Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022
Người trẻ thành đạt: Sau chung cư tiến về biệt thự
Với nhiều người trẻ tuổi, căn hộ chung cư là bước khởi đầu, là chốn an cư của một mái ấm nho nhỏ. Khi công việc đã ổn định và cuộc sống khá hơn, họ bắt đầu nghĩ đến môi trường sống đẳng cấp hơn trong những căn biệt thự sang trọng.

Phối cảnh khu biệt thự SQ9 giai đoạn 1 - Ảnh: T.P
Những nét mới tích cực
"Quen ở chung cư với văn hoá sống văn minh và môi trường an toàn, vợ chồng tôi không thích ở nhà phố cho lắm, kể cả biệt thự. Song suy nghĩ ấy chợt thay đổi khi chúng tôi tiếp cận một sản phẩm rất mới: biệt thự dành cho các chuyên gia", chị Lê Thanh Mai, hiện đang sống trong một chung cư cao cấp ở An Phú, quận 2, TP.HCM chia sẻ.
Các quận 2, quận 9 và Thủ Đức thuộc khu vực phía Đông TP.HCM không lạ gì đối với giới bất động sản. Nhiều công ty đã đầu tư vào khu vực này với các dự án trải đều lên các phân khúc căn hộ, nhà phố và biệt thự. Giá nhà đất tại khu vực này đang biến động mạnh trước thông tin sẽ thành lập thành phố phía Đông.
Hàng loạt các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội đã và đang được xây dựng tại đây như bệnh viện, trường học, siêu thị, công trình thể thao - văn hóa, cơ sở tôn giáo, khu nghệ cao và các trường đại học như Fulbright và FPT sắp hoàn thiện. Những công trình hiện hữu kết hợp với các dự án mới tạo nên diện mạo sáng sủa cho cả khu vực rộng lớn này.
Tại khu Đông đã hình thành nhiều khu dân cư tập trung với các dòng sản phẩm nhà ở đa dạng gồm chung cư, nhà liền kề, biệt thự - phân khúc vốn dành cho đối tượng khách hàng từ trung đến cao cấp.
Hiện nay, khu vực này đã có thêm dòng sản phẩm nhà ở hướng đến đối tượng là những chuyên gia làm việc tại khu công nghệ cao Quận 9. Dự án Senturia Q9 Central Point trải rộng gần 27 ha nằm ngay trung tâm của khu công nghệ cao, đường Lê Văn Việt, quận 9, TP.HCM.

Phối cảnh thiết kế kiến trúc các căn biệt thự đơn lập - Ảnh: T.P
Không gian sống của các chuyên gia
Nằm trong khu vực phía Đông thoáng đãng với nhiều sông rạch và cây xanh, không gian thoáng đãng, yên bình và hài hòa với thiên nhiên.
Tại dự án này, nhà phát triển Tiến Phước đã kết hợp các tiện ích phục vụ cuộc sống một cách hài hòa, khoa học để cư dân có thể thư giãn trong làn nước trong xanh, tản bộ và tận hưởng làn gió mát dưới hàng cây, đọc sách hay vui đùa cùng gia đình ngay tại khuôn viên xanh rộng lớn của dự án.
Thiết kế cảnh quan bao quanh dự án đã tận dụng tối đa thảm thực vật đa dạng, kết hợp hài hòa với điều kiện hệ sinh thái bản địa vốn có.
Nhờ vị trí kết nối hạ tầng giao thông cùng với môi trường phủ xanh, với an ninh bảo vệ 24/24 thì quận 9 đã hình thành nhiều khu cư dân trí thức. Tại các khu vực được quy hoạch đồng bộ ở quận 9, ghi nhận thực tế cho thấy nhiều hoạt động tấp nập của những cặp vợ chồng trẻ là giới trí thức, người nước ngoài.
Chị Mai cho hay gia đình chị đang nghiên cứu sản phẩm biệt thự dành cho các chuyên gia tại Senturia Q9 Central Point do mong muốn tìm một môi trường sống trong lành và yên tĩnh cho cả gia đình.
Chị nhẩm tính: hai vợ chồng hàng ngày vẫn có thể di chuyển vào quận 1 làm việc mất chưa tới 20 phút và chỉ hơn 10 phút để đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm, các khu đô thị Empire City, Sala, Palm City, Thảo Điền, các TTTM lớn như Estella Place, Vincom Mega Mall.
Từ dự án, cư dân cũng chỉ mất chừng đó thời gian để đến Bệnh viện quốc tế AIH, Bệnh viện quận 9 hay các trường học Quốc tế (BIS, AIS, TAS), 5 phút đến các Đại học quốc tế (Fulbright, FPT) hay sân Golf Saigon Club.
Điều quan trọng không kém là phía trong Senturia Q9 Central Point có cả một cộng đồng tri thức, gắn liền với nền tảng quan điểm sống hiện đại, văn minh, gu thẩm mỹ tinh tế, ưa thích sự hài hòa giữa thiên nhiên, công việc và cộng đồng. Đến khu nhà ở chuyên gia, các gia đình trẻ sẽ cầm trên tay tấm vé gia nhập cộng đồng ấy.
-
TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 9-8, ông Nguyễn Toàn Thắng, giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM, cho biết như trên. Hiện nay các sở, ngành của TP.HCM đang báo cáo UBND TP.HCM để phê duyệt kế hoạch đấu giá lại các lô bị bỏ cọc ở Thủ Thiêm.
-
TTO - Theo Sở Xây dựng, nhiều chung cư xuống cấp nặng. Ví như những chung cư ở quận 3, dù mới cấp C nhưng đã nát, công tác chữa cháy, thoát nạn rất khó, cực kỳ nguy hiểm.
-
TTO - Nhận định trên được bà Văn Thị Bạch Tuyết - phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM - đưa ra tại buổi giám sát việc thực hiện Luật nhà ở trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2021.
-
TTO - Dự thảo Luật đất đai mà Bộ Tài nguyên và môi trường đưa ra lấy ý kiến có nhiều điểm thay đổi, nhưng có lẽ đáng chú ý nhất là sự khẳng định nguyên tắc cân bằng, hài hòa lợi ích giữa các chủ thể trong quan hệ đất đai.
-
TTO - “Xảy ra mâu thuẫn thì phải tìm đến các cơ quan pháp luật nhưng đằng này họ lại hành xử không khác gì luật rừng. Uất ức hơn khi sự việc xảy ra trong một thời gian dài từ cuối năm 2021 đến tháng 7-2022…”, bà H. nói.
-
TTO - Chính phủ đặt mục tiêu xây 1 triệu nhà ở xã hội vào năm 2030 nhưng chỉ vài doanh nghiệp đăng ký đã có ngay con số lên đến 1,2 triệu căn.
-
TTO - Từ xưa đến nay chưa bao giờ Luật đất đai mở cho người nước ngoài được tiếp cận và có quyền sử dụng đất. Luật nhà ở và Luật đầu tư quy định rõ các liên doanh thực hiện dự án sử dụng đất thì vốn đầu tư nước ngoài dưới 49%.
-
Sau đại dịch, bài toán an cư cho người lao động thu nhập thấp càng trở nên bức thiết và đòi hỏi sự vào cuộc của toàn xã hội.
-
TTO - Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định đã có kết quả giám định mẫu đất và vẫn buộc giám đốc chi nhánh ngân hàng có hành vi hủy hoại đất phải khắc phục hiện trạng. Tuy nhiên người này chưa thực hiện.
-
TTO - Hàng ngàn căn hộ, nền đất phục vụ tái định cư (gọi tắt là nhà tái định cư) tại TP.HCM và Hà Nội với giá trị hàng ngàn tỉ đồng bị "bỏ hoang" nhiều năm nay gây lãng phí và tốn tiền bảo trì, bảo dưỡng.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận