14/02/2024 10:03 GMT+7

Người dân miền Tây vừa đón Tết vừa lo chạy triều cường

Những ngày qua, triều cường dâng cao làm ngập nhà, vườn cây, làm đảo lộn cuộc sống của nhiều hộ dân tại phường 10, phường 7, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Triều cường dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường ở TP Mỹ Tho - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Triều cường dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường ở TP Mỹ Tho - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Trong bốn ngày liên tiếp từ ngày 10 đến 14-2 tại khu vực vòng xoay Trung Lương và một số tuyến đường ở nội ô TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bị ngập nặng. Việc nước dâng bất ngờ làm người dân trở tay không kịp, thiệt hại nhiều tài sản.

Từ chiều 10-2 (mùng 1 Tết) đến nay, triều cường đột ngột dâng cao gây ngập nước tại khu vực nội ô TP Mỹ Tho, Tiền Giang khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. 

Đáng chú ý, các ngày này là dịp năm mới, nước ngập ảnh hưởng việc đón Tết của bà con, bán buôn của tiểu thương.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online khoảng 17h ngày 13-2 (mùng 4 Tết), khu vực vòng xoay Trung Lương và một số tuyến đường như Ấp Bắc, Hùng Vương, khu vực chợ Cầu Cống, xã Đạo Thạnh... TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bị ngập cục bộ làm giao thông hỗn loạn.

Nước ngập không rơi vào thời điểm mùa triều cường càng làm người dân hoang mang không biết nước dâng đến khi nào mới rút. 

Một số hộ còn bán buôn, có chỗ cửa đóng tránh rác trôi vào nhà.

Bà Nguyễn Thị Trúc Anh, chủ tiệm hủ tiếu cạnh vòng xoay Trung Lương, rầu rỉ nói mỗi ngày nước lên hai lần, nước dâng đến đâu, đồ đạc được kê cao đến đấy. 

So với các ngày trước, mực nước chiều mùng 4 Tết cao hơn. Việc nước triều cường dâng cao khiến bà gặp nhiều khó khăn trong việc bán hàng.

Biển nước xuất hiện ngay lúc người dân miền Tây trở lại các thành phố lớn làm việc sau Tết khiến khu vực vòng xoay Trung Lương ùn tắc khoảng 2 giờ, một số xe còn bị chết máy.

Đường Ấp Bắc, hướng từ cầu Rạch Miễu đến vòng xoay Trung Lương bị ùn tắc hơn 1km, xe cộ nối đuôi thành hàng dài. Thời điểm này, rất đông xe cộ từ các tỉnh miền Tây qua cầu Rạch Miễu đi ngang khu vực này gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng. 

Lực lượng cảnh sát giao thông đã tích cực điều tiết cho phương tiện đi vào các tuyến đường khác, tránh đi ngang ngã ba Trung Lương vào thời điểm ngập nước.

Còn tại Bến Tre đợt triều cường dâng cao từ ngày 11-2 đến nay đã làm sạt sở, xói lở gần 100m bờ đê bao ven sông, ven biển. 

Bên cạnh đó, triều cường còn làm ngập gây thiệt hại trên 105ha hoa màu tại huyện Thạnh Phú, Bình Đại, hơn 104ha cây ăn trái tại huyện Châu Thành, Chợ Lách, Thạnh Phú. 

Triều cường dâng cao còn gây nước tràn nhiều ao đầm nuôi thủy sản, nhà ở làm đảo lộn cuộc sống của hàng ngàn hộ dân tại nhiều khu vực của tỉnh Bến Tre.

Triều cường dâng cao đã khiến xe cộ đi lại gặp nhiều khó khăn - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Triều cường dâng cao đã khiến xe cộ đi lại gặp nhiều khó khăn - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ông Nguyễn Đức Thịnh - chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Tiền Giang - cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập nước khu vực trên là do triều cường dâng cao. Tại TP Mỹ Tho triều cường vượt mức báo động 3 cao 1,88m. 

Triều cường đợt này cao hơn dự báo do gió chướng hoạt động mạnh. Ngoài ra nguyên nhân ngập do hệ thống thoát nước của đường giao thông. Đến sáng nay 14-2 mực nước đo được tại TP Mỹ Tho là 1,66m dự báo trong vài ngày tới triều cường sẽ giảm.

Nhiều hàng quán của người dân ở khu vực phường 10, thành phố Mỹ Tho buôn bán ế ẩm do nước dâng cao - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Nhiều hàng quán của người dân ở khu vực phường 10, thành phố Mỹ Tho buôn bán ế ẩm do nước dâng cao - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Nhiều ngày qua tình trạng ùn ứ giao thông xảy ra tại khu vực ngã ba Trung Lương do triều cường gây ngập nước - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Nhiều ngày qua tình trạng ùn ứ giao thông xảy ra tại khu vực ngã ba Trung Lương do triều cường gây ngập nước - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Một em nhỏ ngồi trên ghế tại nhà xung quanh là biển nước lênh láng - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Một em nhỏ ngồi trên ghế tại nhà xung quanh là biển nước lênh láng - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Tiền Giang: Nhiều tuyến đường, nhà cửa bị ngập do triều cườngTiền Giang: Nhiều tuyến đường, nhà cửa bị ngập do triều cường

Từ chiều tối 11 đến sáng 12-2, triều cường tiếp tục dâng cao làm nhiều tuyến đường, nhà cửa trên địa bàn TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bị ngập, người dân đi lại khó khăn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên