28/09/2013 06:35 GMT+7

Ở lại nước ngoài trái phép, bị phạt đến 100 triệu đồng

BÁ TRUNG
BÁ TRUNG

TT - Đó là quy định tại nghị định 95/2013 của Chính phủ về xử phạt trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người VN đi lao động nước ngoài theo hợp đồng (có hiệu lực từ ngày 10-10).

Ngoài ra, trong tháng 10 còn có một số nghị định, thông tư quy định nhiều vấn đề liên quan đến người dân có hiệu lực thi hành.

* Bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc ở nước ngoài, bị phạt từ 80-100 triệu đồng

Theo nghị định 95/2013, người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thể bị phạt tiền từ 80-100 triệu đồng đối với một trong các hành vi như: ở lại nước ngoài trái phép sau khi hết hạn hợp đồng lao động, hết hạn cư trú; bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng; sau khi nhập cảnh nước tiếp nhận lao động mà không đến nơi làm việc theo hợp đồng... (Theo quy định hiện hành tại nghị định 144/2007, hành vi ở lại nước ngoài trái phép hoặc bỏ trốn khỏi nơi làm việc chỉ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1-3 triệu đồng; hành vi sau khi nhập cảnh mà không đến nơi làm việc chỉ bị phạt từ 3-5 triệu đồng).

Ngoài việc bị phạt tiền, người lao động vi phạm còn bị buộc phải về nước, cấm đi làm việc ở nước ngoài trong thời hạn hai năm hoặc năm năm...

* Chậm bồi thường bảo hiểm: phạt đến 30 triệu đồng

Theo nghị định 98/2013 về xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số (có hiệu lực thi hành từ ngày 15-10), doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có hành vi giải quyết bồi thường cho khách hàng chậm theo quy định của pháp luật có thể bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng. Người mua bảo hiểm có hành vi gian dối, giả mạo tài liệu trong hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm (đã nhận tiền bồi thường) có thể bị phạt tiền từ 90-100 triệu đồng... (Theo quy định hiện hành tại nghị định 41/2009, hành vi đầu chỉ có một mức phạt là 30 triệu đồng, hành vi thứ hai cũng chỉ có một mức phạt là 70 triệu đồng).

* Sử dụng tạm thời một phần hè phố

Người dân và các cơ quan, đơn vị được phép sử dụng tạm thời hè phố không vào mục đích giao thông trong một số trường hợp như: tổ chức đám tang và điểm giữ xe phục vụ đám tang của hộ gia đình với thời gian không quá 48 giờ, trường hợp đặc biệt không được quá 72 giờ; hoặc tổ chức đám cưới và điểm giữ xe phục vụ đám cưới của hộ gia đình với thời gian không quá 48 giờ; hoặc làm điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình với thời gian sử dụng từ 22g ngày hôm trước đến 6g ngày hôm sau;. hoặc làm điểm giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội với thời gian không quá thời gian tổ chức hoạt động văn hóa đó (theo nghị định số 100 ngày 3-9 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 11/2010 về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 20-10).

* Kéo dài thời hạn sử dụng đất

Từ ngày 1-10, khi hết thời hạn sử dụng đất được giao, các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được tiếp tục sử dụng đất được giao cho đến khi Luật đất đai (sửa đổi) được ban hành và có hiệu lực thi hành. Khi đó, thời hạn sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sẽ được áp dụng theo quy định của Luật đất đai mới được sửa đổi (theo nghị quyết số 49 ngày 21-6 của Quốc hội).

* Chỉ được lĩnh thưởng xổ số trong 30 ngày

So với thông tư hiện hành, thông tư mới của Bộ Tài chính số 75 ngày 4-6 (hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số, có hiệu lực từ ngày 1-10) đã rút ngắn thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng từ 60 ngày xuống còn 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số. Quá thời hạn này, các vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thông tư “xổ số” không bảo vệ quyền lợi khách hàng

Về vé xổ số lĩnh thưởng, thông tư số 75/2013 của Bộ Tài chính cũng giữ nguyên các điều kiện mà thông tư 65/2007 đã quy định. Tuy nhiên, đối với các vé xổ số bị rách rời do các nguyên nhân khách quan nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định vé thật thì thông tư mới có vẻ thiên về quyền lợi của doanh nghiệp mà bỏ qua quyền lợi của khách hàng. Cụ thể, nếu thông tư cũ yêu cầu công ty xổ số kiến thiết xác minh, trả thưởng cho khách hàng (trong trường hợp cần thiết thì trưng cầu giám định của cơ quan công an trước khi trả thưởng), thì thông tư mới cho phép công ty xổ số kiến thiết được xem xét trả thưởng hoặc từ chối trả thưởng cho khách hàng và không đề cập việc trưng cầu giám định của công an.

Trước đây, thông qua một số vụ vé số trúng thưởng bị rách, rời do các nguyên nhân khách quan, ngoài ý muốn của người mua vé số mà công ty xổ số không đồng ý trả thưởng, báo Tuổi Trẻ đã có nhiều tin bài phân tích, đấu tranh cho quyền lợi của người mua vé số. Khi ấy, Bộ Tài chính cũng đã kịp thời chỉ đạo công ty xổ số trả thưởng cho những trường hợp này, đồng thời cho biết sẽ xem xét lại các quy định liên quan để việc trả thưởng rõ ràng hơn trong các vụ việc tương tự. Tiếc là lần này thông tư mới của Bộ Tài chính lại thu hẹp cửa lãnh thưởng của khách hàng trong trường hợp vé số bị rách rời do các nguyên nhân khách quan.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Chậm giải quyết bảo hiểm cho khách hàng, bị phạt 30 triệu đồngQuốc hội quyết: Kéo dài thời hạn sử dụng đất nông nghiệpPhải để lối đi bộ rộng tối thiểu 1,5m

BÁ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên