19/02/2020 14:53 GMT+7

Nhà thầu thi công ‘dựng chông’ giữa đường

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Người dân dọc tuyến tỉnh lộ 2 bức xúc vì nhà thầu thì công… ‘dựng chông’ giữa đường và còn gây bụi mù mịt.

Nhà thầu thi công ‘dựng chông’ giữa đường - Ảnh 1.

Nếu không may va quệt hoặc té ngã thì sẽ vô cùng nguy hiểm - Ảnh: TR.TÂN

Mấy ngày nay, người dân dọc tỉnh lộ 2 và người đi đường bức xúc vì nhà thầu thì công… ‘dựng chông’ giữa đường.

Những đoạn đường bêtông do Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam (Đắk Lắk) làm dang dở lòi những cây sắt dài 20-30cm dựng đứng lên mặt đường rất nguy hiểm cho người đi đường nếu chẳng may va quệt vào.

Ghi nhận tại hiện trường, suốt đoạn đường vài kilomet, nhà thầu Hoàng Nam để lộ hàng cọc sắt nhọn lòi lên mặt đường, nhiều vị trí có hố sâu nhưng không được đặt biển cảnh báo, không che chắn gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn…

Theo người dân, tỉnh lộ 2 là tuyến đường lưu thông huyết mạch nối TP Buôn Ma Thuột và huyện Krông Ana, hằng ngày có hàng ngàn lượt phương tiện qua lại.

Nhà thầu thi công ‘dựng chông’ giữa đường - Ảnh 2.

"Hàng chông" trên tỉnh lộ 2 - Ảnh: TR.TÂN

"Ban ngày đã nguy hiểm như vậy, ban đêm trời tối sẽ là thảm họa nếu không may bị máng vào dãy cọc sắt hoặc ngã xe vào ‘bãi chông’ này. Đề nghị cơ quan chức năng, nhà thầu sớm khắc phục, tránh những nguy hiểm không đáng có xảy ra", anh Thanh, một người dân sống ven tỉnh lộ 2, đề nghị.

Trả lời vấn đề này, ông Lê Quang Cường - trưởng phòng quản lý dự án (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk) - cho biết dự án mở rộng, nâng cấp tỉnh lộ 2 dài 6km, có tổng mức đầu tư 60 tỉ đồng, nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam là đơn vị thi công.

Nhà thầu thi công ‘dựng chông’ giữa đường - Ảnh 3.

Đoạn đường dài 6km, tổng vốn 60 tỉ đồng nhưng thi công rất thiếu an toàn - Ảnh: TR.TÂN

"Ban đã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu Hoàng Nam thi công phải đảm bảo an toàn, đặt biển cảnh báo những vị trí nguy hiểm, đảm bảo môi trường.

Trước các vi phạm về thi công bị người dân phản ảnh, chúng tôi sẽ yêu cầu công ty Hoàng Nam khắc phục và chấn chỉnh đơn vị giám sát thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của mình, đảm bảo an toàn công trình, người dân", ông Cường cam kết.

Nhiều nhà thầu thi công ẩu trên một tuyến đường Nhiều nhà thầu thi công ẩu trên một tuyến đường

TTO - Đội Thanh tra giao thông số 4 (Thanh tra Sở GTVT TP.HCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính 6 nhà thầu thi công cải tạo hệ thống thoát nước trên đường Kinh Dương Vương vì thi công ẩu.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên