26/02/2024 13:56 GMT+7

Nước từ thượng nguồn Quảng Nam về sông Vu Gia giảm mạnh, Đà Nẵng lo thiếu nước

Nguồn nước từ thượng nguồn Quảng Nam về Đà Nẵng giảm mạnh, khiến địa phương này lo thiếu nước sinh hoạt.

Sáng nay mực nước về trạm bơm An Trạch giảm sâu, gây "thấp thỏm" cho tình hình cấp nước ở Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Sáng nay mực nước về trạm bơm An Trạch giảm sâu, gây "thấp thỏm" cho tình hình cấp nước ở Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Lo thiếu nước thô để vận hành nhà máy

Ngày 26-2, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã có công văn đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) chỉ đạo các đơn vị khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên lưu vực hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn phối hợp bảo đảm cấp đủ nước cho hạ du.

Đơn vị này cho biết trong những ngày qua, độ mặn nước sông tại vị trí cửa lấy nước của Nhà máy nước Cầu Đỏ cao gấp nhiều lần quy chuẩn cho phép lấy nước.

Do vậy Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) khai thác nước từ trạm bơm An Trạch (phía trên Nhà máy nước Cầu Đỏ 10km). Tuy nhiên nhiều thời điểm, mực nước tại đập dâng An Trạch hạ rất thấp, chỉ đủ cho 1/2 hệ thống bơm ở đây vận hành.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, tình hình trên có khả năng gây thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố khi mực nước sông không ổn định, hạ rất thấp dẫn đến không bảo đảm việc vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch để đưa nước về Nhà máy nước Cầu Đỏ.

Hiện nay Đà Nẵng có nguồn nước thay thế ở Nhà máy nước Hòa Liên (lấy nước từ sông Cu Đê), nhưng chỉ đáp ứng chừng 1/3 nhu cầu dùng nước toàn thành phố - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Hiện nay Đà Nẵng có nguồn nước thay thế ở Nhà máy nước Hòa Liên (lấy nước từ sông Cu Đê), nhưng chỉ đáp ứng chừng 1/3 nhu cầu dùng nước toàn thành phố - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Mực nước về An Trạch dưới 1m, Đà Nẵng sẽ thiếu nước

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 26-2, ông Hồ Minh Nam, tổng giám đốc Dawaco, cho biết hiện nay nguồn nước thô phục vụ sản xuất nước ở Đà Nẵng chủ yếu lấy từ hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Cu Đê.

Tuy nhiên từ 10 ngày qua, điểm lấy nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn bị ngập mặn, nên nhiều thời điểm đơn vị này phải bơm nước từ thượng nguồn là ở đập An Trạch về.

"Trên đập An Trạch có hệ thống máy bơm cũ, chỉ bơm được khi nước ở đập dâng có cao trình 1,4m trở lên. Hệ thống máy bơm mới vận hành khi mực nước có cao trình 1m trở lên. 

Tuy nhiên, nhiều thời điểm nước thô về không đủ, nên chúng tôi chỉ dùng được một hệ thống bơm mới", ông Nam nói.

Theo ông Nam, hiện nay công suất hệ thống máy bơm mới đầu tư là 210.000m³/ngày, kết hợp với các nguồn nước khác vẫn đảm bảo cung cấp nước trên địa bàn.

Tuy nhiên trong trường hợp mực nước ở trạm bơm An Trạch giảm xuống cao trình dưới 1m, cả 2 hệ thống máy bơm sẽ dừng hoạt động.

Trong khi đó, công suất Nhà máy nước Hòa Liên (lấy nước từ sông Cu Đê) chỉ đảm bảo 1/3 công suất cấp nước cho toàn thành phố.

Do vậy nếu nước từ thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn về đập An Trạch thấp dưới 1m, thành phố sẽ thiếu nước sinh hoạt.

Nước về Đà Nẵng giảm mạnh sáng 26-2

Theo Dawaco, từ đêm và rạng sáng 24-2 mực nước tại thượng lưu đập An Trạch bắt đầu giảm dần về dưới cao trình 2m.

Sáng 26-2, có thời điểm mực nước ở cao trình 1,26m. Dữ liệu vận hành từ hệ thống thủy điện thượng nguồn Quảng Nam cho thấy một trong những nguyên nhân là do các hồ chứa thủy điện xả nước quá ít về hạ du, gây nên tình trạng hạ thấp mực nước tại thượng lưu đập An Trạch.

Nhà máy nước Hòa Liên đã hòa vào mạng lưới nước Đà NẵngNhà máy nước Hòa Liên đã hòa vào mạng lưới nước Đà Nẵng

Nhà máy nước Hòa Liên đã hòa vào mạng lưới cấp nước thành phố Đà Nẵng sau thời gian "dùng dằng" với Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên