27/11/2012 21:06 GMT+7

Nhà biến thành vòng xoay đường cao tốc

H.NHỰT
H.NHỰT

TTO - Căn nhà 5 tầng nằm hiên ngang trên con đường cao tốc dẫn đến nhà ga xe lửa ở ngoại ô Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc được báo chí phương Tây xem như là một "kỳ quan mới" ở xứ sở này.

FuTI2Fe4.jpgPhóng to
Căn nhà giữa đường cái quan của ông Luo Baogen - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, đây là căn nhà của một người dân vùng giải tỏa ở ngoại ô Ôn Lĩnh, được xây dựng khá vững chắc với tường gạch, mái ngói, sàn đổ bêtông cốt thép. Mặt tiền căn nhà khá rộng rãi, được lắp kính trang trí còn khá mới. Chi phí xây dựng căn nhà này khoảng 600.000 nhân dân tệ.

Chủ nhân căn nhà này là ông Luo Baogen, 67 tuổi, cho biết khi chính quyền địa phương giải tỏa cả khu nhà để xây dựng đường cao tốc, do chi phí bồi thường giải tỏa không đủ để xây dựng một ngôi nhà mới nên vợ chồng ông đã từ chối ký nhận tiến bồi thường của nhà nước.

Đây là căn nhà duy nhất còn sót lại, đứng hiên ngang trên con đường cao tốc mới trải nhựa đi xuyên qua ngôi làng mà gia đình ông Luo sống bao năm nay.

Vô hình trung, căn nhà đã trở thành vòng xoay để các bác tài giảm tốc độ khi tới gần. Khá nhiều người hiếu kỳ còn dừng xe lại để chụp tấm hình làm kỷ niệm với "kỳ quan mới" này.

Dưới đây là một số hình ảnh và clip giới thiệu về căn nhà nằm giữa đường và chủ nhân của nó:

8QKUkFvH.jpgPhóng to
Căn nhà trở thành nơi chụp hình kỷ niệm - Ảnh: Reuters
gOve50Yy.jpg
iNBFtJp3.jpg
CIoMbSVA.jpg
FsGtCRAt.jpg
nHWLRCXR.jpg
Ông Luo Baogen với giấy tờ chủ quyền căn nhà - Ảnh: Reuters
L6ZwbvxN.jpg
KjA0apDx.jpg
Nội thất trong căn nhà giữa đường cao tốc - Ảnh: Reuters
gGyrphBd.jpg
keF1W7AY.jpg
Các tài xế khi chạy đến gần căn nhà đều giảm tốc độ - Ảnh: Reuters
H.NHỰT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên