27/10/2023 15:51 GMT+7

Nhiều ngôi mộ cổ ở di tích Mạc Cửu bị di dời và mất tích

Nhiều ngôi mộ cổ trong khu di tích quốc gia đã bị di dời mất tích hơn một năm qua nhưng chính quyền chưa khắc phục.

Hiện trường trên núi Bình San bị đơn vị thi công nhà dưỡng lão lấy đất bán làm thất lạc nhiều mộ cổ

Hiện trường trên núi Bình San bị đơn vị thi công nhà dưỡng lão lấy đất bán làm thất lạc nhiều mộ cổ

Ngày 27-10, ông Lâm Minh Chiến - bí thư phường Bình San, TP Hà Tiên, Kiên Giang - cho biết có 5 ngôi mộ cổ, được đánh số: 26, 31, 39, 48 và 49 đã bị làm mất và di dời sang chỗ khác gây bức xúc dư luận.

Trong số đó, có 3 ngôi mộ cổ còn thấy tấm bia dựng vào vách núi, còn 2 ngôi mộ cổ khác mất tích. Đó là mộ số 48 và 49 ở phía sau nhà dưỡng lão đang xây dựng. "5 ngôi mộ cổ này ở 2 địa điểm là sau lưng chùa Phù Dung và sau lưng nhà dưỡng lão đang xây dựng", ông Chiến nói.

Còn Ông Vĩnh Phúc - phó Ban bảo vệ di tích danh thắng núi Bình San - cho hay việc xây dựng nhà dưỡng lão dưới chân núi Bình San rồi đơn vị thi công đã vô tư thi công lấy đất, san lấp dẫn đến mất các ngôi mộ cổ của các vị tướng nằm trong khu lăng mộ Mạc Cửu.

Di tích danh thắng núi Bình San có 60 ngôi mộ cổ chung với lăng mộ ông Mạc Cửu tại TP Hà Tiên

Di tích danh thắng núi Bình San có 60 ngôi mộ cổ chung với lăng mộ ông Mạc Cửu tại TP Hà Tiên

Nơi đây có 60 ngôi mộ cổ gồm: ông bà, gia đình, con cháu và các tướng của ông Mạc Cửu được chôn cất khắp nơi xung quanh di tích danh thắng núi Bình San.

"Việc di dời mồ mả của các ông tướng để xây dựng nhà dưỡng lão là vi phạm về mặt quản lý di tích. Bây giờ người dân bán đất trên núi này thì ông T., đứng ra mua để xây dựng nhà dưỡng lão đã khiến bà con bức xúc", ông Phúc nói.

Một lãnh đạo UBND TP Hà Tiên cho biết các ngôi mộ ông tướng ở khu vực núi Bình San đã thất lạc nhưng lại không biết chính xác vị trí các ngôi mộ lúc trước để khắc phục lại.

"Tôi nghĩ trong câu chuyện này, chủ đầu tư công trình nhà dưỡng lão phải chịu trách nhiệm khi để thất lạc, bị mất các ngôi mộ ông tướng. Vì địa phương có lập biên bản cụ thể ai ủi, ai san lấp đất để làm mất ngôi mộ nhưng không hiểu tại sao vụ việc vẫn chưa xử lý đến nơi đến chốn, gây bức xúc dư luận", một lãnh đạo TP Hà Tiên nói.

Sau khi người dân tố cáo, chính quyền TP Hà Tiên đã vào cuộc tạm dừng thi công nhà dưỡng lão để chờ hoàn thiện thủ tục pháp lý

Sau khi người dân tố cáo, chính quyền TP Hà Tiên đã vào cuộc tạm dừng thi công nhà dưỡng lão để chờ hoàn thiện thủ tục pháp lý

Trả lời câu hỏi Tuổi Trẻ vì sao mất các ngôi mộ cổ trong khu di tích danh thắng núi Bình San rất lâu nhưng chưa khắc phục được, ông Nguyễn Văn Sáu - giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang - nói:

"Việc mất các ngôi mộ cổ là có. Tôi đã giao cho TP Hà Tiên xử lý vụ việc này. Lúc làm hồ sơ thủ tục được công nhận di tích là sở quản lý, còn được công nhận rồi thì trách nhiệm quản lý thuộc về địa phương".

Tạm dừng thi công nhà dưỡng lão bị dân ‘tố’ xâm lấn di tích quốc giaTạm dừng thi công nhà dưỡng lão bị dân ‘tố’ xâm lấn di tích quốc gia

Ngày 25-10, ông Mai Quốc Thắng - phó chủ tịch UBND TP Hà Tiên, Kiên Giang - cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công trình xây dựng nhà dưỡng lão ở chân núi Bình San, sau khi người dân 'tố' nơi này đang xâm lấn di tích quốc gia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên