27/03/2024 10:16 GMT+7

Người dân dỡ rào chắn đường 70 tỉ đồng

Sau khoảng một tiếng gặp gỡ, trao đổi với chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, hai hộ dân đồng ý dỡ rào chắn đường Hùng Vương để người dân đi lại thuận lợi, chờ hỗ trợ của Nhà nước.

Người dân tháo dỡ các vật cản rào đường Hùng Vương sau khi được chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa vận động - Ảnh: HOÀNG TÁO

Người dân tháo dỡ các vật cản rào đường Hùng Vương sau khi được chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa vận động - Ảnh: HOÀNG TÁO

Chiều 26-3, ông Trần Bình Thuận - chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, Quảng Trị - đã đến gặp gỡ, vận động hai hộ dân Lê Cảnh Trung và Lê Đức Hanh tháo dỡ rào chắn đường Hùng Vương (thị trấn Khe Sanh) để người dân đi lại thuận lợi.

Đây là con đường huyết mạch của thị trấn Khe Sanh, nhiều phương tiện qua lại. "Huyện đang phối hợp với các ban ngành để bố trí kinh phí chênh lệch giá đất, làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân an tâm", ông Thuận nói.

Được vận động, hai hộ dân đồng thuận tháo dỡ rào chắn tuyến đường. 

"Chủ tịch huyện vào vận động, có cam kết xử lý nên tôi tháo đường ra. Tuy nhiên, đề nghị Nhà nước sớm chi trả tiền hỗ trợ để người dân ổn định cuộc sống", ông Lê Cảnh Trung nói.

Hai hộ dân này đã trực tiếp tháo dỡ cành cây, thanh sắt, dây điện, lưới… ở lòng đường Hùng Vương, trả lại mặt đường thông thoáng.

Huyện Hướng Hóa cho hay đang đề xuất tỉnh Quảng Trị cấp số tiền chênh lệch giá đất cho hai hộ dân - Ảnh: HOÀNG TÁO

Huyện Hướng Hóa cho hay đang đề xuất tỉnh Quảng Trị cấp số tiền chênh lệch giá đất cho hai hộ dân - Ảnh: HOÀNG TÁO

Trước đó, Tuổi Trẻ Online phản ánh từ đầu năm 2024, hai hộ dân đã tự ý rào chắn đường Hùng Vương, có tổng mức đầu tư 70 tỉ đồng.

Gia đình ông Trung bị thu hồi 1.000m2 đất phục vụ dự án đường Hùng Vương, khởi công năm 2017. Đổi lại, ông được cấp 3 lô đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất và một lô đất thuộc đội thuế ở quốc lộ 9. Tương tự, hộ Lê Đức Hanh cũng được cấp đất tái định cư.

Do vướng mắc nhiều vấn đề, đến tháng 2-2022, hai hộ dân mới chịu nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, giá đất tái định cư lúc này áp theo mức mới, tăng cao dẫn đến chênh lệch so với thời điểm 2017 là gần 2,2 tỉ đồng.

Huyện Hướng Hóa đối thoại với hai hộ dân, cam kết cuối tháng 9-2023, huyện hỗ trợ chênh lệch giá đất, hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hai hộ. Nếu không đáp ứng được thì hai hộ dân có quyền rào đường lại.

Khôi hài dân rào chắn đường 70 tỉ vì huyện Khôi hài dân rào chắn đường 70 tỉ vì huyện 'thất hứa'

Ba tháng nay, đường Hùng Vương nối dài tại thị trấn Khe Sanh bị hai hộ dân rào chắn đầu đường vì huyện Hướng Hóa chậm trễ giải quyết công tác bồi thường mặt bằng theo cam kết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên