20/10/2018 15:29 GMT+7

Người nuôi cá khóc ròng, vớt cá chết bán 1000 -2000 đồng/kg

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TTO - Người nuôi cá tại khu vực sông Cái Nhỏ (xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, Tiền Giang) như ngồi trên đóng lửa khi cá chết trắng bè, thiệt hại hàng tỉ đồng.

Người nuôi cá khóc ròng, vớt cá chết bán 1000 -2000 đồng/kg - Ảnh 1.

Cá chết trắng bè khiến người nuôi điêu đứng - Ảnh:Thành Nhơn

Mấy ngày qua, người dân nuôi cá bè tại khu vực sông Cái Nhỏ thuộc địa phận ấp 2, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè (Tiền Giang) như ngồi trên đống lửa khi lứa cá sắp đến ngày thu hoạch đột nhiên thoi thóp thở rồi chết hàng loạt.

Nhiều bè cá thiệt hại 100%, người nuôi cá khóc ròng tìm cách bán số cá chết để gỡ gạc lại tiền đầu tư.

Theo ông Đỗ Văn Tăng - một trong những hộ nuôi có số lượng cá chết nhiều nhất cho biết cá bắt đầu chết rải rác cách đây khoảng 5 ngày, số lượng cá chết những ngày đầu chỉ khoảng vài trăm kg, tuy nhiên 2 ngày trở lại đây và đỉnh điểm đến đêm 19-10 và rạng sáng 20-10 cá chết nổi trắng bè, người nuôi trở tay không kịp khiến thiệt hại nặng nề.

"Lứa cá diêu hồng của tui sắp đến ngày thu hoạch, vừa rồi thương lái cũng đã ngã giá 40.000 đồng/kg. Với thiệt hại 16 bè khoảng 100 tấn xem như gia đình tui mất đi tầm 4 tỉ đồng. Tiền vay ngân hàng, tiền thức ăn… giờ tui ăn không vào" ông Tăng rầu rĩ cho biết.

Còn theo ông Lê Văn Tuân, hộ thiệt hại khoảng 20 tấn cá diêu hồng thì những ngày qua thời điểm nước ròng màu nước có màu vàng và đặc kẹo. Theo phỏng đoán của ông Tuân, có thể nước từ đồng ruộng chảy xuống dòng sông cuốn theo lượng lớn phân thuốc khiến cá bị chết.

Hiện nhiều hộ nuôi cá đang bán cá chết với giá từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg nhưng lượng người mua cũng hết sức hạn chế. Do lượng cá chết lớn nên nhánh sông trên bị ô nhiễm, mùi hôi từ lượng lớn cá chết ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Thống kê có khoảng gần 20 hộ dân bị thiệt hại, lượng cá chết khoảng hơn 300 tấn, chủ yếu là cá diêu hồng và cá chép.

Người nuôi cá khóc ròng, vớt cá chết bán 1000 -2000 đồng/kg - Ảnh 2.

Người nuôi cá vớt số lượng cá chết bán với giá 1.000 đến 2.000 đồng/kg - Ảnh: T.Nhơn

Người nuôi cá khóc ròng, vớt cá chết bán 1000 -2000 đồng/kg - Ảnh 3.

Số lượng cá chết khoảng 300 tấn, chủ yếu là cá diêu hồng - Ảnh: T.NHƠN


THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên