27/11/2021 14:52 GMT+7

Nhiều hiến kế giải pháp công nghệ phát triển TP.HCM

MỸ DUNG
MỸ DUNG

TTO - Diễn đàn 'Hiến kế giải pháp công nghệ phát triển TP.HCM' nhận được nhiều ý kiến, ý tưởng từ các nhà khoa học, chuyên gia.

Nhiều hiến kế giải pháp công nghệ phát triển TP.HCM - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Diễn đàn do Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM phối hợp báo Tuổi Trẻ, Hội Tin học TP.HCM tổ chức từ ngày 22-11-2021 đến 30-12-2021.

Sau một tuần triển khai, diễn đàn đã nhận được một số sáng kiến, ý tưởng hay từ các chuyên gia như PGS.TS Phạm Trần Vũ, trưởng khoa khoa học và kỹ thuật máy tính Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM; ông Lê Yên Thanh, CEO Công ty cổ phần công nghệ Phenikaa MaaSBusmap; ông Trần Phúc Hồng, phó chủ tịch Liên minh công nghệ số Việt Nam, giám đốc điều hành TMA Innovation; ThS Lê Quang Nhật, phó giám đốc Khu công nghệ phần mềm ĐH Quốc gia TP.HCM…

Diễn đàn mong tiếp tục nhận được ý kiến, giải pháp, đóng góp của tất cả bạn đọc trong và ngoài nước.

Giải pháp tập trung vào các nội dung như đổi mới nền hành chính, y tế, chăm sóc sức khỏe, giao thông, giáo dục, an sinh, các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa… Bên cạnh đó, bạn đọc có thể tham gia bằng cách gửi ý tưởng hiến kế giải pháp công nghệ, đóng góp cho sự phát triển TP.HCM.

Diễn đàn đánh giá theo tiêu chí hàm lượng khoa học cao, giải quyết được những vấn đề cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực cho chính quyền TP, cộng đồng xã hội và sản xuất kinh doanh.

Diễn đàn tiếp tục diễn ra từ nay đến ngày 30-12-2021. Mọi bài viết, hiến kế, giải pháp xin gửi về email: hienkecongnghe@tuoitre.com.vn hoặc tòa soạn báo Tuổi Trẻ, số 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Ngoài bìa thư ghi rõ bài tham gia Diễn đàn "Hiến kế giải pháp công nghệ phát triển TP.HCM".

Nhiều hiến kế giải pháp công nghệ phát triển TP.HCM - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Nhiều hiến kế giải pháp công nghệ phát triển TP.HCM - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Nhiều hiến kế giải pháp công nghệ phát triển TP.HCM - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Nhiều hiến kế giải pháp công nghệ phát triển TP.HCM - Ảnh 5.
Khởi động diễn đàn Khởi động diễn đàn 'Hiến kế giải pháp công nghệ phát triển TP.HCM'

TTO - TP.HCM đặt mục tiêu cơ bản trở thành đô thị thông minh với chính quyền số, doanh nghiệp số, xã hội số, trong đó dịch vụ công được robot hỗ trợ cung cấp vào năm 2030. Thành phố càng thông minh, người dân càng hưởng lợi.

MỸ DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên