Nhiều cán bộ thuê nhà ở xã hội cho người khác ở

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TT - Theo phản ảnh của người dân và một số cán bộ, hiện nhiều công chức, viên chức tại Cà Mau sau khi thuê được nhà ở xã hội tại P.9, TP Cà Mau lại không ở mà giao cho người khác ở.

Khu nhà ở xã hội tại P.9 (TP Cà Mau) có nhiều cán bộ thuê nhà nhưng không trực tiếp ở - Ảnh: Tấn Thái
Khu nhà ở xã hội tại P.9 (TP Cà Mau) có nhiều cán bộ thuê nhà nhưng không trực tiếp ở - Ảnh: Tấn Thái

​Trong khi đó, nhiều cán bộ có nhu cầu nhưng không thuê được nhà ở xã hội nên phải mướn nhà trọ ở.

Từ phản ảnh nói trên, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau (đơn vị quản lý, cho thuê nhà) đã kiểm tra và phát hiện có 11 trường hợp thuê nhà ở xã hội nhưng không ở thường xuyên, cho người khác ở hoặc cho thuê lại. Quỹ đầu tư phát triển đề nghị Sở Xây dựng Cà Mau có hướng xử lý, xem xét lại các trường hợp thuê sử dụng không đúng mục đích.

Ngày 29-2, ông Đặng Thái Nguyên, phó giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau, cho biết sở đã làm việc với các cán bộ thuê nhà ở xã hội nhưng không sử dụng đúng mục đích và ở không thường xuyên.

“Sau khi làm việc, chúng tôi nhất trí giao cho thủ trưởng các đơn vị có cán bộ đang thuê nhà xác định lại xem người thuê nhà có nhu cầu thật sự không, lý do gì không ở hoặc cho người khác ở. Sau khi có ý kiến của các đơn vị này chúng tôi sẽ báo cáo UBND tỉnh hướng xử lý” - ông Nguyên nói.

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên