24/01/2022 12:44 GMT+7

Người bị đồn 'được Nga chọn thay Tổng thống Ukraine' bị dọa giết

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Cựu nghị sĩ Yevhen Murayev cho biết tin đồn của phía Anh về việc ông là người được Nga hậu thuẫn để lãnh đạo chính quyền Ukraine thân Nga khiến ông và gia đình gặp nguy hiểm. Ông có thể sẽ kiện cơ quan ngoại giao Anh.

Người bị đồn được Nga chọn thay Tổng thống Ukraine bị dọa giết - Ảnh 1.

Cựu nghị sĩ Yevhen Murayev tuyên bố không liên quan đến tin đồn mình được chọn để lên nắm chính quyền thân Nga ở Ukraine - Ảnh: REUTERS

Trước đó, ngày 22-1, Bộ Ngoại giao Anh thông tin Matxcơva đang muốn đưa cựu nghị sĩ Yevhen Murayev lên nắm chính quyền thân Nga tại Ukraine.

Ngày 23-1, Bộ trưởng Ngoại giao Nga liền phủ nhận tuyên bố của Vương quốc Anh rằng Điện Kremlin đang tìm cách thay thế chính quyền Ukraine bằng một chính quyền thân Nga cũng như chọn ông Yevhen Murayev, cựu nghị sĩ Ukraine, là ứng viên tiềm năng.

Trả lời phỏng vấn Hãng tin AP, ông Murayev nói tuyên bố của Anh "thật nực cười" và Chính phủ Anh đã cung cấp thông tin sai lệch mà không kiểm tra kỹ.

Chính trị gia này cho biết làm sao bản thân ông có thể được Nga hậu thuẫn khi ông bị từ chối nhập cảnh vào Nga từ năm 2018 vì là mối đe dọa với an ninh Nga.

Theo ông, lệnh trừng phạt này được đưa ra sau khi ông có mâu thuẫn với ông Viktor Medvedchuk, một chính trị gia thân Nga nổi tiếng nhất của Ukraine và là bạn của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo Yahoo News, ông Murayev cho biết mình có thể kiện cơ quan ngoại giao Anh và quyết định cuối cùng của ông về việc này tùy thuộc vào hành xử của cơ quan đó.

Một nguồn khác, tờ Independent của Anh cũng phỏng vấn ông Murayev và được ông Murayev cho biết câu chuyện tưởng tượng phía Anh đưa ra đã khiến ông và gia đình bị đe dọa.

Ông Murayev khẳng định tin đồn phía Anh tung ra là không thể xảy ra vì chính ông đang chịu lệnh trừng phạt, phong tỏa tài sản ở Nga.

"Tôi thức dậy vào buổi sáng và biết rằng mình bị đồn là người được Nga chọn làm lãnh đạo Ukraine. Tại sao lại là tôi trong khi đang bị Nga cấm cửa. Liệu tôi sẽ có cơ hội gặp ông Putin, người tôi chưa bao giờ gặp trực tiếp?", ông Murayev chất vấn.

"Những lời đồn này khiến tôi và gia đình nhận được hàng trăm lời dọa giết", ông Murayev tiết lộ tình thế hiểm nguy hiện tại.

Đảng Nashi của ông Murayev được coi là có thiện cảm với Nga, nhưng ông Murayev bác bỏ việc xem đảng này là thân Nga.

"Thời của các chính trị gia thân phương Tây và thân Nga ở Ukraine đã vĩnh viễn không còn nữa", ông viết trên Facebook và cũng chia sẻ với AP quan điểm tương tự.

Ông khẳng định mình ủng hộ việc Ukraine trung lập và tin rằng "nỗ lực gia nhập NATO đồng nghĩa với việc tiếp tục chiến tranh".

Trên Facebook cá nhân, ông nêu quan điểm Ukraine cần các chính trị gia mới với chính sách chỉ dựa trên các nguyên tắc về lợi ích quốc gia của Ukraine và người dân Ukraine.

Các lực lượng Ukraine và lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn đã chiến đấu ở miền Đông đất nước kể từ năm 2014, một cuộc xung đột khiến hơn 14.000 người thiệt mạng.

Nhà phân tích chính trị Ukraine Volodymyr Fesenko mô tả ông Murayev là một nhân vật quan trọng trong phe thân Nga của Ukraine, nhưng cho rằng "Murayev là một nhân vật hạng hai và không có mối liên hệ trực tiếp với Điện Kremlin", theo Đài PBS.

Anh dọa trừng phạt nếu Nga lập chính quyền Anh dọa trừng phạt nếu Nga lập chính quyền 'bù nhìn' ở Ukraine

TTO - Cho rằng Nga đang tính lập một chính phủ thân Matxcơva ở Ukraine, Anh cảnh báo sẽ trừng phạt nặng về kinh tế nếu việc đó xảy ra. Trong khi đó Nga tố phương Tây dùng Kiev làm công cụ để thúc đẩy lợi ích tại khu vực.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên