11/03/2024 11:54 GMT+7

Ông Biden và ông Netanyahu công khai chỉ trích nhau về cuộc chiến ở Gaza

Tranh cãi bỗng chốc leo thang giữa hai đồng minh thân thiết: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đáp trả sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói cuộc chiến ở Gaza đang làm tổn hại Israel nhiều hơn là giúp ích cho nước này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp nhau tại Tel Aviv hồi tháng 10-2023 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp nhau tại Tel Aviv hồi tháng 10-2023 - Ảnh: REUTERS

Tranh cãi giữa hai đồng minh

Theo báo Guardian ngày 11-3, hồi cuối tuần trước, Tổng thống Joe Biden chỉ trích cách tiếp cận của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với cuộc chiến ở Gaza.

Ông Biden nói ông Netanyahu "phải để tâm đến những sinh mạng vô tội đang mất đi do hậu quả của các hành động được thực hiện ở Gaza", đồng thời lập trường của thủ tướng Israel đang gây bất lợi cho lợi ích của Tel Aviv.

Thủ tướng Netanyahu lên tiếng đáp trả bình luận của ông Biden trong cuộc phỏng vấn với trang Politico vào tối 10-3.

"Nếu ý của ông Biden là tôi đang theo đuổi một chính sách riêng chống lại đa số và mong muốn của đa số người Israel, và điều này đang làm tổn hại đến lợi ích của Israel, thì ông ấy đã sai về cả hai khía cạnh", ông nhấn mạnh.

Ông Biden gần đây đã cảnh báo việc Israel tiến vào TP Rafah ở phía nam Dải Gaza là "lằn ranh đỏ" với đương kim tổng thống Mỹ, nhưng cũng khẳng định Washington sẽ không rời bỏ Tel Aviv.

Xung đột Israel - Hamas, nổ ra vào ngày 7-10-2023, đã kéo dài đến tháng thứ sáu. Theo tuyên bố từ Israel, cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào tháng 10-2023 đã khiến hơn 1.100 người ở Israel thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Cơ quan y tế do Hamas điều hành ở Gaza cáo buộc các đòn oanh kích của Israel tại dải đất này đã dẫn đến cái chết của ít nhất 31.045 người, chủ yếu là trẻ em và phụ nữ.

Trong cuộc phỏng vấn với Politico, ông Netanyahu nói nước này đã tiêu diệt 13.000 thành viên Hamas, song không nêu cách mà Israel tính toán ra con số này.

Hamas chưa công bố số thành viên thiệt mạng kể từ khi giao tranh nổ ra. Đồng thời, ông Netanyahu dự đoán giao tranh có thể kéo dài thêm 4 đến 8 tuần nữa, nhưng sẽ không mất quá hai tháng.

Khủng hoảng nhân đạo ở Gaza

Liên Hiệp Quốc cảnh báo 1/4 người dân ở Gaza đang trên bờ vực chết đói. Cơ quan y tế tại Gaza hôm 9-3 cho biết 23 người, trong đó có một số trẻ em, đã chết vì mất nước hoặc suy dinh dưỡng trong vòng 10 ngày qua.

Gần đây, Liên minh châu Âu đang tính toán kế hoạch mở hành lang viện trợ cho Gaza ở biển từ Cyprus. Mỹ và Jordan cùng các nước khác cũng tiến hành các đợt thả viện trợ xuống cho dân thường ở Gaza.

Những hoạt động kể trên, theo Guardian, phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng của các quốc gia và ngay cả những đồng minh thân cận nhất của Israel. Họ cho rằng Tel Aviv chưa làm đủ trong các nỗ lực tăng viện trợ cho dân thường ở Dải Gaza.

Hôm 9-3, trước những cáo buộc Israel chặn hàng viện trợ, người phát ngôn Lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hagari tố cáo chính Hamas đã đánh cắp viện trợ nhân đạo, thiết bị và thực phẩm dự trữ trong tháng Ramadan của dân thường.

Các cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn kéo dài giữa Israel - Hamas đến nay vẫn chưa ghi nhận bất cứ tiến triển nào.

Ông Biden tính xây cảng nổi giúp dân Gaza, phe Cộng hòa phản ứngÔng Biden tính xây cảng nổi giúp dân Gaza, phe Cộng hòa phản ứng

Cảng nổi của Mỹ nhằm tăng tốc viện trợ cho Gaza được cho là sẽ đem đến 2 triệu bữa ăn mỗi ngày cho người dân trong vùng đất đã bị bắn phá dữ dội này. Liên Hiệp Quốc cảnh báo nạn đói đang chực chờ ở Gaza.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên