng dẫn, chi tiết các quy định và sớm ban hành văn bản phân cấp, ủy quyền cho cơ quan, đơn vị với các nội dung phù hợp để việc tổ chức thực hiện được thông suốt.

"Mỗi cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp chính quyền của TP.HCM phải có định hướng và kế hoạch chi tiết cho việc tổ chức thực hiện ở đơn vị mình, ngành mình, cấp mình. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong từng nội dung có liên quan", ông Khái yêu cầu.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhắc về những dự án tồn đọng kéo dài rất nhiều năm như Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên hay rạch Xuyên Tâm, giờ được tái khởi công sẽ đáp ứng tương xứng với một TP lớn, cũng như nâng cao chất lượng sống của người dân TP.HCM.

Thời gian tới TP.HCM sẽ nghiên cứu chọn lựa những công trình và "phải chốt hạ" quyết tâm để hành động tạo ra những công trình giá trị. Theo ông, từ những điều này người dân mới thấy chất lượng cuộc sống được nâng cao và có lòng tin với chính quyền TP.

"Chúng tôi đã bàn và cam kết với nhau rằng sứ mệnh được cấp trên tin tưởng giao cho TP.HCM thực hiện thí điểm cơ chế đột phá vượt trội là tất yếu, không có chọn lựa. Nhưng tinh thần thực hiện của mỗi cán bộ, nhất là cán bộ cốt cán, người đứng đầu chúng ta có quyền chọn lựa", ông Nên nói.

Ông Nên cho biết ngày 1-8 tới đây, khi nghị quyết 98 có giá trị thi hành, TP.HCM sẽ thành lập các ban chỉ đạo tương xứng để triển khai và phân công cán bộ được chọn lựa cũng tương xứng để thực thi.

"TP.HCM sẽ hành động với phương châm "kế hoạch 1, biện pháp 10, uốn nắn 20". Chúng tôi có niềm tin để tiến hành triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất", ông khẳng định.

Kế hoạch hoàn thành cụ thể một số chính sách trong nghị quyết 98

Tháng 7-2023:

- Bố trí vốn đầu tư công để hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm.

- Thông qua chương trình kích cầu đầu tư.

- Bố trí ngân sách TP để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500ha.

- Danh mục dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu áp dụng loại hợp đồng BOT.

- Danh sách đất do Nhà nước quản lý và quyết định cấp giấy phép xây dựng có thời hạn các công trình công cộng.

- Nguyên tắc, tiêu chí bổ sung đối tượng được chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Kế hoạch bổ sung phó chủ tịch HĐND, UBND TP Thủ Đức, ba huyện và phó chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 người trở lên.

- Quy chế thu và sử dụng tiền duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất từ các doanh nghiệp trong nội khu.

- Quy chế tự chủ tài chính của ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.

Tháng 8-2023:

- Quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, tài chính của nhà đầu tư thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BT.

- Kế hoạch dự toán chi ngân sách được bố trí khoản chưa phân bổ từ 2 - 4% tổng chi ngân sách quận.

Tháng 9-2023:

- Bố trí vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm để thanh toán cho nhà đầu tư quy định trong hợp đồng BT.

- Quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu dự án PPP trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, thể thao, văn hóa.

- Quyết định sử dụng ngân sách TP để thực hiện dự án, công trình giao thông đường bộ có tính chất vùng, liên vùng.

- Đề án thực hiện phương thức đối tác công tư đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, thể thao, văn hóa.

- Bố trí nguồn thu từ cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để bổ sung vốn điều lệ của Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC).

- Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất.

- Đề án thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD).

- Thành lập Sở An toàn thực phẩm.

- Tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức quy định đối với số lượng cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn.

- Quy định tổ chức bộ máy, số lượng và chức năng, nhiệm vụ các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc TP Thủ Đức.

- Quyết định ủy quyền một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền cho chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

Thủ tướng làm trưởng ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Trong đó Thủ tướng đảm nhiệm vai trò trưởng ban chỉ đạo.

Thủ tướng phân công Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, giúp trưởng ban trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và xây dựng quy chế hoạt động.

Bộ này sẽ sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, bảo đảm các điều kiện hoạt động của ban, tổng hợp, báo cáo các hoạt động chung của ban và thực hiện một số nhiệm vụ khác do trưởng ban giao.

* Ông Huỳnh Đảm (nguyên chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam):

Con người là yếu tố quyết định

Để biến nghị quyết 98 thành hiện thực sinh động tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung phải xác định nghị quyết 1, kế hoạch triển khai 10 và quyết tâm 20.

Phải làm sao với tinh thần khát vọng, quyết tâm cao nhất, chuẩn bị với tinh thần "cuộc tổng tiến công" để tiến tới kỷ niệm 50 năm giải phóng Sài Gòn - Gia Định, thống nhất đất nước, là bước ngoặt lịch sử trên con đường phát triển đất nước.

Thứ quyết định sự thành công của nghị quyết trước hết là con người, con người có tâm huyết, khát vọng.

Do đó TP.HCM cần xem xét tổ chức đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân để mỗi người phát huy tinh thần yêu nước, chung sức đồng lòng hành động đồng bộ từ trên xuống dưới. Từ đó mới có thể đưa nghị quyết vào cuộc sống.

* TS Trần Du Lịch:

TP.HCM cần được phát hành trái phiếu quốc tế

Tôi tin rằng lần này TP.HCM sẽ triển khai thành công nghị quyết 98, bởi quá trình đề xuất dự thảo nghị quyết, những nội dung, tư tưởng để xin cơ chế đã đưa vào nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phát triển TP.HCM.

Cùng với đó TP.HCM đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đón nhận, sẵn sàng triển khai từ khi bắt đầu chuẩn bị nghị quyết.

Chưa thấy bao giờ TP được cho một số cơ chế chính sách mang tính hệ thống như lần này.

Vì 7 nhóm cơ chế chính sách được chia 2 nhóm riêng, nhóm 1 là mở rộng phân cấp phân quyền trên 5 lĩnh vực.

Các lĩnh vực đó trước đây cần lên trung ương để quyết định, giờ đã trao quyền cho TP. Cơ chế đó xử lý được rất nhiều vấn đề quan trọng. Nhóm thứ hai về chính sách tạo động lực, trong đó có chính sách huy động nguồn lực mà TP đang có.

TP.HCM không xin cái bánh đang có mà xin cái bánh lớn hơn. Hy vọng nếu thực hiện tốt tương lai cái bánh lớn hơn thì TP được và cả nước được.

Ngoài các cơ chế chính sách từ nghị quyết 98, tôi mong muốn Chính phủ cho phép TP.HCM phát hành trái phiếu quốc tế để đầu tư hạ tầng, giảm bớt vốn ODA nhằm có nguồn vốn vay hoàn thành hệ thống metro trước năm 2035.

Xem xét đề án trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM để tạo đột phá thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM vào ‘chiến dịch’ thực hiện nghị quyết đột pháBí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM vào ‘chiến dịch’ thực hiện nghị quyết đột phá

Trước toàn thể tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định “TP.HCM bắt đầu vào chiến dịch” khi nói về việc bắt đầu thực hiện nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên