22/06/2017 12:00 GMT+7

​Người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam: Cơ hội vàng cho nhà môi giới

LIÊN HƯƠNG
LIÊN HƯƠNG

Luật nhà ở 2014 đã dành hẳn 1 chương về quyển sở hữu nhà ở Việt Nam cho các cá nhân và tổ chức nước ngoài. Những điều chỉnh theo hướng cởi mở trong bộ luật này đã mở ra nhiều cơ hội cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài và các chủ đầu tư (CĐT), môi giới bất động sản.

Môi giới Việt Nam cần tham gia những buổi đào tạo như Expert Talk để chuyên nghiệp hóa hơn kỹ năng nghề môi giới

Có hiệu lực từ ngày 1-7-2015, Luật nhà ở 2014 quy định rõ: “Người nước ngoài có thể cho thuê lại, thừa kế và thế chấp ( trước đây chỉ dành cho mục đích cư ngụ và không được cho thuê). Bên cạnh đó, thời hạn người nước ngoài được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận tối đa không quá 50 năm song có thể được gia hạn thêm khi hết hạn. Đặc biệt, trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam, hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được toàn quyền sở hữu”. 

Sự điều chỉnh theo hướng cởi mở và quốc tế hóa của Luật Nhà ở 2014 đã mở ra nhiều cơ hội cho những người tham gia vào thị trường bất động sản: người nước ngoài có nhu cầu mua nhà tại Việt Nam, chủ đầu tư, môi giới bất động sản. 

Theo báo cáo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, trong năm 2016, số lượng người nước ngoài  sinh sống và làm việc tại Việt Nam lên đến hơn 320.000 người. Con số này tiếp tục gia tăng trong năm 2017, kéo theo nhu cầu lớn về sở hữu nhà của người nước ngoài tại Việt Nam. Các môi giới bất động sản đóng vai trò là cầu nối giữa khách hàng nước ngoài với các CĐT.

Theo số liệu từ Hiệp hội Môi giới quốc gia Mỹ, 88% người mua nhà tại đây thông qua các chuyên gia môi giới. Tại Việt Nam, chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, ước tính cũng đến hơn 80% người mua nhà thông qua môi giới, sàn giao dịch. Những con số này chứng tỏ nghề môi giới BĐS đóng một vai trò quan trọng trong kinh doanh BĐS nói riêng và nhu cầu của toàn xã hội nói chung.

Sự kiện đào tạo nhà môi giới BĐS chuyên nghiệp do batdongsan.com.vn tổ chức thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhà môi giới, nhà kinh doanh BĐS

Tuy nhiên, phần lớn môi giới Việt Nam không được đào tạo bài bản. Sự thiếu hụt kiến thức, kĩ năng của môi giới khiến khách hàng nước ngoài e ngại. Thêm vào đó, nhiều quy định cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu BĐS tại Việt Nam vẫn còn chưa rõ ràng khiến người nước ngoài vẫn gặp khó khăn trong quá trình giao dịch BĐS. 

Với mục đích nâng cao trình độ chuyên môn của các nhà môi giới Việt Nam, đặc biệt là trong quá trình giao dịch với khách hàng là người nước ngoài, trong tháng 6-2017, kênh thông tin Batdongsan.com.vn phối hợp với Hiệp hội môi giới quốc gia Mỹ - NAR, Hội môi giới BĐS Việt Nam - VARs, tổ chức chương trình đào tạo đặc biệt của Mỹ: “Chuyên viên kinh doanh bất động sản cấp cao” do chuyên gia của NAR trực tiếp đào tạo.

Tham gia chương trình, các học viên sẽ được bổ sung các khối kiến thức trọng yếu như: Mô hình kinh doanh BĐS ở các nước phát triển; Nghiệp vụ độc quyền đại diện người bán, người mua, người cho thuê và người thuê theo chuẩn quốc tế; Xây dựng thương hiệu và marketing trong kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS… Ngoài ra, điểm đặc biệt của chương trình là học viên sẽ được cấp “Chứng nhận chuyên viên môi giới BĐS" của Hiệp hội môi giới quốc gia Mỹ - NAR, được quyền sử dụng chứng nhận của NAR cho việc xúc tiến kinh doanh và tiếp thị. 

Tham khảo thông tin chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY.

Chương trình đào tạo đặc biệt của Mỹ: CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BĐS CẤP CAO

TP.Hồ Chí Minh: Thứ 2 ngày 26-6-2017 tại khách sạn InterContinental Asiana Saigon, góc phố Hai Bà Trưng - Lê Duẩn, quận 1

Hà Nội: Thứ 4 ngày 28-6-2017 tại JW Marriott, số 1 Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm

Thông tin liên hệ:

Ban tổ chức Chương trình

Hotline: 0904 64 81 83

Email: experttalk@batdongsan.com.vn 

LIÊN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên