23/04/2020 11:40 GMT+7

Nhiều trường đại học điều chỉnh phương án tuyển sinh

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - Một số trường đại học đã điều chỉnh phương án tuyển sinh đại học 2020 nhưng nhiều trường vẫn chưa thể chốt phương án vì phải chờ Bộ GD-ĐT điều chỉnh Quy chế tuyển sinh năm 2020.

Nhiều trường đại học điều chỉnh phương án tuyển sinh - Ảnh 1.

Các trường đại học đều đang phải điều chỉnh phương thức tuyển sinh đại học do năm nay không tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia, chỉ tổ chức thi tốt nghiệp THPT - Ảnh: ĐH Bách Khoa

Do dịch COVID-19 nên năm nay Bộ GD-ĐT quyết định không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia như mọi năm mà tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sự thay đổi này đã khiến các trường ĐH-CĐ phải điều chỉnh phương án tuyển sinh năm 2020. Những trường ĐH lớn như ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Bách Khoa công bố sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng.

Sáng nay 23-4 mới có thêm một số trường công bố phương án tuyển sinh.

Trường Đại học Kinh tế quốc dân chỉ lấy kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trước đó ngày 14-4, trường ĐH Kinh tế quốc dân thông báo nếu không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia do dịch COVID-19 thì nhà trường dự kiến tổ chức thi riêng vào tháng 8 với 8 môn thi.

Tuy nhiên khi Thủ tướng đồng ý cho Bộ GD-ĐT tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (thay cho kỳ thi THPT quốc gia trước đây), trường này hủy phương án thi và thực hiện xét tuyển kết quả tốt nghiệp THPT năm 2020.

Trường ĐH Kinh tế quốc dân chỉ lấy kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 để xét tuyển vào đại học chính quy. Cùng với hình thức xét tuyển trên, trường sẽ xét tuyển thẳng thí sinh có IELTS 5.5 trở lên.

Học viện Tài chính vẫn để ngỏ phương án tổ chức kỳ thi riêng

Đại diện của Học viện Tài chính cho biết phương án tuyển sinh của trường không có nhiều thay đổi so với những năm trước. Học viện vẫn đang chờ Bộ GD-ĐT điều chỉnh Quy chế tuyển sinh năm 2020, từ đó mới xem xét bổ sung và điều chỉnh phương thức thi riêng hay phối hợp tổ chức thi.

Các phương án tuyển sinh của học viện năm 2020 là:

(1) Xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo quy định của Bộ GD-ĐT.

(2) Xét tuyển thẳng học sinh giỏi ở bậc THPT.

(3) Xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT năm 2020.

(4) Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi THPT năm 2020.

(5) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT đối với thí sinh nước ngoài.

Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy (chương trình chuẩn và chương trình chất lượng cao) là 4.200, trong đó xét tuyển thẳng học sinh giỏi ở bậc THPT, xét tuyển kết hợp Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi THPT năm 2020 ít nhất 50%, số còn lại xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2020 và phương thức khác.

Còn nhiều trường ĐH vẫn đang chờ Bộ GD-ĐT điều chỉnh Quy chế tuyển sinh năm 2020. Nhiều trường đang rất lúng túng, vì nếu tổ chức kì thi riêng sẽ có rất nhiều mâu thuẫn với Quy chế tuyển sinh năm 2020 đã ban hành đầu năm nay.

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2020 ĐH Quốc gia Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2020

TTO - Năm 2020, ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển sinh 10.000 sinh viên hệ đại học chính quy và mở 14 ngành học mới.

NGỌC DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên