28/10/2016 16:38 GMT+7

Nhà siêu mỏng lại xuất hiện ở Hà Nội

ĐẶNG NGÂN
ĐẶNG NGÂN

TTO - Qua đợt khảo sát mới đây của Ban đô thị HĐND TP Hà Nội, tại nhiều tuyến đường, phố mới mở của thủ đô, tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo đang tái xuất hiện.

Những căn nhà có chiều sâu chỉ... 1m xuất hiện nhiều trên tuyến đường mới mở Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy
Những căn nhà có chiều sâu chỉ 1m xuất hiện nhiều trên tuyến đường mới mở Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy - Ảnh: ĐẶNG NGÂN

Hầu hết các ngôi nhà này đều nằm ở vị trí mặt phố, có thể kinh doanh tốt, mang về nguồn thu cho gia chủ nên được tận dụng mở cửa hàng hoặc cho thuê.

Ở quận Cầu Giấy, hiện đang đầu tư xây dựng ba tuyến đường mới gồm Nguyễn Văn Huyên kéo dài (từ Bảo tàng Dân tộc học đến đường 32), Vành đai 2 (đoạn qua địa bàn phường Nghĩa Đô) và Trần Quý Kiên kéo dài (đoạn qua nhà thi đấu quận Cầu Giấy). Theo UBND quận Cầu Giấy, tại ba tuyến đường trên có 64 trường hợp có thửa đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng. Quận đã có phương án xử lý hợp thửa, chỉnh trang cho tồn tại được 42 trường hợp.

Theo Ban đô thị HĐND TP Hà Nội, để những tuyến đường mới của Hà Nội sau này không xuất hiện tình trạng nhà mỏng, nhà méo, thì việc quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị hai bên đường cần phải tiến hành ngay. TP cần có những giải pháp quyết liệt, cụ thể để ngăn chặn việc xây dựng và tồn tại những ngôi nhà nhỏ hẹp không đúng quy định, vừa ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị, vừa không đảm bảo an toàn và đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho cư dân.

Theo quyết định 39 (năm 2005) của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành điều 121 Luật xây dựng và quyết định 15 (năm 2011) của UBND TP Hà Nội, những căn nhà mà mặt bằng khu đất còn lại sau giải phóng mặt bằng có diện tích nhỏ hơn 15m2, hoặc chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3 thì không được cấp giấy phép xây dựng.
Những ngôi nhà có diện tích nhỏ hẹp được lợp tôn tam bợ trên tuyến phố mới Lê Trực, quận Ba Đình
Những ngôi nhà có diện tích nhỏ hẹp được lợp tôn tạm bợ trên tuyến phố mới Lê Trực, quận Ba Đình - Ảnh: ĐẶNG NGÂN
Ngôi nhà hình tam giác nhọn có mặt tiền khá rộng được sửa sang để kinh doanh nước giải khát trên đường Trần Khát Chân kéo dài, thuộc quận Hai Bà Trưng
Ngôi nhà hình tam giác nhọn có mặt tiền khá rộng được sửa sang để kinh doanh nước giải khát trên đường Trần Khát Chân kéo dài, thuộc quận Hai Bà Trưng - Ảnh: ĐẶNG NGÂN
Ngôi nhà nhỏ án ngữ ngay giữa vỉa hè đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, gây bất tiện cho người dân đi lại
Ngôi nhà nhỏ án ngữ ngay giữa vỉa hè đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy. Theo người dân ở khu vực đường Nguyễn Phong Sắc, trong quá trình giải phóng mặt bằng để mở đường, chủ nhân ngôi nhà trên không chấp nhận phương án đền bù nên nhất định không chịu di dời - Ảnh: ĐẶNG NGÂN
Chiều sâu căn nhà không đủ kê một chiếc giường nhưng với mặt tiền rộng, căn nhà siêu mỏng này được cho thuê để kinh doanh đồ nướng trên đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy
Chiều sâu căn nhà không đủ kê một chiếc giường nhưng với mặt tiền rộng, căn nhà siêu mỏng này được cho thuê để kinh doanh đồ nướng trên đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy - Ảnh: ĐẶNG NGÂN
ĐẶNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên