06/02/2024 11:16 GMT+7

Niềm vui Tết trong những ngôi nhà mà chúng tôi vừa xây xong

Tết này, nhiều gia đình nghèo khó ở tỉnh Phú Yên được an cư trong ngôi nhà mới từ chương trình xóa 1.000 căn nhà tạm cho hộ nghèo tỉnh Phú Yên và Câu lạc bộ nghĩa tình Phú Yên, báo Tuổi Trẻ phát động.

Bà Nguyễn Thị Thân (thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) đếm từng ngày đợi con cháu về sum vầy trong căn nhà mới - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Bà Nguyễn Thị Thân (thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) đếm từng ngày đợi con cháu về sum vầy trong căn nhà mới - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Niềm vui trong ngôi nhà mới

Đón chúng tôi trong căn nhà mới dài 8,1m², ngang 6,3m² còn thoảng mùi sơn, bà Nguyễn Thị Thân (44 tuổi, ở thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa) nở nụ cười thật tươi. Đây là năm đầu tiên gia đình bà đón Tết trong căn nhà mới chắc chắn, tươm tất.

"Bảy năm qua, hai vợ chồng và ba đứa con ở trong ngôi nhà vách và mái đều bằng những tấm tôn rách nát. Nắng nóng như đốt, mưa nước dột chảy thành dòng. Sợ nhất là mỗi khi nghe báo có áp thấp nhiệt đới hay bão, cả nhà thức trắng.

Giờ được hỗ trợ xây dựng căn nhà tình nghĩa chắc chắn vầy, Tết này trong lòng vui mừng gấp mấy lần những Tết trước", bà Thân bày tỏ đầy xúc cảm.

Còn gia đình anh Trần Văn Toàn (38 tuổi, thôn Nhất Sơn, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa) cũng đã dọn về nhà mới mái ngói, nền gạch men gần Tết Giáp Thìn.

"14 năm, gia đình bốn người sống trong căn nhà lụp xụp chỉ đủ chỗ đặt lưng, lúc ngủ phải trải chiếu xuống đất nằm. Từ khi dọn về nhà mới này, nhiều lúc hai vợ chồng tôi không tin đây là nhà mình, mừng quá mừng", anh Toàn bộc bạch.

Tương tự, bà Trần Thị Nhung (56 tuổi, ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa) cũng đón Tết trong căn nhà tình nghĩa vừa được xây dựng rộng 60m2, mấy mẹ con mừng đến mức ôm nhau khóc.

1 năm bằng 5 năm

Chương trình xóa 1.000 căn nhà tạm cho hộ nghèo của tỉnh Phú Yên được tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ nghĩa tình Phú Yên và báo Tuổi Trẻ phát động vào tháng 12-2022.

Đến nay chương trình đã xóa 1.108 nhà tạm, thay vào đó là những căn nhà kiên cố, khang trang được bàn giao cho nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách. Bình quân mỗi căn nhà được chương trình hỗ trợ giá trị khoảng 50 triệu đồng, phần còn lại là vốn đối ứng.

Bà Huỳnh Thị Son - trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Hòa - bày tỏ: "Đi bàn giao nhà cho bà con dịp Tết này, lòng chúng tôi cũng vui lây niềm vui của người nghèo khó có nhà mới".

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên, nói: "Việc triển khai hoạt động như trên sẽ tạo được phong trào trong việc hỗ trợ. Nếu như mỗi năm chúng tôi chỉ hỗ trợ khoảng 200 căn nhà thì chương trình này đã bằng 5 năm chúng tôi thực hiện".

Quà xuân biển đảo của bạn đọc Tuổi Trẻ đến tay chiến sĩ Vùng 5 Hải quânQuà xuân biển đảo của bạn đọc Tuổi Trẻ đến tay chiến sĩ Vùng 5 Hải quân

Những phần quà xuân biển đảo của bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã được trao cho các cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đang làm nhiệm vụ gìn giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc ở vùng biên Tây Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên