05/10/2020 08:01 GMT+7

Nha Trang - Khánh Hòa nhiều ưu thế để phát triển

T.T
T.T

Khánh Hòa là tỉnh lợi thế về phát triển kinh tế biển khi có 3 vịnh biển có vị thế đẹp ở khu vực Đông Nam Á và thế giới

Ưu thế lớn

Theo số liệu của UBND tỉnh Khánh Hòa, địa phương này có đường bờ biển dài khoảng 385 km với gần 200 hòn đảo và 3 vịnh lớn là: vịnh Vân Phong, Nha Trang và Cam Ranh. Phía Bắc Khánh Hòa, Vịnh Vân Phong là vịnh biển lớn nhất tỉnh với tổng diện tích 503 km2, độ sâu trung bình trên 10m, nơi sâu nhất trên 30m.

Vịnh Vân Phòng đang phát triển Khu kinh tế Vân Phong với quy hoạch là nới làm cảng trung chuyển container quốc tế, phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các ngành kinh tế khác. Hiện nay, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất cùng các tập đoàn đa quốc gia quy hoạch lại khu vực này để phát triển kinh tế với dự kiến đầu tư 40 tỉ USD.

Nha Trang - Khánh Hòa nhiều ưu thế để phát triển - Ảnh 1.

Một góc Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

 Phía Nam, ưu thế nhất là Vịnh Cam Ranh Có diện tích khoảng 185 km2 độ sâu từ 18 - 25m được bao bọc bới 2 cánh núi được xem là có điều kiện tự nhiên tốt nhất Đông Nam Á. Vịnh Cam Ranh được các nhà địa lý thế giới xem là 1 trong 3 vịnh thiên nhiên tốt và đẹp nhất thế giới cùng với vịnh San Fransico (Mỹ) và Rio De Janiero (Brazil). Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh cũng được Chính phủ định hướng phát triển là Khu du lịch quốc gia với tổng diện tích 2.150ha với hơn 40 dự án đang triển khai.

Trong khi đó, ở trung tâm là Vịnh Nha Trang với diện tích khoảng 400 km2 với hàng loạt địa điểm du lịch nổi tiếng như Hòn Tre, Bãi Trũ, Bãi Tre, Hòn Miếu, Hòn Mun, đây là nơi thiết lập khu bảo tồn biển đầu tiên ở Việt Nam. Tháng 5-2003, vịnh Nha Trang đã được công nhận là thành viên chính thức của Câu lạc bộ Vịnh đẹp thế giới; năm 2005, vịnh Nha Trang được xếp hạng là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

Trung tâm du lịch

Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết năm 2019, Nha Trang - Khánh Hòa đã đón trên 7,2 triệu lượt khách, trong đó có hơn 3 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu du lịch đạt 22.500 tỷ đồng. Hiện nay, Khánh Hòa là địa phương tập trung nhiều các tập đoàn du lịch có tiếng của thế giới đầu tư mạnh về lĩnh vực du lịch như: Six sense, Sheraton, Best Western International, InterContinental, Novotel, lbis cùng thuộc tập đoàn Accor…

Không chỉ tập đoàn quốc tế, nhiều Tập đoàn trong nước cũng đổ về Nha Trang đầu tư, khởi nghiệp như Tập đoàn Vingroup ở Nha Trang đang đầu tư nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hòn Tre, loạt căn hộ cao cấp dọc tuyến đường Trần Phú, Lê Thánh Tôn. Hay tập đoàn Mường Thanh cũng đầu tư nhiều khách sạn, căn hộ cao cấp ở Mường Thanh Center, Nha Trang, Viễn Triều và Mường Thanh Khánh Hòa…

Nha Trang - Khánh Hòa nhiều ưu thế để phát triển - Ảnh 2.

Khu vực bờ kè Nam sông Cái đang ghép nối với quy hoạch Khu dân cư dọc sông Cái để tạo diện mạo mới cho Nha Trang.

Hiện nay, UBND TP.Nha Trang đang soạn thảo dự thảo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị ven biển Nha Trang. Quy chế này sẽ quy định quản lý cụ thể về quy hoạch, kiến trúc theo từng ô phố, trong phạm vi 2.781ha được chia chia ra 7 khu vực để dễ dàng áp dụng quy chế quản lý thuộc Khu đô thị ven biển TP Nha Trang. Các khu vực này sẽ là những cú đấm thép giúp kinh tế xã hội Nha Trang phát triển mạnh.

Để hiện thực quy hoạch này, mơi đây UBND tỉnh Khánh Hòa đang yêu cầu sở ngành gấp rút đóng góp ý kiến để sớm hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư dọc bờ sông Cái (TP.Nha Trang).

Khu dân cư này có diện tích 141,76ha, thuộc các phường: Phương Sơn, Ngọc Hiệp, Phương Sài. Khu vực này được quy hoạch thành KDC kết hợp dịch vụ du lịch phía bờ nam sông Cái, bao gồm các khu vực hiện như Mường Thanh Khánh Hòa, Dự án Cồn Tân Lập, bờ kè Nam sông Cái hiện hữu cải tạo chỉnh trang và các khu vực phát triển mới… thiết kế không gian sân chơi, quảng trường cần đảm bảo hiện đại, đơn giản và thuận tiện cho hoạt động ngắm cảnh, vui chơi, giao lưu cộng đồng cũng như tổ chức một số dịch vụ ngoài trời. Khu vực trung tâm đa chức năng phát triển mới ven sông bao gồm các chức năng: nhà ở, dịch vụ, văn phòng...

T.T
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên