30/09/2019 17:04 GMT+7

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo TP.HCM viếng ông Nguyễn Hữu Hạnh

T.LONG
T.LONG

TTO - Ngày 30-9, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Nhà nước, UBND TP.HCM đã đến viếng ông Nguyễn Hữu Hạnh - nguyên chuẩn tướng, quyền tổng tham mưu trưởng quân lực VNCH- vừa qua đời.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo TP.HCM viếng ông Nguyễn Hữu Hạnh - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hỏi thăm gia đình nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh - Ảnh: TỰ TRUNG

Đến viếng ông Nguyễn Hữu Hạnh có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung, cùng các đoàn của CLB truyền thống kháng chiến khối trí vận, binh vận Khu ủy Sài Gòn - Gia Định.

Ngoài ra, gia đình nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng gửi vòng hoa viếng và chia buồn cùng gia đình ông Nguyễn Hữu Hạnh.

Ghi sổ tang viếng ông Nguyễn Hữu Hạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ: "Chúng ta mãi mãi ghi nhớ những đóng góp quan trọng của Anh (ông Nguyễn Hữu Hạnh - NV) trong những ngày tháng sục sôi của cuộc kháng chiến giành độc lập và thống nhất Tổ quốc".

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo TP.HCM viếng ông Nguyễn Hữu Hạnh - Ảnh 2.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung chia buồn cùng gia đình ông Nguyễn Hữu Hạnh - Ảnh: TỰ TRUNG

Phó bí thư Thành ủy Võ Thị Dung chia sẻ: "Cháu không thể quên hình ảnh những năm cuối đời, mặc dù đau yếu, chú không quên nhắc nhớ các anh em ở Mặt trận Tổ quốc thành phố hãy cố gắng chăm lo để ngôi nhà Mặt trận là mái ấm của mọi thành phần, của các tầng lớp nhân dân thành phố".

Gọi ông Nguyễn Hữu Hạnh là "người anh hùng thầm lặng", ông Kiều Xuân Long - nguyên phó vụ trưởng Ban Khoa giáo Trung ương - ghi vào sổ tang: "Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh đã cống hiến xứng đáng cho cuộc kháng chiến thắng lợi trong giờ phút lịch sử".

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo TP.HCM viếng ông Nguyễn Hữu Hạnh - Ảnh 3.

Đại diện Ban Trí vận Khu ủy Sài Gòn - Gia Định viếng tang nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh - Ảnh TỰ TRUNG

Ông Nguyễn Hữu Hạnh (sinh năm 1924) nguyên là chuẩn tướng, quyền tổng tham mưu trưởng Quân lực VNCH trong những ngày cuối cùng của chiến tranh Việt Nam. Sáng 30-4-1975, ông cùng tổng thống Dương Văn Minh đến đài phát thanh phát đi lời kêu gọi binh sĩ VNCH buông súng.

Trên cương vị tổng tham mưu trưởng (sau khi tướng Vĩnh Lộc bỏ đi), chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh đã thảo nhật lệnh, yêu cầu tướng tá, binh sĩ thi hành lệnh của tổng thống lập tức. Dù là một sĩ quan cao cấp của quân lực VNCH, ông Nguyễn Hữu Hạnh đã được Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam móc nối tạo quan hệ từ năm 1963.

Sau thời gian dài nằm điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), 6h40 ngày 29-9, ông Nguyễn Hữu Hạnh đã qua đời. Lễ tang của ông được tổ chức tại quê nhà ở ấp Cây Đa, xã Tân Phú Trung (H.Củ Chi, TP.HCM). Lễ an táng tổ chức vào 6h ngày 2-10.

Người cùng Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi binh sĩ VNCH buông súng đã qua đời Người cùng Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi binh sĩ VNCH buông súng đã qua đời

TTO - Ông Nguyễn Hữu Hạnh, nguyên chuẩn tướng, quyền tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam cộng hòa, người tác động để Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi các binh sĩ VNCH hạ vũ khí, đã qua đời tại Bệnh viện Thống Nhất sáng 29-9.

T.LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên