Tag: người mua nhà

Người trẻ mua nhà phải lường trước bẫy lãi suất thả nổi

Lãi suất cho vay đã xuống mức thấp nhất trong 20 năm qua khiến nhiều người trẻ muốn vay tiền mua nhà, nhưng đừng quên lãi suất thả nổi khi hết ưu đãi.

'Tấm khiên' bảo vệ người mua nhà

Thời gian qua và ngay lúc này, nhiều người phải "bạc mặt" đòi lại tiền đặt cọc mua nhà hình thành trong tương lai.

Người trẻ ngày càng ít cơ hội mua nhà ở Mỹ

TTCT - Giá nhà giờ đang quá cao ở Mỹ, nên ngay kể cả những người trẻ có tiền lúc này cũng vất vả với giấc mơ sở hữu nhà.

Chủ đầu tư tung loạt chính sách thanh toán, hỗ trợ người mua nhà

Tại khu biệt lập The Standard (Bình Dương), chủ đầu tư An Gia áp dụng chính sách thanh toán 10% ‘xách vali vào ở ngay’. Trong 12 tháng tiếp theo, người mua trả thêm 20%, sau đó dừng lại đến 24 tháng từ ngày ký hợp đồng mua bán mới phải chi trả tiếp 65%.

Nhà sáng lập Ecopark, từ phát triển bất động sản xanh đến vùng đất Blue Zones đầu tiên

20 năm qua, Ecopark đã đi từ phát triển bất động sản xanh tới kiến tạo vùng đất Blue Zones đầu tiên tại Việt Nam. Đó là hành trình tạo lập nơi sống vui, sống khỏe, sống trẻ và trường thọ, được trị liệu giữa thiên nhiên trong từng bước đi, hơi thở.

Vì sao hơn 81.000 căn hộ ở TP.HCM đủ điều kiện nhưng vẫn ‘trắng’ sổ hồng?

Trong số 81.085 căn nhà ở TP.HCM đã có văn bản thẩm định đủ điều kiện nhưng "trắng" sổ hồng, TP đã cấp sổ hồng cho 17.300 căn và đã chuyển 7.000 hồ sơ để xác nhận nghĩa vụ tài chính làm cơ sở cấp sổ hồng.

Kiến nghị giảm thuế VAT cho lĩnh vực bất động sản

Khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là đơn hàng sụt giảm, thị trường tiêu thụ khó khăn đã góp phần làm tăng tồn kho, ảnh hưởng kế hoạch kinh doanh, trong khi bất động sản cũng nợ nần chồng chất.

Giữa năm sau thị trường bất động sản mới phục hồi rõ nét?

Các doanh nghiệp lẫn các chuyên gia đều nhận định vào giữa năm sau, thị trường bất động sản mới có sự phục hồi rõ nét.

Nguồn cung căn hộ tăng lại, người mua 'săn lùng' căn hộ 2 đến 4 tỉ đồng

Nguồn cung căn hộ tăng trở lại sau một thời gian khan hiếm, lượng hàng bán ra nhỏ giọt trong khi người mua nhà "săn lùng" các căn hộ có giá 2-4 tỉ đồng, lượng tìm mua lẫn thuê đều tăng.

Chỉ 16% hộ gia đình tại California có đủ khả năng mua nhà ở trong quý 2

Nhà ở tại bang California, vốn nổi tiếng đắt đỏ nhất nước Mỹ, đang ngày càng xa tầm với người dân khi lãi suất tăng và nguồn cung khan hiếm.