27/07/2021 18:01 GMT+7

Người thân của lãnh đạo VPBank bị phạt gần 1 tỉ vì mua bán cổ phiếu 'chui'

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ban hành quyết định xử phạt gần 1 tỉ đồng đối với anh rể một lãnh đạo VPBank.

Người thân của lãnh đạo VPBank bị phạt gần 1 tỉ vì mua bán cổ phiếu chui - Ảnh 1.

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán - Ảnh: BÔNG MAI

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố thông tin vào hôm nay 27-7 về việc đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Ngọc Bê (Hà Nội), với số tiền phạt 940,35 triệu đồng.

Nguyên nhân là ông Bê không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch, trong khi ông là anh rể của một lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán VPB).

Cụ thể, ông Bê đã mua hơn 1,48 triệu cổ phiếu VPB, bán 59.000 cổ phiếu VPB trong tháng 1-2021, mua hơn 1,88 triệu cổ phiếu VPB trong tháng 2-2021, mua 59.000 cổ phiếu VPB ngày 3-3-2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Ngoài phạt hành chính, ông Bê còn bị phạt bổ sung là bị đình chỉ giao dịch chứng khoán trong 4 tháng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 23-7-2021.

Trong vòng một năm trở lại, cổ phiếu của VPBank có biến động giá tăng hơn 188%.

Cũng trong hôm nay, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố xử phạt hành chính đối với ông Phạm Quốc Bình (Hà Nội) vì báo cáo không đúng thời hạn cho sở giao dịch chứng khoán khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Ngày 25-12-2020, ông Bình đã mua 200.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Lanmark Holding (LMH) dẫn đến khối lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 5,26 triệu cổ phiếu (tỉ lệ 20,52%) lên gần 5,46 triệu cổ phiếu (tỉ lệ 21,3%) nhưng đến ngày 22-1-2021 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo thay đổi tỉ lệ sở hữu này. Ông Bình bị phạt 15 triệu đồng.

Chốt phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu LMH đang nằm ở giá 9.000 đồng. Trong vòng 1 năm nay, cổ phiếu này có biến động giá tăng đến 1.700% (giá đóng cửa cao nhất 10.800 đồng vào 12-7-2021, thấp nhất 500 đồng vào 28-7-2020).

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021, ông Phạm Hồng Sơn - phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - chia sẻ dù tình hình dịch COVID-19 gây ít nhiều khó khăn, nhưng đơn vị đã triển khai được 7 đoàn kiểm tra đột xuất giao dịch của nhà đầu tư đối với 7 mã cổ phiếu. 

Trong nửa đầu năm nay, đơn vị này đã ban hành tổng cộng 190 quyết định xử phạt hành chính đối với 156 cá nhân và 34 tổ chức với tổng số tiền phạt là 5,66 tỉ đồng.

Chứng khoán trồi sụt thất thường, rủi ro đầu cơ và thao túng giá Chứng khoán trồi sụt thất thường, rủi ro đầu cơ và thao túng giá

TTO - 'Nền kinh tế thực đang ốm yếu, doanh nghiệp kiệt sức, thị trường chứng khoán trồi sụt thất thường tạo ra rủi ro tiềm ẩn nguy hại, đây là vấn đề nóng, khẩn cấp hơn là chỉ quan tâm GDP bao nhiêu, tăng trưởng hay không'.

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên