24/11/2020 19:09 GMT+7

Nợ hàng trăm tỉ đồng thuế đất, chủ đầu tư vẫn mở bán nhà liền kề, biệt thự

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Chiều 24-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Chi cục thuế huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết vừa làm văn bản gửi Phòng quản lý đô thị huyện về việc dự án khu đô thị Kim Chung - Di Trạch nợ 459 tỉ đồng (tạm tính đến ngày 30-9).

Nợ hàng trăm tỉ đồng thuế đất, chủ đầu tư vẫn mở bán nhà liền kề, biệt thự - Ảnh 1.

Chiều 24-11, bên trong dự án nhiều diện tích vẫn là bãi đất trống mới được san ủi - Ảnh: QUANG THẾ

Ngoài ra, dự án còn nợ tiền nộp chậm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gần 5 tỉ đồng (tạm tính đến ngày 30-9). 

Được biết chủ đầu tư dự án khu đô thị Kim Chung - Di Trạch là Tổng công ty cổ phần thương mại Xây dựng.

Nhiều khách hàng cũng tỏ ra lo lắng vì tin tưởng dự án "sạch", chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nên mới đầu tư với mức giá lên tới 60 triệu đồng/m2 để mua biệt thự, nhà liền kề.

Theo tìm hiểu, năm 2008, dự án khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch được triển khai theo quyết định số 1256 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ, nay là TP Hà Nội) tại hai xã Kim Chung và Di Trạch.

Tuy nhiên từ ngày triển khai đến giữa năm 2020, dự án luôn trong tình trạng "bất động", để hoang phế. Bất ngờ, giữa tháng 11-2020 thị trường bất động sản phía Bắc lại "nổi sóng" bởi nhiều môi giới về đây mời chào, kêu gọi nhà đầu tư.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên