11/10/2023 10:10 GMT+7

Nhà nước có nên mua lại dự án BOT thua lỗ?

Hàng trăm hợp đồng BOT đã ký kết không theo cơ chế lời ăn lỗ chịu, các dự án BOT vẫn có định mức lợi nhuận, nhà đầu tư thu phí ít hơn hoặc thu vượt định mức lợi nhuận sẽ được điều chỉnh thời gian thu phí để bảo đảm lợi nhuận.

Dự án BOT cầu Bình Lợi (TP.HCM), một trong năm dự án BOT được Bộ Giao thông vận tải đề xuất mua lại - Ảnh: T.T.D.

Dự án BOT cầu Bình Lợi (TP.HCM), một trong năm dự án BOT được Bộ Giao thông vận tải đề xuất mua lại - Ảnh: T.T.D.

Theo nhiều chuyên gia, đây là những bất cập dẫn tới Bộ Giao thông vận tải phải đề xuất Chính phủ cho mua lại hoặc góp vốn thêm vào các dự án BOT khi dự án thua lỗ, có nguy cơ phá sản.

Nhiều dự án BOT không đạt doanh thu

Trước đó, trong báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến các bộ ngành về giải pháp xử lý khó khăn, bất cập của các dự án BOT giao thông vừa được gửi tới Thủ tướng, Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Thủ tướng, Chính phủ thông qua chủ trương xử lý khó khăn, bất cập đối với tám dự án BOT giao thông do Bộ Giao thông vận tải quản lý theo hướng góp vốn nhà nước vào ba dự án, mua đứt lại năm dự án BOT thua lỗ, có nguy cơ phá sản.

Trong báo cáo mới nhất gửi tới Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải cho biết nếu không có cơ chế gỡ vướng kịp thời, nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án của tám dự án BOT có thể phá sản vì chỉ đạt một phần doanh thu theo phương án tài chính hợp đồng. Bộ Giao thông vận tải cũng đưa ra các lý do để mua và góp vốn vào tám dự án BOT giao thông, như trạm thu phí nằm ngoài phạm vi dự án, mất an ninh trật tự, doanh thu sụt giảm so với phương án tài chính ban đầu, thay đổi quy hoạch làm lưu lượng xe sụt giảm...

Theo Ngân hàng Nhà nước, dư nợ tín dụng của tám dự án BOT đang được Bộ Giao thông vận tải đề xuất gỡ vướng lên tới 15.875 tỉ đồng. Trong đó chủ yếu là nợ xấu hoặc nợ đã và đang được các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ. 

Để xử lý những dự án BOT không đạt doanh thu trong năm 2022, Bộ Giao thông vận tải đã đàm phán với nhiều nhà đầu tư, trong đó có 41 dự án BOT có doanh thu từ 30 - 100% so với hợp đồng, các bên đã thống nhất cập nhật doanh thu, kéo dài thời gian thu phí để tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết.

Cũng theo Bộ Giao thông vận tải, có nhiều nguyên nhân dẫn tới hàng loạt dự án BOT không đạt doanh thu tài chính như không được tăng phí đúng lộ trình, lưu lượng xe không tăng như dự báo, việc đầu tư các tuyến đường, cầu song hành làm giảm lưu lượng xe qua các trạm BOT; việc khống chế lãi vay làm dự án BOT (khoảng 6%/năm) không vượt quá 1,3 lần lãi suất trái phiếu chính phủ...

Bộ Giao thông vận tải cũng cho biết đến nay đã có 74 đoàn Kiểm toán Nhà nước, 11 đoàn Thanh tra Chính phủ, 15 đoàn Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 3 đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng và 28 đoàn Thanh tra Bộ Giao thông vận tải thực hiện thanh tra, kiểm toán các dự án BOT do Bộ Giao thông vận tải quản lý. Kết quả của 131 đoàn thanh tra, kiểm toán cho thấy các dự án BOT này được triển khai đúng quy hoạch, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

"Các cơ quan kiểm toán, thanh tra đánh giá các dự án BOT đưa vào khai thác phát huy tốt hiệu quả, dù còn hạn chế, sai sót trong quá trình thiết kế, lập tổng mức đầu tư, dự toán, đánh giá tác động môi trường, trạm thu phí có bất cập nhưng chưa phát hiện các sai phạm, thất thoát, lãng phí trong đầu tư BOT", Bộ Giao thông vận tải cho biết.

Quốc lộ 91 đoạn qua địa bàn quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Quốc lộ 91 đoạn qua địa bàn quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Các dự án BOT nào được đề xuất giải pháp gỡ vướng

Trong tám dự án BOT thua lỗ, ba dự án BOT gồm: hầm Đèo Cả, cầu Văn Lang và cầu Thái Hà vượt sông Hồng được đề xuất bổ sung vốn nhà nước và kéo dài thời gian thu phí.

Năm dự án BOT được đề xuất Nhà nước bỏ ngân sách mua lại gồm: dự án BOT cầu Bình Lợi, dự án BOT đường vành đai phía tây TP Thanh Hóa, dự án BOT nâng cấp và cải tạo quốc lộ 91 TP Cần Thơ, dự án BOT đường Thái Nguyên - Chợ Mới và cải tạo quốc lộ 3 đoạn km75-100 cùng dự án BOT đường Hồ Chí Minh, đoạn km1.738+148 đến km1.763+610.

Nhiều bất cập của cơ chế đầu tư BOT

Trao đổi với Tuổi Trẻ, PGS.TS Trần Chủng, chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, cho rằng khó khăn của tám dự án BOT đang đề xuất gỡ vướng không phải do lỗi của nhà đầu tư, mà lỗi thuộc về phía Nhà nước nên phải tìm giải pháp để các nhà đầu tư đỡ thiệt thòi. 

Ngoài giải pháp mua lại dự án như đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, có thể áp dụng giải pháp kéo dài thời gian thu phí, Nhà nước góp vốn thêm vào các dự án BOT.

"Tuy nhiên, có những dự án dù kéo dài thời gian thu phí cũng không có khả năng thu phí để hoàn vốn bởi bên cạnh tuyến đường, cây cầu đầu tư BOT có thu phí, Nhà nước lại đầu tư một con đường, cây cầu song hành, như vậy chẳng ai dại gì bỏ tiền để lưu thông trên đường và cầu BOT cả. Với những dự án không có tính khả thi như thế này, Nhà nước mua lại dự án là phương án duy nhất", ông Chủng nói.

Cũng theo ông Chủng, những bất cập, vướng mắc trong đầu tư BOT có nguyên nhân chủ quan từ phía cơ quan quản lý nhà nước trong quy hoạch. 

Ví dụ như trên 5km sông Hồng, đoạn chảy qua các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên và Thái Bình, cơ quan chức năng đã phê duyệt đầu tư dự án BOT cầu Thái Hà rồi, nhưng lại tiếp tục phê duyệt đầu tư cầu Hưng Hà bằng vốn vay ODA. Như vậy, người dân, doanh nghiệp sẽ lựa chọn lưu thông miễn phí trên cầu Hưng Hà chứ không ai dại gì bỏ tiền đi qua cầu BOT Thái Hà.

"Để khắc phục tình trạng này, hiệp hội đang đề xuất Chính phủ, các bộ ngành phải thu phí hệ thống đường cao tốc đang đầu tư theo thông lệ nhiều nước trên thế giới. Trên thực tế không phải ai cũng đóng phí đi đường cao tốc, theo quy luật thị trường thì khi thụ hưởng dịch vụ tốt hơn phải trả thêm phí dịch vụ. Nhưng hiện nay chúng ta đang vướng quy định của Luật Ngân sách nhà nước không cho phép thu phí những dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước", ông Chủng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, nguyên tổng giám đốc Vidifi, cho biết việc gỡ vướng cho các dự án BOT đã kéo dài hai năm nay nhưng chưa có kết quả trong khi các nhà đầu tư BOT rất chật vật. Nếu không làm sớm, môi trường đầu tư càng bó lại, nhà đầu tư tư nhân sẽ ngại bỏ tiền làm dự án. Bởi khó khăn của nhiều dự án BOT xuất phát từ những bất cập trong những hợp đồng BOT đã ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư.

Theo đó, hợp đồng có quy định mức lãi vay vốn làm dự án BOT không cao gấp 1,3 lần lãi huy động trái phiếu chính phủ. Với mức lãi huy động trái phiếu chính phủ những năm qua thông thường khoảng 4 - 5%/năm, theo quy định này, lãi vay làm dự án BOT chỉ khoảng 6%/năm. Nhưng trên thực tế, khi làm BOT giai đoạn trước năm 2015, nhà đầu tư phải huy động vốn với lãi vay lên tới 11%/năm.

Đặc biệt, theo ông Tỉnh, hợp đồng BOT chưa tuân thủ nguyên tắc lời ăn lỗ chịu. Cụ thể, theo hợp đồng BOT được cơ quan có thẩm quyền ký với nhà đầu tư, nếu dòng xe qua dự án nhiều Nhà nước sẽ thu lại dự án sớm, dòng xe qua dự án ít Nhà nước sẽ bù lỗ cho nhà đầu tư BOT. "Hợp đồng cũng đưa ra định mức lợi nhuận dự án BOT thông thường khoảng 11 - 14%. Điều này không đúng bản chất hợp đồng BOT là lời ăn lỗ chịu", ông Tỉnh nói.

Hầm đường bộ qua đèo Cả, quốc lộ 1, nối liền hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa theo hình thức BOT và BT - Ảnh: T.T.D.

Hầm đường bộ qua đèo Cả, quốc lộ 1, nối liền hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa theo hình thức BOT và BT - Ảnh: T.T.D.

Phải có cơ chế "lời ăn lỗ chịu"

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, nguyên tổng giám đốc Vidifi, cho rằng Nhà nước vẫn "bao sân", ôm hết vào như một người bỏ vốn ra rồi giao cho nhà đầu tư làm dự án, thay vì ký hợp đồng BOT theo hướng "lời ăn lỗ chịu".

Cụ thể, theo quy định tại hợp đồng, nếu doanh thu dự án tăng, Nhà nước rút ngắn số năm thu phí lại. Ngược lại, nếu thu ít, Nhà nước kéo dài số năm thu hoặc bù tiền. Đây chính là lý do mà Nhà nước phải đứng ra "giải cứu" tám dự án BOT khi dự án có vấn đề. Tuy nhiên, theo ông Tỉnh, các bộ ngành đang bàn sửa đổi cơ chế đầu tư BOT theo hai phương án: khoán doanh thu, nhà đầu tư chấp nhận "lời ăn lỗ chịu" hoặc phương án chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và nhà đầu tư BOT.

"Khi các phương án này được thông qua và áp dụng, Nhà nước không còn "bao sân" nữa, các nhà đầu tư phải chấp nhận "lời ăn lỗ chịu" thay vì thua lỗ lại kêu với cơ quan chức năng", một chuyên gia nói.

BOT Thái Nguyên - Chợ Mới là một trong năm dự án được đề xuất mua lại - Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

BOT Thái Nguyên - Chợ Mới là một trong năm dự án được đề xuất mua lại - Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

PGS.TS Hoàng Văn Cường (ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội): Nếu cần thiết, phải hỗ trợ doanh nghiệp BOT

Trước khi quyết định mua lại các dự án BOT thua lỗ, cần xem lại cam kết trong hợp đồng BOT giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư tư nhân.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cam kết thế nào, phải thực hiện đúng như vậy chứ không thể không làm theo. Trường hợp cần thiết, Nhà nước phải có những điều chỉnh, hỗ trợ để doanh nghiệp tiếp tục vận hành, có nguồn thu để thu hồi vốn theo phương châm rủi ro cùng chia sẻ. Nếu không có giải pháp nào khác, Chính phủ mới cần mua lại các dự án BOT.

Nếu trong hợp đồng cơ quan quản lý nhà nước không có cam kết mua lại, mà giờ mua lại cũng không phải là phương án tốt. Nên có các giải pháp để xem xét, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi những khó khăn đó là thực tiễn.

PGS.TS Ngô Trí Long (nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả): Nên tuân thủ nguyên tắc "được ăn, thua chịu"

Vấn đề cần đặt ra khi mua lại dự án BOT là mua với giá bao nhiêu? Nếu mua lại dự án BOT bằng với chi phí mà nhà đầu tư đã bỏ ra làm dự án là không được, như vậy là bất cập.

Đã đầu tư BOT, nên tuân thủ nguyên tắc "được ăn, thua chịu". Khi làm dự án BOT, nhà đầu tư đã tính toán cẩn thận, nếu lưu lượng không đạt như phương án tài chính là lỗi do nhà đầu tư. Lãi suất huy động vốn làm dự án nhà nước cũng đã được quy định cụ thể nhưng nhà đầu tư vẫn chấp nhận làm, nên việc đổ lỗi cho quy định này là không hợp lý. Việc cho rằng Nhà nước đầu tư dự án song song nên phải mua lại dự án BOT cũng không thuyết phục.

Trong các hợp đồng BOT, cơ quan quản lý thường đưa vào điều khoản rằng nếu lợi nhuận dự án vượt trần từ 11 - 14% (tùy theo từng dự án), Nhà nước sẽ điều chỉnh giảm năm thu phí. Trong thực tế, lợi nhuận các dự án BOT thường không vượt mức này nên không cần thiết quy định điều này.

TP.HCM làm dự án BOT trên đường trục chính theo nghị quyết 98 ra sao?TP.HCM làm dự án BOT trên đường trục chính theo nghị quyết 98 ra sao?

TP.HCM đang xây dựng danh mục các dự án giao thông thực hiện theo hình thức BOT trên trục đường chính đô thị, đường trên cao theo nghị quyết 98.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên