27/12/2023 18:53 GMT+7

Nhường đất xây khu đô thị sinh thái, dân tái định cư khốn khổ vì thiếu nước sạch

Nhường đất xây khu đô thị sinh thái nhưng trong suốt nhiều năm qua các hộ dân khu tái định cư thôn Giếng Xạ (xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) khốn khổ vì thiếu nước sạch.

Nhường đất xây khu đô thị sinh thái, dân tái định cư khốn khổ vì thiếu nước sạch- Ảnh 1.

Nhường đất xây khu đô thị sinh thái, dân tái định cư "khốn khổ" vì thiếu nước sạch - Ảnh: Q.THẾ

Trước đó, từ ngày 1-12-2011, UBND tỉnh Hòa Bình có quyết định về việc giao đất cho UBND huyện Lương Sơn xây dựng khu tái định cư dự án khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long tại khu Đồng Chòng, xóm Giếng Xạ (xã Cư Yên).

"Bà con khu tái định cư rất buồn vì lời hứa của lãnh đạo địa phương…"

Ngày 27-12, trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, bà Hoàng Thị Lý (58 tuổi, ở khu tái định cư thôn Giếng Xạ) cho biết: "Theo thông tin tôi được biết kể từ trước khi có khu tái định cư thì cơ quan chức năng, lãnh đạo huyện Lương Sơn về họp với người dân hứa có nước sạch sông Đà, lắp đường điện, xây bể chứa nước thải và khu vui chơi. Tuy nhiên đến nay chỉ mới có điện nhưng người dân phải tự bỏ tiền để mua dây kéo về".

"Không có nước sạch nên chúng tôi đã phải tự khoan giếng nhưng không dùng được do đục, mùi tanh nồng. Không ít gia đình khốn khổ vì thiếu nước sạch trong suốt nhiều năm qua. Ngoài ra, do không có bể chứa nước thải nên nước thải từ một số hộ cho công nhân thuê trọ đang đổ thẳng ra môi trường, gây mùi hôi thối ảnh hưởng đến khu dân cư", bà Lý nói.

Cách nhà bà Lý không xa, gia đình ông Bạch Văn Lục (51 tuổi, khu tái định cư thôn Giếng Xạ) cũng thiếu nước sạch. 

Nhường đất xây khu đô thị sinh thái, dân tái định cư khốn khổ vì thiếu nước sạch- Ảnh 2.

Nước thải ở khu tái định cư đang đổ thẳng ra môi trường gây mùi hôi thối - Ảnh: Q.THẾ

Ông Lục cho biết thêm: "Trước đây chưa về khu tái định cư chúng tôi vẫn có nước sạch bơm từ giếng khoan để dùng. Tuy nhiên sau khi về đây thì nước giếng khoan bơm lên cũng không dùng được do nồng mùi tanh. Ngoài ra mỗi gia đình về khu tái định cư này đều phải bỏ tiền mua dây kéo điện".

"Trước ngày chúng tôi bàn giao đất để thực hiện dự án khu đô thị sinh thái, lãnh đạo địa phương hứa bà con ra khu tái định cư sẽ có nước sạch sông Đà để dùng. Tuy nhiên trong nhiều năm nay không có nước sạch, bà con khu tái định cư rất buồn vì lời hứa đã không được thực hiện…", ông Lục nói.

Nhường đất xây khu đô thị sinh thái, dân tái định cư khốn khổ vì thiếu nước sạch- Ảnh 3.

Một góc khu tái định cư thôn Giếng Xạ - Ảnh: Q.THẾ

Đến khi nào bà con khu tái định cư Giếng Xạ mới có nước sạch để dùng?

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đinh Công Trà, chủ tịch UBND xã Cư Yên, cho biết: "Tôi mới về nhận công tác tại UBND xã Cư Yên. Qua phản ánh của bà con tái định cư, lãnh đạo UBND huyện vừa xuống kiểm tra.

Tôi cũng mới làm việc với Công ty nước sạch Hòa Bình, dự kiến năm 2024 sẽ rà soát lại hệ thống đường nước thì cả xã Cư Yên, trong đó có khu tái định cư mới có nước sạch".

Ngoài ra theo ông Trà, xây dựng các hạng mục trong khu tái định cư không thuộc thẩm quyền của xã. "Xã chỉ nắm tình hình, ghi nhận thực tế sau đó báo cáo lên UBND huyện Lương Sơn".

Về thông tin khu tái định cư chưa có bể chứa nước thải tập trung, ông Hoàng Tùng, phó chủ tịch UBND xã Cư Yên, cho hay: "Về thông tin bà con phản ánh khu tái định cư chưa có bể chứa nước thải chúng tôi cũng đã báo cáo lên huyện...".

Bể nước giếng khoan khu tái định cư phơi nắng phơi mưa

Nhường đất xây khu đô thị sinh thái, dân tái định cư khốn khổ vì thiếu nước sạch- Ảnh 4.

Bể nước giếng khoan bỏ hoang nhiều năm nay - Ảnh: Q.THẾ

Người dân phản ánh, sau khi khu tái định cư đi vào hoạt động, một "trạm" cấp nước cũng đã được xây dựng, tuy nhiên do nước có mùi hôi nên từng hộ dân đã tự khoan giếng để sử dụng.

"Trạm cấp nước này lấy nước giếng khoan tại chỗ để phục vụ cho khu tập thể nhưng mùi nước thối lắm dân không dùng được, sau đó bỏ hoang luôn", ông Lục nói.

Lãnh đạo UBND xã Cư Yên cho biết: "Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn đã chỉ đạo kiểm tra lại bể nước nói trên trong khu tái định cư đang dừng hoạt động xem nước có đảm bảo không".

Nhà tái định cư hoang phế thành nơi trồng rau, tiêm chích ma túyNhà tái định cư hoang phế thành nơi trồng rau, tiêm chích ma túy

Nhiều dự án nhà tái định cư ở Hà Nội đã xây dựng 80-90% phải tạm dừng do thiếu vốn hay cũng có những dự án chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, nước thải… bỏ không lãng phí đang trở thành nơi trồng rau, tiêm chích ma túy, phóng uế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên