15/05/2020 05:18 GMT+7

Những ai đang dẫn đầu danh sách 'Vua phá lưới' tại các giải châu Âu?

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Khi mà các giải đấu hàng đầu châu Âu chưa có quyết định hủy cũng đồng nghĩa với danh hiệu "Vua phá lưới" vẫn đang chờ người thắng cuộc.

Hiện tại, sau khi đã hủy mùa giải 2019-2020, Giải VĐQG Pháp (Ligue 1) đã quyết định trao danh hiệu "Vua phá lưới" cho tiền đạo của PSG Kylian Mbappe. Vậy còn ở các giải hàng đầu còn lại tại châu Âu thì sao?

Mời bạn đọc cùng với Tuổi Trẻ điểm qua những cái tên đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở các Giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu vẫn chưa bị hủy:

Premier League: Jamie Vardy (19 bàn)

Những ai đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại các giải châu Âu? - Ảnh 1.

Ảnh: PREMIER LEAGUE

Ở tuổi 33, Jamie Vardy vẫn chưa cho thấy dấu hiệu mệt mỏi. Tiền đạo người Anh đang khiến cho những "sát thủ" như Salah, Aubameyang phải "hít khói" trong cuộc đua cho danh hiệu "Vua phá lưới" Premier League. 

Trong quá khứ, Vardy chưa bao giờ giành được danh hiệu này kể cả ở mùa giải 2015-2016 khi Leicester City lên ngôi.

Top 5 hiện tại: 1. Jamie Vardy (Leicester City, 19 bàn), 2. Aubameyang (Arsenal, 17 bàn), 3. Mohamed Salah (Liverpool), Sergio Aguero (Man City, cùng 16 bàn), 5. Danny Ings (Southampton, 15 bàn).

Bundesliga - Robert Lewandowski (25 bàn)

Những ai đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại các giải châu Âu? - Ảnh 2.

Ảnh: BUNDESLIGA

Lewandowski đang là chủ sở hữu danh hiệu "Vua phá lưới" của hai mùa giải Bundesliga gần nhất (2017-2018 và 2018-2019). Và anh cũng đang hướng tới việc trở thành người đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu này 3 lần liên tiếp. 

Trong quá khứ, tiền đạo người Ba Lan từng 4 lần đạt danh hiệu này. Ngoài hai lần kể trên, Lewandowski còn giành chiến thắng ở mùa giải 2013-2014 và 2015-2016.

Top 5 hiện tại: 1. Lewandowski (Bayern Munich, 25 bàn), 2. Timo Werner (Leipzig, 21 bàn), Jadon Sancho (Dortmund, 14 bàn), Robin Quaison (Mainz, 12 bàn), Serge Gnabry (Bayern Munich, 11 bàn).

La Liga - Lionel Messi (19 bàn)

Những ai đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại các giải châu Âu? - Ảnh 3.

Ảnh: AFP

Như thường lệ, Messi vẫn là nguồn cảm hứng của Barcelona. Tính tới thời điểm này ở La Liga, ngôi sao người Argentina đã có cho mình 19 pha lập công. 

Theo thống kê, Messi mất 99 phút cho 1 bàn thắng và đây là một con số khá ấn tượng. Ngoài ra, anh đạt tỉ lệ chính xác tới 69%, khi có 55 cú sút trúng đích trên tổng số 80 cú sút.

Top 5 hiện tại: 1. Lionel Messi (Barcelona, 19 bàn), 2. Karim Benzema (Real Madrid, 14 bàn), 3. Luis Suarez (Barcelona, 11 bàn), 4. Lucas Perez (Alavez), Gerard Moreno (Villareal, cùng 11 bàn).

Serie A - Ciro Immobile (27 bàn)

Những ai đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại các giải châu Âu? - Ảnh 4.

Ảnh: GETTY IMAGES

Ronaldo có thể là ngôi sao sáng nhất ở Serie A, nhưng lại không phải người dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu. Thậm chí với 21 pha lập công, anh đang bị Ciro Immobile bỏ khá xa (27 bàn). 

Tiền đạo người Ý này đang là ngôi sao được yêu mến của Lazio. Trải qua 4 mùa giải, Immobile đã ghi được 116 bàn cho Lazio trên mọi đấu trường.

Top 5 hiện tại: 1. Ciro Immobile (27 bàn), 2. Cristiano Ronaldo (Juventus, 21 bàn), 3. Romelu Lukaku (Inter Milan, 17 bàn), 4. Joao Pedro (Cagliari, 16 bàn), 5. Josip Ilicic (Atalanta, 15 bàn).

David Beckham: David Beckham: 'Messi ở đẳng cấp cao hơn so với Ronaldo'

TTO - Trong cuộc trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn Télam (Argentina) 18-4, cựu danh thủ người Anh David Beckham đã nhận định Lionel Messi là "độc nhất vô nhị" trên thế giới, và ở đẳng cấp cao hơn so với tiền đạo người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên