25/05/2021 08:00 GMT+7

Những khu nhà làm ‘bừng sáng’ bản đồ địa ốc thành phố

MINH ANH
MINH ANH

Sự góp mặt của nhiều 'khu nhà giàu' với giá bất động sản đắt đỏ đã góp phần làm bừng sáng bản đồ địa ốc thành phố.

Những khu nhà làm ‘bừng sáng’ bản đồ địa ốc thành phố - Ảnh 1.

Nhu cầu sở hữu đa tài sản, điển hình là bất động sản giá trị cao tương đồng với tỉ lệ gia tăng tầng lớp thượng lưu Việt Nam

Giới siêu giàu tăng là động lực của bất động sản cao cấp

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (World Bank), tầng lớp trung lưu Việt Nam hiện đang chiếm 13% và dự kiến đạt 50% vào năm 2045. Bên cạnh đó, báo cáo Wealth Report 2021 của Knight Frank cũng nhận định, Việt Nam sẽ là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu (tài sản từ 30 triệu USD trở lên) hàng đầu thế giới trong 5 năm tới.

Dù giảm nhẹ trong năm 2020 do đại dịch, tuy nhiên giai đoạn 2020-2025, ước tính tốc độ tăng trưởng giới siêu giàu tại Việt Nam đạt khoảng 31%, chưa kể lượng người "giàu ngầm" hay "đại gia ẩn mình" khó thống kê được ở Việt Nam.

Trong đó, TP.HCM ước tính đạt 13-14 triệu người vào năm 2040 và tăng lên 16 triệu người vào năm 2060, sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy giá trị và chất lượng phân khúc bất động sản cao cấp. Đặc biệt, tình trạng đất đai khan hiếm sẽ tiếp tục tác động mạnh lên mặt bằng giá. Ở các quận trung tâm và vị trí vàng, giá bất động sản sẽ dần tiệm cận với giá ở các thành phố lớn của châu Á.

CityLand Park Hills và cơ hội cuối sở hữu bộ đôi nhà đẹp, xe sang

Đối với giới siêu giàu, yếu tố quyết định khi chọn mua bất động sản được tập trung vào: vị trí đắc địa, không gian sống chất lượng, tiện ích đa dạng và có thể tạo nên những giá trị sống khác biệt.

Do đó, tập trung mang đến trải nghiệm sống khác biệt cho cư là tiêu chí các chủ đầu tư bất động sản cao cấp hướng đến trong vài năm trở lại đây. Ngoài những điểm chung như sở hữu vị trí vàng, kết nối thuận tiện, tiện ích đa dạng… thì điểm đặc biệt có thể kể đến tại những khu nhà giàu như Phú Mỹ Hưng, Thảo Điền, Sala, Verosa Park, CityLand Garden Hills, CityLand Park Hills,… chính là cộng đồng tri thức và môi trường sống văn minh.

Những khu nhà làm ‘bừng sáng’ bản đồ địa ốc thành phố - Ảnh 2.

Cộng đồng cư dân tri thức và môi trường sống văn minh là tiêu chí quan trọng khi chọn mua bất động sản của giới siêu giàu

Nắm bắt tâm lý và xu hướng thị trường, khu đô thị CityLand Park Hills là dự án quy mô bậc nhất (27 ha) tại khu Bắc TP.HCM được quy hoạch bài bản với thiết kế phong cách Châu Âu tân cổ điển đậm dấu ấn riêng. Chỉ tập trung vào nhà phố, biệt thự và nhà phố thương mại, CityLand Park Hills là nơi cư ngụ của cộng đồng tinh hoa Việt, giới doanh nhân thành đạt.

Không chỉ đảm bảo an ninh, vệ sinh và các mảng xanh… khu đô thị sở hữu quảng trường nhạc nước quy mô 15.000m2 - một công trình điểm nhấn của khu dân cư và là trung tâm giải trí, giao lưu văn hóa quy mô của cả khu vực.

Bên cạnh đó, trong vòng bán kính 200m - 2km, cư dân còn dễ dàng tiếp cận chuỗi tiện ích đa dạng: trường học liên cấp quốc tế, trung tâm thương mại và hội nghị, bệnh viện quốc tế, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sân golf Tân Sơn Nhất, hệ thống của hàng thời trang - thẩm mỹ viện - ẩm thực phong phú...

Lựa chọn nhà phố tại CityLand Park Hills, khách hàng có thể nhận nhà ngay để khai thác cho thuê, kinh doanh sinh lời để tạo dòng tiền. Kèm theo là cơ hội trúng 01 xe Mercedes-Benz S 450 Limited Edition trị giá hơn 4,2 tỉ đồng và 13 xe Honda SH 150i (áp dụng cho 14 phiếu bốc thăm). Ngoài ra, chủ đầu tư còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tài chính cho khách hàng.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ chủ đầu tư:

Công ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Thành Phố (CityLand)

- Hotline: 1900 56 56 33

- Website: www.cityland.com.vn

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên