13/04/2024 12:55 GMT+7

Những kỷ vật tái hiện cuộc đời của cố Tổng bí thư Trần Phú

Những ngày này ở huyện Đức Thọ, khắp các nẻo đường rợp bóng cờ bay để kỷ niệm 120 năm ngày sinh của cố Tổng bí thư Trần Phú. Đến thăm khu lưu niệm, tận mắt thấy những kỷ vật tái hiện cuộc đời của ông được trưng bày trang trọng.

Trung tuần tháng 4-2024, có mặt tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) ghi nhận nhiều tuyến đường rợp bóng cờ bay; hàng chục công nhân, thanh niên tình nguyện đang chỉnh trang, dọn dẹp khuôn viên khu mộ và khu lưu niệm cố Tổng bí thư Trần Phú để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Tổng bí thư đầu tiên của Đảng - Ảnh: LÊ MINH

Trung tuần tháng 4-2024, có mặt tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) ghi nhận nhiều tuyến đường rợp bóng cờ bay; hàng chục công nhân, thanh niên tình nguyện đang chỉnh trang, dọn dẹp khuôn viên khu mộ và khu lưu niệm cố Tổng bí thư Trần Phú để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Tổng bí thư đầu tiên của Đảng - Ảnh: LÊ MINH

Dịp này, mỗi ngày có hàng ngàn lượt khách đến khu lăng mộ của cố Tổng bí thư Trần Phú đặt hoa, dâng hương tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao, đóng góp to lớn của ông cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng - Ảnh: LÊ MINH

Dịp này, mỗi ngày có hàng ngàn lượt khách đến khu lăng mộ của cố Tổng bí thư Trần Phú đặt hoa, dâng hương tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao, đóng góp to lớn của ông cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng - Ảnh: LÊ MINH

Khu mộ cố Tổng bí thư Trần Phú đặt trên đồi Quần Hội, hướng nhìn ra bến Tam Soa (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ) được xây dựng cách đây 20 năm nằm yên bình giữa những hàng thông xanh ngắt - Ảnh: LÊ MINH

Khu mộ cố Tổng bí thư Trần Phú đặt trên đồi Quần Hội, hướng nhìn ra bến Tam Soa (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ) được xây dựng cách đây 20 năm nằm yên bình giữa những hàng thông xanh ngắt - Ảnh: LÊ MINH

Cách đó chừng một cây số, khu lưu niệm cố Tổng bí thư nằm trên diện tích hơn 4.000m2, các hiện vật nơi đây được lưu giữ hết sức cẩn thận, để người dân, du khách đến tham quan, học tập. Trong ảnh: bức tượng bán thân của cố Tổng bí thư Trần Phú được đặt trang trọng giữa nhà tại khu lưu niệm - Ảnh: LÊ MINH

Cách đó chừng một cây số, khu lưu niệm cố Tổng bí thư nằm trên diện tích hơn 4.000m2, các hiện vật nơi đây được lưu giữ hết sức cẩn thận, để người dân, du khách đến tham quan, học tập. Trong ảnh: bức tượng bán thân của cố Tổng bí thư Trần Phú được đặt trang trọng giữa nhà tại khu lưu niệm - Ảnh: LÊ MINH

Bên trong khu lưu niệm cố Tổng bí thư Trần Phú lưu giữ hơn 100 hiện vật, gồm tư liệu, tranh ảnh, sách báo... tái hiện rõ nét cuộc đời cách mạng của người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc - Ảnh: LÊ MINH

Bên trong khu lưu niệm cố Tổng bí thư Trần Phú lưu giữ hơn 100 hiện vật, gồm tư liệu, tranh ảnh, sách báo... tái hiện rõ nét cuộc đời cách mạng của người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc - Ảnh: LÊ MINH

Bản phục chế Luận cương Chính trị năm 1930 được trưng bày tại khu lưu niệm, từ chất liệu giấy, màu sắc, chữ viết giống nguyên bản gốc. Gần 100 năm trôi qua, nội dung những đường lối cơ bản trong Luận cương đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị - Ảnh: LÊ MINH

Bản phục chế Luận cương Chính trị năm 1930 được trưng bày tại khu lưu niệm, từ chất liệu giấy, màu sắc, chữ viết giống nguyên bản gốc. Gần 100 năm trôi qua, nội dung những đường lối cơ bản trong Luận cương đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị - Ảnh: LÊ MINH

Bản phục dựng bộ quần áo của cố Tổng bí thư Trần Phú trong những năm theo học ở Huế và hoạt động cách mạng - Ảnh: LÊ MINH

Bản phục dựng bộ quần áo của cố Tổng bí thư Trần Phú trong những năm theo học ở Huế và hoạt động cách mạng - Ảnh: LÊ MINH

Chiếc rương gỗ của cố Tổng bí thư Trần Phú sử dụng trong thời kỳ dạy học ở Vinh giai đoạn 1922 - 1925. Theo nhân viên khu lưu niệm, chiếc rương gỗ này là kỷ vật duy nhất cố Tổng bí thư sử dụng được trưng bày tại đây. Chiếc rương gỗ này được một người giúp việc của cố Tổng bí thư hiến tặng khi khu lưu niệm được xây dựng - Ảnh: LÊ MINH

Chiếc rương gỗ của cố Tổng bí thư Trần Phú sử dụng trong thời kỳ dạy học ở Vinh giai đoạn 1922 - 1925. Theo nhân viên khu lưu niệm, chiếc rương gỗ này là kỷ vật duy nhất cố Tổng bí thư sử dụng được trưng bày tại đây. Chiếc rương gỗ này được một người giúp việc của cố Tổng bí thư hiến tặng khi khu lưu niệm được xây dựng - Ảnh: LÊ MINH

Chiếc gối của cố Tổng bí thư thời kỳ hoạt động tại Hà Nội, kỷ vật này được Ban quản lý khu di tích Tổng bí thư Trần Phú tiếp nhận từ Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh về trưng bày - Ảnh: LÊ MINH

Chiếc gối của cố Tổng bí thư thời kỳ hoạt động tại Hà Nội, kỷ vật này được Ban quản lý khu di tích Tổng bí thư Trần Phú tiếp nhận từ Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh về trưng bày - Ảnh: LÊ MINH

Một số mảnh quách và rễ cây khi khai quật hài cốt của cố Tổng bí thư tại công viên Lê Thị Riêng (quận 10, TP.HCM vào tháng 1-1999) được lưu giữ tại khu lưu niệm - Ảnh: LÊ MINH

Một số mảnh quách và rễ cây khi khai quật hài cốt của cố Tổng bí thư tại công viên Lê Thị Riêng (quận 10, TP.HCM vào tháng 1-1999) được lưu giữ tại khu lưu niệm - Ảnh: LÊ MINH

Theo lãnh đạo Ban quản lý khu di tích Tổng bí thư Trần Phú, hằng năm đơn vị này luôn thực hiện sưu tầm thêm các kỷ vật liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng bí thư Trần Phú, đồng thời sắp xếp kỷ vật một cách khoa học để phục vụ du khách tham quan học hỏi - Trong ảnh: Khu vực trưng bày ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Tổng bí thư của Đảng qua các thời kỳ - Ảnh: LÊ MINH

Theo lãnh đạo Ban quản lý khu di tích Tổng bí thư Trần Phú, hằng năm đơn vị này luôn thực hiện sưu tầm thêm các kỷ vật liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng bí thư Trần Phú, đồng thời sắp xếp kỷ vật một cách khoa học để phục vụ du khách tham quan học hỏi - Trong ảnh: Khu vực trưng bày ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Tổng bí thư của Đảng qua các thời kỳ - Ảnh: LÊ MINH

Người dân quét dọn, chỉnh trang trước khuôn viên khu lưu niệm cố Tổng bí thư Trần Phú để chuẩn bị cho ngày kỷ niệm - Ảnh: LÊ MINH

Người dân quét dọn, chỉnh trang trước khuôn viên khu lưu niệm cố Tổng bí thư Trần Phú để chuẩn bị cho ngày kỷ niệm - Ảnh: LÊ MINH

Hướng đến 120 năm ngày sinh của cố Tổng bí thư Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa diễn ra vào sáng 16-4 tại khu mộ; tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Tổng bí thư Trần Phú - chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam” diễn ra chiều 16-4; chương trình lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng bí thư Trần Phú, diễn ra vào sáng 17-4, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh.

Cố Tổng bí thư Trần Phú sinh ngày 1-5-1904, nguyên quán xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), ông sinh ra trong một nhà nho ở vùng đất học giàu truyền thống. Cha mẹ mất sớm nhưng ông vẫn kiên trì theo học, đỗ đầu kỳ Thành Chung tại Huế năm 1922.

Ông tham hoạt động cách mạng từ sớm, là người khởi thảo Luận cương Chính trị vào năm 1930. Tháng 10 cùng năm ông được bầu làm Tổng bí thư đầu tiên của Đảng, trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931).

Tháng 4-1931, ông bị địch bắt và tra tấn cực hình nhưng một mực vẫn trung thành với Đảng và cách mạng. Cố Tổng bí thư Trần Phú mất ngày 6-9-1931 tại nhà thương Chợ Quán (Sài Gòn), ông để lại câu nói bất hủ: "Hãy giữ vững chí khí chiến đấu".

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đảng, Nhà nước, nhân dân mãi mãi tri ân người có côngThủ tướng Phạm Minh Chính: Đảng, Nhà nước, nhân dân mãi mãi tri ân người có công

Sáng 22-7, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên