12/02/2014 11:08 GMT+7

Người giàu cũng khóc

ANH DUY
ANH DUY

TTO - Chuyện ‘không tưởng” đang diễn ra tại tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa khi công ty điều hành Emaar Properties cắt dịch vụ thang máy, điều hòa không khí, cấm cư dân sống tại đây sử dụng bể bơi, phòng tập thể dục vì họ không trả phí.

o0L05T4e.jpgPhóng to
Cư dân sống tại tòa nhà Burj Khalifa đang khốn khổ vì bị cắt các dịch vụ - Ảnh: dubaishow.com

Điều đặc biệt là những người sống tại tòa nhà Burj Khalifa (cao 828 m, 168 tầng, thành phố Dubai - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) đều thuộc giới siêu giàu khi nguồn tin từ giới bất động sản địa phương tiết lộ căn hộ một phòng ngủ tại tòa nhà này có giá thuê đến 55.000 USD/năm (1,16 tỷ đồng).

Phí dịch vụ tại Burj Khalifa bị các khách hàng phàn nàn là quá đắt đỏ khi họ phải trả thêm 25.000 USD vào hóa đơn hàng năm.

Nói với CNN, phát ngôn viên công ty Emaar Properties cho biết việc cắt một số dịch vụ trong tòa nhà này nhằm “đôn đốc người dân trả phí , đảm bảo cho công việc vận hành tòa nhà diễn ra liền mạch”.

Công ty này cũng cáo buộc một số người dân sống tại đây đã không thanh toán các khoản phí dịch vụ cộng đồng từ năm 2012.

ANH DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên