30/08/2022 13:36 GMT+7

Nhiều giám đốc doanh nghiệp lãnh án tù về tội đưa hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

DUY NGỌC
DUY NGỌC

TTO - Từ ngày 29 đến 30-8, TAND tỉnh Ninh Thuận đưa ra xét xử vụ án đưa, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

Nhiều giám đốc doanh nghiệp lãnh án tù về tội đưa hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa sáng 30-8 - Ảnh: DUY NGỌC

Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Phương (giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Việt Lê) 8 năm tù về 2 tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo Phương trả lại cho Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận số tiền bị chiếm đoạt trên 358 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Lân (giám đốc DNTN xây dựng và thương mại Trúc Lâm) và Lưu Quốc Phong (giám đốc Công ty TNHH Trường Thành) cùng bị tuyên mức án 12 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ba bị cáo Trần Lê Anh Khoa (phó giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Trùng Dương) nhận mức án 15 tháng tù, Nguyễn Châu Khoa (giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Trùng Dương) 12 tháng tù cho hưởng án treo và Nguyễn Phú Cường (nhân viên phòng kế hoạch - kỹ thuật Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận) 12 tháng cải tạo không giam giữ.

Theo cáo trạng, Lê Xuân Phương có quen biết Nguyễn Đức Cảm (phó giám đốc Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận, đã chết vì bệnh) nên nhờ giúp để nhận được 3 gói thầu công trình mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn tỉnh. 

Đổi lại Phương "lót tay" cho Cảm 5 lần với tổng số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Ngoài ra, Phương còn bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì chỉ đạo thi công gian dối, nâng khống khối lượng hoàn thành trong hồ sơ nghiệm thu và chiếm đoạt gần 580 triệu đồng của Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận.

Trong vụ này, Nguyễn Lân và Lưu Quốc Phong bị cáo buộc kê khống khối lượng để chiếm đoạt tiền của Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận khi thi công các gói thầu. 

Còn Nguyễn Châu Khoa, Trần Lê Anh Khoa và Nguyễn Phú Cường đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

DUY NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên