24/01/2022 16:18 GMT+7

Nguyên phó chủ tịch Ủy ban điều tiết ngân hàng Trung Quốc bị khai trừ đảng

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ông Cai Esheng, nguyên phó chủ tịch Ủy ban điều tiết ngân hàng Trung Quốc, đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản vì tội tham nhũng.

Nguyên phó chủ tịch Ủy ban điều tiết ngân hàng Trung Quốc bị khai trừ đảng - Ảnh 1.

Ông Cai Esheng, nguyên phó chủ tịch của Ủy ban điều tiết ngân hàng Trung Quốc - Ảnh: CHINA DAILY

Hãng tin Reuters dẫn thông báo ngày 24-1 trên trang web của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) về việc ông Cai Esheng bị khai trừ Đảng.

CCDI cho biết ông Cai Esheng đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, lạm dụng chức vụ để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp và nghi nhận hối lộ.

Ông Cai Esheng sinh năm 1951, là cựu phó chủ tịch của Ủy ban điều tiết ngân hàng Trung Quốc (CBRC) từ năm 2005 đến năm 2013. Bộ phận này đã được thay bằng ủy ban quản lý ngân hàng và bảo hiểm sau khi tái cơ cấu vào năm 2018.

Theo Tân Hoa xã, ông bị đưa vào diện điều tra từ tháng 7-2021 vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật đảng.

CCDI đã giao ông Cai Esheng cho các công tố viên để điều tra các tội danh bị cáo buộc.

Trung Quốc khẳng định trừng trị tham nhũng mạnh tay Trung Quốc khẳng định trừng trị tham nhũng mạnh tay

TTP - Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cam kết duy trì trừng phạt mạnh tay với tham nhũng và không khoan nhượng với nạn bè cánh, lợi ích nhóm trong đảng.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên