14/07/2020 20:32 GMT+7

Nhiều cán bộ lãnh đạo ở Bạc Liêu bị đề nghị xử lý kỷ luật

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Hàng loạt cán bộ lãnh đạo bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu xác định có vi phạm và đề nghị kiểm điểm, kỷ luật.

Nhiều cán bộ lãnh đạo ở Bạc Liêu bị đề nghị xử lý kỷ luật - Ảnh 1.

Khu trung tâm hành chính thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu - Ảnh: TRỌNG DUY

Ngày 14-7, tin từ Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết vừa có thông báo kết quả kỳ họp thứ 34 của cơ quan này, trong đó kết luận nhiều cá nhân có dấu hiệu vi phạm.

Theo đó, Ủy ban kiểm tra kết luận ông Nguyễn Trung Dũng - cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu - chưa thực hiện tốt công tác lãnh đạo, quản lý, giáo dục, kiểm tra, giám sát đối với đảng viên, công chức; chưa phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết nội bộ; thực hiện không nghiêm Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; có khuyết điểm, vi phạm trong công tác cán bộ. Chi bộ Cục Thi hành án dân sự phải kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Trung Dũng và chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm nêu trên.

Ông Lương Phương Đông - phó giám đốc phụ trách và ông Bùi Hồng Kỳ - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu, bị kết luận thiếu gương mẫu, không chấp hành nghiêm quy định của Thủ tướng Chính phủ, của Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc cách ly toàn xã hội và việc không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu cho rằng vi phạm của ông Lương Phương Đông và Bùi Hồng Kỳ đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, đơn vị và của cá nhân 2 ông, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

Ông Trần Công Chánh -  hiệu trưởng Trường cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Bạc Liêu - bị kết luận có khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy và việc thực hiện công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản công.

Tuy nhiên, ông Chánh đã thành khẩn nhìn nhận khuyết điểm, hạn chế của mình và đã khắc phục hậu quả. Do đó, ông Chánh bị đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Còn ông Phan Hoàng Thắng, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Giá Rai, trong thời gian giữ chức vụ trưởng Phòng tài nguyên - môi trường huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai), đã tham mưu, đề xuất cho UBND huyện ký ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất trái quy định pháp luật.

Ông Thắng còn ký tờ trình đề xuất UBND huyện sai sự thật, gây hậu quả nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

TP.HCM xử lý kỷ luật 600 cán bộ, đảng viên vi phạm trong 2 năm qua TP.HCM xử lý kỷ luật 600 cán bộ, đảng viên vi phạm trong 2 năm qua

TTO - Trong 2 năm qua có hơn 600 cán bộ, đảng viên ở TP.HCM bị xử lý, kỷ luật. Thông tin này được công bố tại hội nghị lần thứ 42 của Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc sáng 7-7.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên