17/04/2024 19:47 GMT+7

Nỗi lòng của người cha có con gái 12 tuổi mang thai, nghi bị xâm hại

Anh Đ.N.A. (cha bé gái Đ.T.N.L.) cho biết trong trường hợp các yếu tố liên quan việc con gái anh bị xâm hại được cơ quan điều tra khẳng định, anh cảm thấy không thể chấp nhận hay tha thứ cho nghi can.

Anh Đ.N.A. (cha của bé gái Đ.T.N.L.) - Ảnh: HỒNG QUANG

Anh Đ.N.A. (cha của bé gái Đ.T.N.L.) - Ảnh: HỒNG QUANG

Tại sân Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chiều 17-4, anh Đ.N.A. (34 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) chạy tất tả để hoàn thiện đủ loại thủ tục giấy tờ. Chưa dứt lời trao đổi với nhân viên y tế, anh lại chạy xuống để ký thủ tục pháp y với một cán bộ điều tra.

Cùng lúc ở hành lang của khoa cấp cứu, nhiều người qua lại nán ánh mắt nhìn khi ngồi chờ mổ là một cô bé mới chỉ học hết cấp 1. Cháu bé là con gái anh Đ.N.A. - vừa tròn 12 tuổi cách đây vài ngày. 

Hồ sơ bệnh án ghi em mang thai ở tuần 38, chuẩn bị vào phòng mổ để sinh sớm.

"Phát hiện sự việc, tôi như chết lặng"

Đầu tháng 1, những thắc mắc của họ hàng về bé Đ.T.N.L. có phần bụng lớn bất thường bắt đầu xuất hiện. Thời gian đầu, anh A. vẫn vui vẻ và cho rằng con gái tăng cân nhanh do sức ăn tốt.

Khi những thắc mắc xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, ngày 6-1, người cha đành nhờ em gái mua que thử thai cho con mình. 

"Kết quả 2 vạch, tôi như chết lặng", anh nói và cho biết thêm thời điểm đó đang về giỗ cha ở Nghệ An.

Cuộc nói chuyện giữa hai cha con diễn ra vào sáng hôm sau, khi đồng hồ chỉ hơn 6h. Hơn 1 tiếng rưỡi, cô bé gần như im lặng và chỉ đưa ra một cái tên về nghi can xâm hại mình. 

Sáng cùng ngày, hai cha con tới trình báo công an về sự việc.

Bé L. được cha đưa tới một bệnh viện ở huyện Thanh Trì, sau đó là Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Kết quả cùng cho thấy thai nhi đã ở tháng thứ 6. Việc nạo phá thai được nhận định rất nguy hiểm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng người mẹ.

"Nghe bác sĩ khuyến cáo, chúng tôi đành chấp nhận để em bé lại", anh Đ.N.A. nói.

Năm 2013, khi bé Đ.T.N.L. tròn 1 tuổi thì bố mẹ gặp trục trặc tình cảm. Từ đó tới nay, người mẹ bỏ đi, cô bé sống cùng bố. Những tháng trước khi phát hiện con có thai, anh A. nói bụng bé gần như không bất thường. 

Được hỏi về nghi can xâm hại cô bé, anh nói nếu việc này được cơ quan điều tra khẳng định, anh sẽ không tha thứ.

"Đến giờ này tôi vẫn sốc, nhưng vẫn phải đứng vững để làm chỗ dựa cho con. Con tôi dù có thể nào tôi cũng không bỏ", anh A. tiếp lời và cho biết sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho cô bé, kể cả phải bán đi mảnh đất đang ở.

17h ngày 17-4, bé L. vào phòng mổ. Lúc này phía ngoài, người cha vẫn canh cánh hai dòng suy nghĩ.

"Sau khi sinh, tôi từng nghĩ đến việc cho em bé đi làm con nuôi, nhưng sợ sau này bản năng người mẹ, con gái sẽ hỏi thì tôi không biết nói thế nào. Còn nếu để em bé lại, tôi lo con mỗi lần nhìn thấy sẽ ám ảnh, nhớ về phút giây bị xâm hại", anh giải thích.

Vụ việc nghiêm trọng

Trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Nguyễn Quang Hùng (trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết ông tiếp nhận vụ việc thông qua một tổ chức chuyên tư vấn tâm lý cho trẻ em, phụ nữ bị bạo hành, xâm hại. 

Hiện luật sư này là người tham gia bảo vệ quyền lợi cho gia đình bé Đ.T.N.L.

Qua những tài liệu thu thập, luật sư Hùng đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng. Ở vụ việc này, bị hại bị xâm hại vào lúc 11 tuổi, hành vi của người phạm tội hoàn toàn có đầy đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

"Đây được xem là một tội phạm cực kỳ nghiêm trọng", vị luật sư cho biết, đồng thời nhấn mạnh dù nạn nhân có đồng thuận hay không, việc có hành vi tình dục với người dưới 16 tuổi là không được phép.

Luật sư Nguyễn Quang Hùng (trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) - Ảnh: HỒNG QUANG

Luật sư Nguyễn Quang Hùng (trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) - Ảnh: HỒNG QUANG

Sau khi cháu bé hoàn thành việc sinh con, cơ quan điều tra sẽ lấy mẫu giám định ADN để truy bắt, xét xử người phạm tội. 

"Trong quá trình điều tra, nghi can thừa nhận một phần hành vi (hành vi dâm ô) nhưng không thừa nhận hậu quả (là mang thai)", luật sư Hùng thông tin.

Về việc định hướng cho gia đình nạn nhân, vị luật sư nói ông tôn trọng quyền quyết định của người cha cháu bé, xuất phát từ hoàn cảnh, khả năng của gia đình.

"Anh Đ.N.A. là bố đơn thân, nuôi hai con, nếu nuôi thêm một bé sơ sinh, việc chăm sóc càng khó. Hơn nữa, cháu bé đang độ tuổi đi học, không thể ở nhà chăm con. Do vậy, mọi cân nhắc của gia đình cần được tôn trọng", vị luật sư phân tích.

Chiều 17-4, lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết Công an huyện đã khởi tố vụ án cháu bé 12 tuổi tại huyện bị cưỡng hiếp đến có thai.

"Chúng tôi đã khởi tố vụ án, đang điều tra các bước tiếp theo, khi nào có kết quả Công an huyện sẽ cung cấp thông tin", vị lãnh đạo trên nói.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với nghi phạm vụ án. Tuy nhiên, danh tính của người này chưa được công an công bố.

Khởi tố vụ án cháu bé 12 tuổi ở Hà Nội bị cưỡng hiếp có thaiKhởi tố vụ án cháu bé 12 tuổi ở Hà Nội bị cưỡng hiếp có thai

Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên