17/11/2013 01:20 GMT+7

Nhà xây sai phép sao không xử lý?

K.YÊN
K.YÊN

TT - Một bạn đọc phản ảnh: “Nhà 625/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) có giấy phép xây dựng ba tầng nhưng chủ nhà xây cao hơn. Hiện phần xây thêm sắp hoàn thiện mà không thấy cơ quan chức năng xử lý”.

Theo ông Lê Văn Ngọc, chủ tịch UBND P.26, Q.Bình Thạnh, trước đây nhà 625/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh có ba tầng. Tháng 7-2013, chủ nhà tự ý xây dựng mái che cầu thang trên sân thượng thành một tầng.

Ngày 31-7-2013, UBND phường đã lập biên bản yêu cầu ngưng thi công, cắt điện, cắt nước của công trình và buộc chủ đầu tư phải tự tháo dỡ phần xây dựng không phép. UBND phường đã chuyển hồ sơ vi phạm của công trình này đến UBND quận để xử lý theo quy định. Hiện nay, chủ nhà chưa tháo dỡ phần vi phạm theo biên bản của phường. “Tới đây phường sẽ mời chủ nhà lên để vận động tự tháo dỡ. Nếu chủ nhà không tự tháo dỡ, phường sẽ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ phần vi phạm” - ông Ngọc nói.

K.YÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên