23/12/2023 13:50 GMT+7

Những khu đô thị hoang vắng mà TP Thủ Đức nói 'đã trông thấy'

TP Thủ Đức (TP.HCM) được kỳ vọng là khu đô thị sáng tạo, tương tác cao. Thế nhưng hiện hàng trăm khu dân cư, hạ tầng với diện tích lớn vẫn chưa hoàn thiện sau nhiều năm xây dựng để bàn giao cho Nhà nước quản lý.

Một đoạn đường Vũ Tông Phan (ảnh chụp bên khu đô thị An Phú) bị rào chắn ngăn cách. Nếu thông suốt sẽ kết nối với đường Mai Chí Thọ, hướng đi về cầu Ba Son vào quận 1 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Một đoạn đường Vũ Tông Phan (ảnh chụp bên khu đô thị An Phú) bị rào chắn ngăn cách. Nếu thông suốt sẽ kết nối với đường Mai Chí Thọ, hướng đi về cầu Ba Son vào quận 1 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trước đó, Tuổi Trẻ Online đã có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng hạ tầng của các khu đô thị ở TP Thủ Đức vẫn "giậm chân tại chỗ" nhiều năm và không thể bàn giao cho Nhà nước quản lý. Việc này khiến đường sá hư hỏng không ai lo, rác rến và cỏ cây mọc um tùm như chốn nhà hoang. 

Cận cảnh những khu đô thị hoang vắng ở TP Thủ Đức

Hình ảnh này có thể dễ dàng nhìn thấy ở khu đô thị An Phú - An Khánh, khu đô thị An Phú, khu đô thị Đại học Bách khoa và khu đô thị Bắc và Nam Rạch Chiếc. Cơ quan chức năng TP Thủ Đức cho biết "đã trông thấy điều này" nhưng chưa có cách giải quyết căn cơ và vẫn đang... chờ hướng dẫn cụ thể.

Ông Lưu Văn Tấn - giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng TP Thủ Đức - cho biết các dự án hạ tầng ở TP Thủ Đức đến nay nếu có hoàn thành cũng vẫn chưa chỉn chu, thiếu sự đồng bộ và chưa có sự kết nối giữa các khu dân cư, giữa các phường. Đồng thời, việc quản lý về hạ tầng còn nhiều bất cập, đường hư chủ đầu tư không sửa mà đổ lỗi cho nhau. Việc này làm chính quyền khó xử lý.

Tuổi Trẻ Online đã quay trở lại các khu dự án từ nhỏ đến "khủng" được phê duyệt từ 15-20 năm nhưng hạ tầng còn ngổn ngang khiến người dân e ngại, việc đi lại của người dân gặp nhiều bất tiện.

Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc (phường Phước Long A, TP Thủ Đức) - một siêu khu đô thị có mặt tiếp giáp với nhiều đường lớn, nhưng hơn 20 năm qua vẫn hoang hóa, chỉ một số ít ngôi nhà đã được xây dựng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc (phường Phước Long A, TP Thủ Đức) - một siêu khu đô thị có mặt tiếp giáp với nhiều đường lớn, nhưng hơn 20 năm qua vẫn hoang hóa, chỉ một số ít ngôi nhà đã được xây dựng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chốt dân phòng trong khu đô thị Bắc Rạch Chiếc trở thành nơi tập kết rác, dây leo mọc xung quanh - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chốt dân phòng trong khu đô thị Bắc Rạch Chiếc trở thành nơi tập kết rác, dây leo mọc xung quanh - Ảnh: CHÂU TUẤN

Một số khối bê tông lớn được chặn ở đầu đường, hẻm để xe lớn không thể chạy vào nhưng buổi tối lại vô tình biến thành cái bẫy đối với người đi xe máy (do điện đường không có) - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Một số khối bê tông lớn được chặn ở đầu đường, hẻm để xe lớn không thể chạy vào nhưng buổi tối lại vô tình biến thành cái bẫy đối với người đi xe máy (do điện đường không có) - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Còn khu tái định cư Thủ Thiêm (trong khu đô thị Nam Rạch Chiếc, thuộc TP Thủ Đức) chỉ có khoảng 30 hộ dân sinh sống. Đường song hành với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là lối dẫn vào khu này đã được khánh thành, khang trang. Nhưng đường sá trong khu tái định cư Thủ Thiêm chỉ được làm “nửa vời”, rác rến bủa vây - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Còn khu tái định cư Thủ Thiêm (trong khu đô thị Nam Rạch Chiếc, thuộc TP Thủ Đức) chỉ có khoảng 30 hộ dân sinh sống. Đường song hành với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là lối dẫn vào khu này đã được khánh thành, khang trang. Nhưng đường sá trong khu tái định cư Thủ Thiêm chỉ được làm “nửa vời”, rác rến bủa vây - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Hạ tầng, nhà cửa "mọc" lác đác trong khu đô thị Nam Rạch Chiếc. Theo người dân khu vực, buổi tối người dân ở đây hạn chế đi lại vì khu này vắng vẻ, đường sá bị đứt quãng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông - Ảnh: CHÂU TUẤN

Hạ tầng, nhà cửa "mọc" lác đác trong khu đô thị Nam Rạch Chiếc. Theo người dân khu vực, buổi tối người dân ở đây hạn chế đi lại vì khu này vắng vẻ, đường sá bị đứt quãng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông - Ảnh: CHÂU TUẤN

Không khá hơn là mấy, khu nhà ở Đại học Bách khoa TP.HCM (rộng hơn 25ha) hiện nay chỉ có các nhà dân xây dựng rải rác. Một số công trình xây dựng dang dở, bỏ hoang, cỏ mọc um tùm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Không khá hơn là mấy, khu nhà ở Đại học Bách khoa TP.HCM (rộng hơn 25ha) hiện nay chỉ có các nhà dân xây dựng rải rác. Một số công trình xây dựng dang dở, bỏ hoang, cỏ mọc um tùm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Mặt đường trong khu đô thị này làm kiểu lởm chởm "da beo". Điểm chung là đường hư hỏng, nhiều đá dăm, có chỗ vẫn còn đường đất, còn vỉa hè thì chỗ có chỗ không - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Mặt đường trong khu đô thị này làm kiểu lởm chởm "da beo". Điểm chung là đường hư hỏng, nhiều đá dăm, có chỗ vẫn còn đường đất, còn vỉa hè thì chỗ có chỗ không - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Dự án khu nhà ở Đại học Bách khoa TP.HCM đã được phê duyệt thực hiện từ năm 2000. Sau khi làm cơ bản dự án thì chủ đầu tư giải tán, trong khi hạ tầng vẫn chưa bàn giao nên không có ai duy tu và bảo dưỡng. Hơn bao giờ hết, người dân rất cần các chủ đầu tư có trách nhiệm và sự quản lý từ Nhà nước để đường sá, hạ tầng được hoàn chỉnh, đảm bảo cuộc sống - Ảnh: CHÂU TUẤN

Dự án khu nhà ở Đại học Bách khoa TP.HCM đã được phê duyệt thực hiện từ năm 2000. Sau khi làm cơ bản dự án thì chủ đầu tư giải tán, trong khi hạ tầng vẫn chưa bàn giao nên không có ai duy tu và bảo dưỡng. Hơn bao giờ hết, người dân rất cần các chủ đầu tư có trách nhiệm và sự quản lý từ Nhà nước để đường sá, hạ tầng được hoàn chỉnh, đảm bảo cuộc sống - Ảnh: CHÂU TUẤN

200 dự án chưa bàn giao hạ tầng ở TP Thủ Đức: Không quyết liệt, không thể tháo gỡ200 dự án chưa bàn giao hạ tầng ở TP Thủ Đức: Không quyết liệt, không thể tháo gỡ

Tại hội nghị Thành ủy TP Thủ Đức (vào ngày 18-12 vừa qua), câu chuyện 200 dự án chưa bàn giao hạ tầng lại được đề cập, trong đó có những dự án kéo dài 20 năm chưa xong, người dân nhiều lần lên tiếng đề nghị chính quyền giải quyết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên