28/10/2019 19:00 GMT+7

Nhà đầu tư ngoại mua nhà tại Việt Nam: Đi thật xa để trở về

P.Q
P.Q

Không phải ai đầu tư BĐS cũng vì mục tiêu sinh lợi, đằng sau mỗi quyết định là một câu chuyện, một kí ức riêng tư…

Nhà đầu tư ngoại mua nhà tại Việt Nam: Đi thật xa để trở về - Ảnh 1.

Sau 33 năm xa quê hương, giấc mơ của cô Phạm Thị Khương đã trở thành hiện thực

Có một nơi để trở về

"Năm 1986, tôi rời Việt Nam để sang sinh sống tại Đức. 13 năm sau, tôi mới trở về", cô Phạm Thị Khương, Việt kiều Đức, con người của những năm tháng bao cấp, mở đầu câu chuyện về quyết định đầu tư tại Việt Nam.

Cô Khương rời khỏi quê hương – Kẻ Sặt, Hải Dương - khi mới 20 tuổi. 13 năm bôn ba xứ người, cô đã kịp có cho mình một cơ ngơi kinh doanh nhà hàng và hạnh phúc bên một gia đình nhỏ. Nhưng nhớ quê khắc khoải, khiến cô quyết định trở về.

"Lần đầu về sau 13 năm, tôi về thấy đất nước thay đổi nhiều quá. Bạn bè về cùng, ai cũng đầu tư một cái gì đó, người xây nhà hàng, người mua khách sạn. 

Tôi cũng nảy ra ý tưởng mua căn hộ khách sạn, nhưng không hẳn để đầu tư mà coi đó như một phần thưởng cho riêng mình sau nhiều năm làm việc. Giờ thì tôi đã biến ý tưởng của mình thành hiện thực, sau 33 năm xa quê hương, và tôi hoàn toàn hài lòng với quyết định của mình tại Wyndham Soleil Danang".

Chị Đặng Thị Kim Phượng là người Hà Nội gốc, chị rời Việt Nam đi học Thạc sĩ, sau khi ra trường 7 năm và đang có một công việc trong ổn định trong nhà nước. Chuyến xuất ngoại đã đưa chị định cư tại Bồ Đào Nha, nơi chị thực hiện được ước mơ thanh xuân, xây dựng riêng cho mình một trường học dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Cuộc sống bên trời tây viên mãn với người chồng và hai cô con gái không khỏa lấp được nỗi nhớ Tổ quốc, chị vẫn muốn về Việt Nam dù đang được hưởng thụ nơi hiện đại bậc nhất thế giới, Dubai. 

"Tôi luôn mong mỏi có một bất động sản nho nhỏ tại Việt Nam để có chỗ đi về, để cho con cái biết và nhớ về gốc gác của mình. Đó sẽ là căn nhà thứ hai của tôi và gia đình", chị Phượng tâm sự.

Những người như cô Khương, chị Phượng không phải là số ít trên thị trường bất động sản. 

Từ khi Luật Nhà ở có hiệu lực (2014) đến nay, hàng chục nghìn giao dịch của những tổ chức, cá nhân nước ngoài mua nhà tại Việt Nam được thực hiện, như một cơn khát được giải tỏa sau thời gian dài chờ đợi.

Hàng chục nghìn câu chuyện đem lại những cảm xúc không hề giống nhau. Thị trường luôn luôn tồn tại hơn một lý đầu tư Bất động sản ở Việt Nam ngoài lợi nhuận.

"Tôi muốn về một thành phố trong mơ"

Chị Phượng nói lúc muốn mua nhà, chị đã cân nhắc rất kỹ các dự án tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng…

"Sau cùng tôi quyết định chọn Đà Nẵng, vì đây là thành phố trẻ, có nhiều cơ hội phát triển mà các thành phố lớn khác không có. Ví dụ tôi rất thích thiên nhiên tại Đà Nẵng, thành phố vừa có biển, vừa có sông, vừa có núi, rất đẹp, một thành phố trong mơ. 

Con người Đà Nẵng rất hiền hòa, từ những người lao động bình thường đến trí thức, họ rất dễ chịu, hòa đồng. Tôi cảm thấy ai cũng dễ thương và không cảm thấy có sự khác biệt. 

Tôi cũng rất mê đồ ăn ở Đà Nẵng, nhiều món ngon mà tôi thích. Lúc đó, tôi nghĩ rằng nếu đầu tư vào đây tôi sẽ có cơ hội để đi lại thường xuyên và cùng gia đình mỗi năm đến nghỉ ít nhất là một lần", chị nói.

Nhà đầu tư ngoại mua nhà tại Việt Nam: Đi thật xa để trở về - Ảnh 2.

Đà Nẵng và "căn nhà thứ 2 cho gia đình" của chị Phượng

Đà Nẵng hấp dẫn không chỉ riêng chị mà còn "đốn gục" trái tim nhiều người vì vô số những điều tuyệt vời. 

Như cô Khương, sở dĩ cô mua căn hộ du lịch tại Đà Nẵng vì "thấy thành phố biển sạch đẹp với những nét đẹp văn hóa sẽ khiến con trai cô yêu quý và muốn quay về nguồn cội của mình".

Hay như ông Jamie Han, một nhà đầu tư Hàn Quốc, cũng bị "bầu trời xanh rất ấn tượng của Đà Nẵng và cách tổ chức rất tốt của chính quyền thành phố" làm cho thích thú. 

Đà Nẵng được biết đến là nơi khởi nguồn và một trong những thủ phủ của loại hình căn hộ nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Thống kê của CBRE cho biết tổng số căn hộ khách sạn tại Đà Nẵng đã vượt mốc 8.000 căn. 

Giao dịch căn hộ khách sạn tại Đà Nẵng tuy không còn ồn ào và vội vàng như những năm trước mà thiên về nghiên cứu, chiêm nghiệm để thấy được sức hấp dẫn, đặc biệt là ở các dự án có vị trí đắc địa và đẳng cấp.

Ông Đinh Thế Hiển – Chuyên gia kinh tế, khẳng định thị trường Đà Nẵng vẫn đang "diễn biến rất khả quan" và tiếp tục cho thấy tiềm năng to lớn của thành phố lớn nhất miền Trung Việt Nam.

Thấp mà không bí bách, cao mà không chênh vênh ở Đà Nẵng

Hiện nay có khoảng 15 dự án cung cấp căn hộ khách sạn, tuy nhiên trong 9 tháng qua, toàn thành phố chỉ có một dự án chuẩn bị đi vào vận hành là Wyndham Soleil Danang. 

Đây là dự án do PPC An Thịnh làm chủ đầu tư, nằm trên mặt tiền đường Phạm Văn Đồng, trông ra biển Mỹ Khê xanh như ngọc.

Với chiều cao lên tới 57 tầng, Wyndham Soleil là dự án cao bậc nhất Đà Nẵng. Với chiều cao 195m, tại vị trí đó, sẽ không có bất cứ toà nhà nào mọc lên chắn tầm nhìn của dự án. Vì vậy, có thể nói rằng, dự án đã có tầm nhìn tuyệt diệu.

Nhà đầu tư ngoại mua nhà tại Việt Nam: Đi thật xa để trở về - Ảnh 3.

Dự án cao cấp Wyndham Soleil Danang với phần lớn các căn hộ có view biển tuyệt đẹp

Ông Han nói rằng khi ông đến Đà Nẵng, Wyndham Soleil Danang đã khiến ông liên tưởng ngay lập tức đến Haeundae - bãi biển thuộc quận Haeundae-gu, thành phố Busan, nơi được xem là thiên đường biển của Hàn Quốc.

"Không nghi ngờ gì nữa, đây là nơi duy nhất, nơi mang lại nguồn năng lượng lớn, cực kì hấp dẫn", ông Han nói.

Chị Phượng cũng không giấu nổi sức hấp dẫn của Wyndham Soleil Danang: "Dự án hướng ra biển và ngay trung tâm, bước một chân là ra đến phố, đi qua đường là sang đến bờ biển. Tôi là người sinh ra và lớn lên ở thành phố nên tôi rất thích nơi có cảnh vừa thiên nhiên nhưng cũng rất thành phố như này".

Ngoài ra, chị Phượng cũng cho rằng việc chủ đầu tư PPC An Thịnh hợp tác với tập đoàn Wyndham cũng là yếu tố quan trọng khiến chị quyết định đầu tư. 

"Tôi cũng đã ở nhiều khách sạn do Wyndham quản lý nên tôi cảm thấy rất thoải mái, tin tưởng", chị nói.

Nhà đầu tư ngoại mua nhà tại Việt Nam: Đi thật xa để trở về - Ảnh 4.

Dự án đảm bảo chất lượng hoàn hảo và sự tinh tế trong từng đường nét

Được biết Wyndham Soleil Danang là sản phẩm thiết kế của Aedas – công ty tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới với triết lý con người hòa mình với thiên nhiên; tư vấn, giám sát và quản lý dự án bởi Artelia, do đó dự án vừa đảm bảo được chất lượng hoàn hảo mà vẫn đạt được sự độc đáo, tinh tế trong từng đường nét.

Đại diện Wyndham Hotels Group, ông Matt Taplin cho hay tập đoàn này đang nỗ lực đưa Wyndham Soleil Danang thành dự án đẳng cấp nhất. "Tầm nhìn của chủ sở hữu PPC An Thịnh và Wyndham đã trở thành hiện thực và chúng tôi thực sự có thể thực hiện những lời đã hứa", ông nói.

Mỗi câu chuyện đều chứa đựng những trải nghiệm của mỗi người. 

Chính những con người với khát khao về một cuộc sống đẳng cấp, sở hữu tài sản là biểu tượng cho niềm kiêu hãnh, cho tình yêu dân tộc mình, đã và đang xây dựng nên một diện mạo, tầm vóc mới cho Đà Nẵng nói riêng và quê hương mình nói chung.

P.Q
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Wyndham Soleil Danang