03/08/2022 13:12 GMT+7

Nợ công giảm khoảng 57.000 tỉ đồng nhờ biến động tỉ giá

L.THANH
L.THANH

TTO - Dù đồng USD tăng giá nhưng nhờ đồng JPY, EUR giảm giá mạnh nên nợ công của Việt Nam năm nay ước giảm 57.000 tỉ đồng so với năm ngoái. Đây là thông tin được Bộ Tài chính cung cấp cho báo chí hôm 3-8.

Nợ công giảm khoảng 57.000 tỉ đồng nhờ biến động tỉ giá - Ảnh 1.

Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội có tổng mức đầu tư 1,176 tỉ euro. Trong đó, vốn vay ODA là 957,99 triệu euro từ Chính phủ Pháp, Cơ quan Phát triển Pháp, Ngân hàng Đầu tư châu Âu và Ngân hàng Phát triển châu Á - Ảnh: NAM TRẦN

Trong thông cáo vừa gửi cho báo chí về những nội dung điều hành ngân sách nhà nước đầu năm nay, Bộ Tài chính cho biết tính đến ngày 31-12-2021, dư nợ Chính phủ ước khoảng 3,283 triệu tỉ đồng. 

Cụ thể, nợ trong nước là 2,184 triệu tỉ đồng, chiếm 66,5% dư nợ công. Nợ đồng USD là 455.000 tỉ đồng, gần 14%. Nợ đồng JPY (yen Nhật) là 346.000 tỉ đồng, bằng 10,5% nợ công...

Căn cứ theo tỉ giá bán của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm đến nay, đồng USD tăng nhẹ. 1 USD bằng 23.400 đồng, tăng 1,1% so với đầu năm 2022, ước làm tăng dư nợ Chính phủ khoảng 5.000 tỉ đồng so với cuối năm 2021.

Với 1 euro bằng 24.385 đồng, giảm 9,5% so với đầu năm 2022, Bộ Tài chính ước tính làm giảm dư nợ công khoảng 17.000 tỉ đồng.

Còn 1 JPY (yen Nhật) bằng 180 đồng, giảm mạnh nhất với 13% so với đầu năm 2022 cũng giúp nợ công của Việt Nam giảm khoảng 45.000 tỉ đồng.

"Như vậy, chỉ tính riêng biến động tỉ giá của 3 loại đồng tiền chính (USD, JPY và EUR), dư nợ Chính phủ tính đến cuối năm 2022 ước giảm khoảng 57.000 tỉ đồng, giảm 2% so với dư nợ cuối năm ngoái" - Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo Bộ Tài chính, hiện nay khối lượng vay vốn trong nước của Chính phủ chiếm 90% nợ công. Đồng thời, các khoản vay trong nước của Chính phủ có xu hướng tăng nhanh và chiếm vai trò chủ đạo.

Trái lại, dư nợ vay vốn nước ngoài của Chính phủ chỉ chiếm khoảng 10% tổng giá trị hằng năm và đang có xu hướng giảm dần, giúp làm giảm rủi ro về tỉ giá, đảm bảo an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, tình hình nợ công và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ bị tác động không nhiều trước việc tăng giá của đồng USD. Diễn biến dư nợ và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ vẫn nằm trong dự báo từ đầu năm và trong tầm kiểm soát.

Bình quân mỗi người dân gánh trên 35 triệu đồng nợ công năm 2020 Bình quân mỗi người dân gánh trên 35 triệu đồng nợ công năm 2020

TTO - Số nợ công có xu hướng tăng dần qua các năm khi năm 2020 là 35,1 triệu đồng/người, song nhờ kiểm soát bội chi và cơ cấu lại nợ công, tỉ lệ này đã giảm mạnh từ mức 63,7% GDP cuối năm 2016 xuống 55,2% GDP cuối năm 2020.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên