13/04/2020 12:45 GMT+7

Nhiều thầy thuốc trẻ và sinh viên y khoa tham gia phòng chống dịch COVID-19

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Đợt đầu, 50 sinh viên, thầy thuốc trẻ đã tham gia hỗ trợ các hoạt động trong phòng chống dịch COVID-19. Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ tuyên truyền đến hơn 1.000 sinh viên năm cuối, thầy thuốc tham gia phòng chống dịch.

Nhiều thầy thuốc trẻ và sinh viên y khoa tham gia phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Các thầy thuốc trẻ và sinh viên tham gia phòng chống dịch COVID - 19 - Ảnh: H.T

Ngày 13-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã phối hợp cùng Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức "Lễ ra quân phòng chống dịch COVID-19" đợt đầu tiên.

Trong đợt này, có 50 sinh viên và thầy thuốc trẻ tham gia hỗ trợ các hoạt động của HCDC trong phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, các sinh viên và thầy thuốc trẻ sẽ tham gia nhập và rà soát dữ liệu các kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2, thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19, phân tích và dự báo tài liệu, báo cáo khoa học chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch và nghiên cứu khoa học liên quan đến dịch COVID-19.

Bên cạnh đó còn hỗ trợ giám sát viên đến khảo sát, đánh giá phương án phòng, chống lây nhiễm dịch tại doanh nghiệp, đồng thời giám sát đảm bảo doanh nghiệp, xí nghiệp thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch và nhiều công việc khác.

Đội ngũ tham gia gồm các sinh viên và thầy thuốc trẻ của phòng khám đa khoa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, khoa y tế công cộng, Câu lạc bộ truyền thông sức khỏe Cầu Vai Xanh (Hội sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch), Đoàn thanh niên trường…

PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp - phó hiệu trưởng Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết trước khi tham gia "mặt trận" phòng chống dịch, phòng khám phối hợp cùng HCDC tập huấn chuyên môn, phòng chống lây nhiễm cho giảng viên, sinh viên tình nguyện của trường tham gia chống dịch COVID-19. Ngoài ra, phòng khám còn trang bị thêm các dụng cụ bảo hộ và nước rửa tay sát khuẩn để đảm bảo an toàn trong qua trình chống dịch.

Khi sinh viên ngành y tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch chính là cơ hội học hỏi nghề và góp sức mình đẩy lùi dịch bệnh. Ở mỗi bộ phận, công việc đều có thể ứng dụng bài học vào thực tế sinh viên ngành y tế công cộng mà các em đang được theo học.

Đội ngũ sinh viên, thầy thuốc trẻ tham gia tình nguyện sẽ không trực tiếp ở "mặt trận" tuyến đầu hay tiếp xúc trực tiếp với các ca nhiễm bệnh, giảm thiểu tối đa việc lây nhiễm cộng đồng.

Thông qua đội ngũ sinh viên và thầy thuốc trẻ tình nguyện, phòng khám có thể nắm bắt được chính xác thông tin, diễn biến của dịch bệnh, từ đó phòng khám có thể nghiên cứu, triển khai các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, đồng thời sẽ tuyên truyền đến hơn 1.000 sinh viên năm cuối, thầy thuốc trẻ của tại trường và phòng khám, giúp các bạn dễ dàng theo dõi và đăng ký cho các hoạt động hỗ trợ chống dịch sắp tới.

Ngày đầu ra quân kiểm dịch, TP.HCM phát hiện 9 người thân nhiệt cao Ngày đầu ra quân kiểm dịch, TP.HCM phát hiện 9 người thân nhiệt cao

TTO - Ngày đầu triển khai 62 chốt chặn kiểm dịch, lực lượng liên ngành kiểm tra y tế 1.794 người trước khi vào TP.HCM và phát hiện 9 người có nhiệt độ cơ thể cao, phải đưa đi kiểm tra sâu.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên