31/03/2021 19:21 GMT+7

Nha Trang cưỡng chế các công trình sai phạm chuyên phục vụ khách Trung Quốc

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Mới đây, UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) phê duyệt kế hoạch cưỡng chế các công trình chuyên phục vụ khách Trung Quốc, sai phạm về quy hoạch và xây dựng tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang trước ngày 15-4.

Nha Trang cưỡng chế các công trình sai phạm chuyên phục vụ khách Trung Quốc - Ảnh 1.

Những công trình xây dựng trái phép sẽ được cưỡng chế, tháo dỡ trước 15-4 - Ảnh: HẢI ĐĂNG

Chiều 31-3, lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang cho biết vừa tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan để rà soát công tác cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép tại xã Phước Đồng.

Theo đó, UBND thành phố Nha Trang giao Phòng Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định pháp luật để tham mưu thành phố kê biên tài sản đối với các thửa đất, nhằm đảm bảo thu hồi kinh phí cưỡng chế trong trường hợp người vi phạm không chi trả kinh phí thực hiện cưỡng chế. Đồng thời giao UBND xã Phước Đồng phối hợp với Công an thành phố, Phòng quản lý đô thị triển khai cưỡng chế các công trình theo kế hoạch được phê duyệt.

Trước mắt, cơ quan chức năng thực hiện cưỡng chế đối với các công trình có dự toán chi phí tháo dỡ dưới 1 tỉ đồng, hoàn thành trước ngày 15-4.

7 công trình xây sai phép gồm: cửa hàng tơ lụa May Mắn, quán cà phê Xin Chào, cửa hàng Bùi Tố Hùng, cửa hàng đặc sản Việt Nam, dãy nhà trọ phía sau Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc La, nhà hàng Cao Hùng và cửa hàng Only Love Jewellyery. 7 công trình này thi công không có giấy phép xây dựng và sử dụng không đúng mục đích với quy hoạch sử dụng đất.

Đây là các công trình có quy mô từ hơn 1.000m2 đến gần 3.000m2, chuyên bán nệm cao su, ngọc trai, trầm hương… phục vụ khách du lịch người Trung Quốc. Tuy nhiên, đến nay chỉ có chủ đầu tư cửa hàng tơ lụa May Mắn tự nguyện tháo dỡ.

Nha Trang cưỡng chế các công trình sai phạm chuyên phục vụ khách Trung Quốc - Ảnh 2.

Chỉ có 1/7 công trình là cửa hàng tơ lụa May Mắn tự nguyện tháo dỡ - Ảnh: HẢI ĐĂNG

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, trước đó tháng 5-2019, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành các quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 7 công trình xây dựng sai phạm tại xã Phước Đồng.

Ngày 13-4-2020, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ký văn bản yêu cầu UBND thành phố Nha Trang xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên. Việc cưỡng chế phải thực hiện trước ngày 30-6-2020.

Đến tháng 9-2020, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt phương án tháo dỡ 7 công trình xây dựng trái phép tại xã Phước Đồng. Theo các phương án cưỡng chế, chủ các công trình vi phạm phải chi trả kinh phí tháo dỡ từ hơn 600 triệu đồng đến hơn 2 tỉ đồng.

Về kinh phí tháo dỡ, ngày 4-2-2021, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định bổ sung cho UBND thành phố Nha Trang hơn 9,6 tỉ đồng từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2019 để thực hiện cưỡng chế đối với các nhà xưởng xây dựng vi phạm tại xã Phước Đồng. Tuy nhiên, các công trình này treo một số biển báo "lạ" phía trước cửa hàng như: "Trang trại 4.0"; "Thanh lý hàng hóa và trang thiết bị"… và chây ỳ đến nay.

Nha Trang cưỡng chế các công trình sai phạm chuyên phục vụ khách Trung Quốc - Ảnh 3.

Dù buộc cưỡng chế nhưng chủ đầu tư lại treo biển "Trang trại 4.0" đầy khó hiểu - Ảnh: HẢI ĐĂNG

Lý giải về sự chậm trễ cưỡng chế các công trình vi phạm, UBND xã Phước Đồng cho biết đến nay Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa phê duyệt kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự do Công an thành phố Nha Trang trình, nên chưa thể triển khai tổ chức cưỡng chế. Trước mắt vẫn sẽ tiếp tục mời chủ công trình đến xã làm việc, vận động tự nguyện tháo dỡ để khỏi phải tổ chức cưỡng chế, mà chủ đầu tư cũng đỡ thiệt hại.

MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên